Đồng Tháp kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
![]() |
| Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và quân tình nguyện Việt Nam giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Ảnh: Thúy Kiều. |
Tham dự có ông Kiều Thế Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp; các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Về phía Vương quốc Campuchia có ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh; bà Hon Sothiary, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng; ông So Kharam, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svây Riêng, cùng hơn 30 đại biểu Campuchia tham dự.
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thúy Kiều. |
Tại buổi họp mặt, ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp - đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày 7/1/1979, một mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Campuchia. Hai dân tộc đã kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, hiệp đồng tác chiến lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tây Nam Tổ quốc và hồi sinh đất nước Chùa Tháp, vun đắp cho tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc..
![]() |
| Ông Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp (bìa phải), và ông Lê Xuân Hải (bài trái) tặng quà lưu niệm đến ông Chan Sorykan; lãnh đạo tỉnh Prey Veng, tỉnh Svay Rieng; Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Thúy Kiều. |
Ông Lê Xuân Hải cho biết, từ năm 1979 - 1989, với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia vì sự nghiệp quốc tế cao cả trong sáng, vì độc lập, tự do của dân tộc.
![]() |
| Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thúy Kiều. |
Trong không khí họp mặt ấm áp nghĩa tình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tri ân sự đóng góp to lớn của các cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã hy sinh tuổi thanh xuân để thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; đồng thời khẳng định quê hương Đồng Tháp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đời đời nhớ ơn những người con yêu quý đã hy sinh trên đất bạn. Ông Lê Xuân Hải cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Prey Veng đã phối hợp, hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ quốc tế chung của hai nước.
![]() |
| Ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thúy Kiều. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Chan Sorykan - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh - khẳng định, chiến thắng ngày 7/1/1979 là sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra một chương mới cho đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển như hiện nay. Đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua, ông Chan Sorykan bày tỏ quyết tâm tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển bền vững.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Thúy Kiều. |
Bà Hon Sothiary, Phó tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng, cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ tỉnh Prey Veng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Prey Veng hiện nay. Bà Hon Sothiary tin tưởng quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng sẽ ngày càng phát triển ổn định.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu, cựu chuyên gia, quân tình nguyện được xem video ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày 7/1/1979, được gặp gỡ các đồng đội năm xưa, cùng nhắc lại kỷ niệm một thời hào hùng cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng và bảo vệ biên giới Tây Nam…
| Chiến thắng 7/1/1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, cũng như nhân loại tiến bộ trên thế giới. Đối với Việt Nam, thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc khẳng định mạnh mẽ ý chí và sức mạnh quật cường của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, đoàn kết truyền thống, hữu nghị gắn bó lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với Nhân dân Campuchia. Vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử, hiện nay quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đồng Tháp với tỉnh Prey Veng ngày càng được tăng cường và đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình và hữu nghị. |
Tin bài liên quan
Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô
Các tin bài khác
6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất












