Du khách đến Hội An hưởng ứng chiến dịch 'Nói không với túi nilon'
Vừa qua, các doanh nghiệp, du khách cùng cộng đồng dân cư Hội An (Quảng Nam) đã tham gia hưởng ứng hoạt động thường niên Ngày “Hội An nói không với túi nilon” (9/9) với chủ đề “Cộng đồng Hội An chung tay giảm thiểu sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần”.
Thay vì chỉ gói gọn trong một ngày, TP Hội An mở chiến dịch trên với sự hưởng ứng từ toàn thể cộng đồng, doanh nghiệp và du khách đang có mặt tại thành phố du lịch này.
|
Hoa hậu Đại sứ du lịch tham gia phát túi vải và tuyên truyền giảm thiểu túi nilon ở Cù Lao Chàm
Du khách, phụ nữ tham gia hoạt động vì môi trường
Hàng trăm phụ nữ ở Hội An đã tham gia Ngày hội Phụ nữ sáng tạo năm 2018 hưởng ứng “Ngày không túi nilon” và “Ngày không khói xe” (22/9) với “Phiên chợ sản phẩm tái chế” trưng bày, bán đấu giá các sản phẩm tái chế do phụ nữ sáng tạo từ các đồ vật đã bỏ đi, rác thải nhựa, đồ cũ,...
Du khách và người dân tham gia phiên chợ này không khỏi bất ngờ và thích thú khi biết những vật dụng xinh xắn, tiện dụng như giỏ rác, bình cắm hoa, tranh để bàn..., được trưng bày tại phiên chợ này đều là những sản phẩm được sáng tạo, tái chế lại từ những vật dụng bằng nhựa, đồ cũ đã bỏ đi. Đây không chỉ là hành động để giảm thiểu sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, hạn chế rác thải cho môi trường mà thông qua phiên chợ này, nhiều sản phẩm đã được bán để gây quỹ “Môi trường xanh” hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hội An cũng biểu dương các Tổ thu gom ve chai trên địa bàn, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng ủng hộ Quỹ “Môi trường xanh” thông qua hình thức ủng hộ rác tái chế như các loại chai, nhựa, lon bia, nước ngọt... để sáng chế thành những sản phẩm có thể sử dụng được để bán gây quỹ.
Tại Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 vừa diễn ra hồi tháng 7, Công ty TNHH Á Đông (Hội An), nhà tài trợ kim cương cuộc thi đã cùng đồng hành với các thí sinh phát túi nhựa, túi vải cho người dân, khách du lịch đang có mặt trên đảo Cù Lao Chàm, đồng thời tuyên truyền về việc hạn chế sử dụng túi nilon, chung tay bảo vệ môi trường biển.
Ông Trần Thái Do, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Á Đông cho biết, trước đấy, doanh nghiệp cũng tài trợ 3.000 túi xách và cặp bằng vải để hưởng ứng chiến dịch. Nhiều doanh nghiệp khác cùng đóng góp tài trợ cả chục ngàn giỏ nhựa để phát đổi cho du khách, khách hàng. Chỉ cần một hành động nhỏ, thiết thực, chiến dịch sẽ thêm ý nghĩa và mau chóng thành hiện thực
Mới đây, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã vận động các doanh nghiệp, người dân, du khách không sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Người dân và chính quyền xã đảo cùng ký cam kết không sử dụng ống hút nhựa, không ly nhựa dùng một lần, hướng đến một Khu bảo tồn biển không chất thải nhựa (Free Plastic Waste). Từ đó nhân rộng, vận động du khách hưởng ứng hành trình để CLC tiến đến “Zero Waste” - Cuộc sống không rác thải.
Nhân rộng mô hình từ điểm sáng Cù Lao Chàm
Nơi đầu tiên thí điểm “Nói không với túi nilon” tại TP Hội An chính là đảo Cù Lao Chàm (CLC), xã Tân Hiệp. Từ tháng 5 năm 2009, các hộ gia đình, hộ kinh doanh và các đơn vị tại Cù lao Chàm đã ký cam kết không sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hằng ngày, không phát túi nilon cho người mua hàng. Khách du lịch đặt chân lên đảo được khuyến cáo “Nói không với túi nilon”.
“Tất cả hàng hóa vận chuyển ra đảo và phục vụ cho du khách tại nhà hàng chúng tôi đều “sạch” túi nilon. Du khách rất ngạc nhiên và thích thú với việc này. Họ cho rằng không sử dụng túi nilon là tính chuyện lâu dài và đây cũng là cách để tạo nên điều riêng có cho Cù Lao Chàm thêm hút khách” - Ông Võ Ba, chủ nhà hàng tại thôn Bãi Ông, nói.
|
Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cho người dân Cù Lao Chàm không sử dụng túi nilon.
Những năm đầu thực hiện, địa phương có chế tài là doanh nghiệp vi phạm sẽ bị phạt 1 - 2 triệu đồng, tiểu thương thì ở mức dao động 300 - 500 nghìn đồng, hộ gia đình thì nhắc nhở, phê bình trước toàn dân, không công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. Sau 5 năm thực hiện, cả xã đảo Tân Hiệp chỉ xảy ra 25 vụ vi phạm và giảm dần. Riêng thôn Bãi Hương chưa phải xử lý bất cứ một vụ việc nào.
Nhiều doanh nghiệp, trường học ở đất liền đã quyên góp, gởi giấy báo, sách vở cũ ra đảo CLC để các đoàn viên thanh niên và học sinh trên đảo tổ chức gấp túi giấy tặng cho các tiểu thương ở chợ thay cho túi nilon.
Giờ đây, tất cả mọi sinh hoạt của người dân trên đảo, kể cả chợ đã “sạch” túi nilon; du khách ra vào đảo được kiểm tra nghiêm ngặt, nếu mang túi nilon thì sẽ được thay bằng túi lưới, túi vải, túi giấy,.... Những bao nilon do khách vô ý đem ra đảo sẽ được tập kết ở bãi rác tập trung rồi vận chuyển vào đất liền xử lý.
“Chiến dịch này nhận được sự đồng thuận của cộng đồng với những việc làm cụ thể “Vì Cù Lao Chàm, vì biển xanh, đảo xanh”; “Xách giỏ đi chợ - Phong cách của người nội trợ”; “Tiết kiệm bao bì là bảo vệ môi trường”,… Đến nay, xã đảo là nơi đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công.” - Ông Trần Tấn Dũng - Bí thư xã Tân Hiệp, nói.
Từ thành công tại Cù Lao Chàm, ngày 17/6/2009, Thành uỷ Hội An đã ra chỉ thị về tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức và giảm thiểu sử dụng túi nilon, nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Tiếp đó, Hội An trở thành địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức phát động “Ngày không túi nilon - The Nature Day”. Và cũng năm đó, Cù Lao Chàm - Hội An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Ngay năm đầu tiên triển khai, Hội An đã vận động hơn 10.000 chữ ký của các đơn vị, gia đình và du khách cam kết không sử dụng túi nilon; hơn 103.600 túi nilon đã qua sử dụng được thu gom và phát đổi hơn 3.500 túi thân thiện với môi trường. Hơn 1.500 hộ dân, 100 cửa hàng trên đường Lê Lợi, phường Minh An, 650 tiểu thương chợ Hội An hưởng ứng, cam kết nói không với túi nilon. Với sự ủng hộ của các doanh nghiệp, Hội An cũng đã tổ chức, phát đổi miễn phí 30.000 túi giấy và 2.000 túi vải cho người dân và du khách thay thế dần túi nilon.
Đến nay, CLC đã là nơi đầu tiên trên toàn quốc thực hiện thành công “Nói không với túi nilon”. Ông Trần Tấn Dũng, Bí thư xã Tân Hiệp cho biết, chiến dịch này thành công nhờ vào sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng. Rất nhiều hoạt động thiết thực được phát động, triển khai để cụ thể hóa khẩu hiệu “CLC nói không với túi nilon” thành việc làm cụ thể như: “Vì CLC, vì biển xanh, đảo xanh”; “Xách giỏ đi chợ - Phong cách của người nội trợ”; “Tiết kiệm bao bì là bảo vệ môi trường”, “CLC nói không với ống hút nhựa, ly nhựa dùng một lần”…
N.H (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hà Nội sẽ hình thành trục không gian xanh gắn liền với văn hóa sáng tạo
Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp
Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi
“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Đọc nhiều
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm nhân dân vùng lũ Khánh Hòa
SCI hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho hộ gia đình bị ngập lụt tại Đắk Lắk
Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 4/12
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú





