Đóng cửa tại 1.266 điểm, chỉ số VN-Index tăng 12,11% trong năm 2024
![]() |
Định vị thị trường
Khá nhiều thị trường chứng khoán châu Á cùng khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024 trong sắc đỏ như NIKKEI 225 (-0,96%), TWSE (-0,67%), KOSPI (-0,22%), SHCMP (-1,63%).
Diễn biến đi ngược lại xu hướng chung cũng không xuất hiện ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index giảm 0,41% xuống 1.266,78 điểm. Qua đó, có năm tăng trưởng thứ 2 liên tiếp với thành tích +12,11%.
Chất xúc tác
Trong những ngày cuối năm, Ngân hàng Nhà nước đã thường xuyên có các phiên bơm ròng vào hệ thống. Trong ngày hôm qua, NHNN bơm ròng 7.110 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở. Trạng thái giao dịch đang có 84.999,91 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 62.780 tỷ đồng tín phiếu lưu hành trên thị trường.
Tuy nhiên những hoạt động điều hành của NHNN chủ yếu được hướng đến nền kinh tế hơn là làm thay đổi tình trạng kém sôi động của thị trường chứng khoán. Quy mô khớp lệnh của HOSE đã giảm phiên thứ 2 liên tiếp xuống còn 407 triệu đơn vị. Mức thấp nhất trong vòng 6 phiên trở lại đây.
Cùng với đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng không còn duy trì lực mua như 2 phiên vừa qua. Khối này đã chuyển sang bán ròng hơn 300 tỷ đồng với VCB (-131,4 tỷ đồng), BID (-72 tỷ đồng), STB (-70 tỷ đồng), HDB (-47,05 tỷ đồng) đứng đầu ở chiều bán ra. Tuy nhiên, một số mã như FRT (+72 tỷ đồng), CTG (+67,3 tỷ đồng) cũng được mua ròng trên 50 tỷ đồng.
![]() |
| Khối ngoại bán ròng gần 92.000 tỷ đồng trong cả năm 2024. |
Tỷ trọng giao dịch của khối ngoại chỉ chiếm hơn 9% trong 2 chiều mua/bán của HOSE.
Vận động thị trường
Trong các phiên trước, thị trường thực tế đã vận động khá ảm đạm nếu như không xuất hiện 4 cổ phiếu Ngân hàng tạo điểm nhấn với các nỗ lực phá đỉnh. Tuy nhiên, ở phiên hôm nay, các mã này cũng đã buộc phải hạ nhiệt trong đó HDB (-4,3%) giảm sâu nhất kế đến là CTG (-2,8%), STB (-2,5%), LPB (-1%).
Chỉ số VN-Index đã có hầu hết thời giao dịch của phiên ở trọng thái "đỏ điểm". Mức đóng cửa cuối phiên cũng là thấp nhất, giảm 5,24 xuống 1.266,78 điểm (-0,41%). Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 11.560 tỷ đồng.
Thực tế, trong phiên ATC, một số cổ phiếu lớn như ACB (+1,6%), BCM (+1,6%), FPT (+1,3%), MBB (+1,2%), TCB (+1%) đã có nỗ lực kéo lại từ tiền lớn. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ những cổ phiếu này là chưa đủ để triệt tiêu những áp lực giảm.
Sắc đỏ xuất hiện lấn lướt trên HOSE với 52% mã giảm giá. Các mã giảm sâu nhất là YEG (-7%), KHP (-6,97%) đều là những cổ phiếu "ngách" đã tăng giá mạnh trong vòng 1 tháng trở lại đây. YEG hiện đã giảm sàn 3/4 phiên giao dịch gần đây còn KHP giảm sàn liên tiếp 2 phiên.
Thực tế, số đông các cổ phiếu trên HOSE đều giảm giá không đáng kể như BAF (-0,53%), HCM (-0,68%), DXG (-1,27%), KDH (-0,14%), KBC (-0,18%), CSV (-0,87%), TCH (-0,66%), PVT (-0,89%), DGW (-0,99%)…
Nhìn chung, chỉ số VN-Index đã khép lại phiên cuối năm với trạng thái giao dịch "cầm chừng". Tính chung cả năm, VN-Index đã tăng 12,11%, qua đó có 2 năm liên tiếp tăng trưởng dương. Trong năm 2023, chỉ số đã tăng được 12,2%.
Với 2 sàn còn lại, năm 2024 lại có những kết quả trái ngược. Chỉ số HNX-Index đã giảm 1,56% trong năm vừa qua còn UPCoM-Index đã tăng 9,21%.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
HDBank là doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh
HDBank tung loạt ưu đãi tài chính hấp dẫn, tiếp sức doanh nghiệp tối ưu chi phí và bứt phá tăng trưởng
Hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành chứng khoán
Kinh nghiệm chuyển tiền du học an toàn, thuận tiện trong thời đại số tại VPBank
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






