Du khách quốc tế trải nghiệm làm nông dân, xuống đồng cấy lúa tại Hội An
Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An, lễ hội xuống đồng là dịp để những người nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa nước, làm sao cho mùa vụ mới thu hoạch được sản lượng lúa cao hơn, chất lượng lúa tốt hơn. Đồng thời, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của nghề truyền thống trồng lúa nước; động viên, khích lệ người nông dân nâng cao ý thức gìn giữ nét đẹp nghề truyền thống và văn hóa dân tộc.
![]() |
| Du khách nước ngoài trải nghiệm cấy lúa tại Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu 2024. (Ảnh: hoiancreativecity.com) |
Bên cạnh phần lễ được tổ chức từ sớm để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, phần hội cũng được diễn ra với nhiều hoạt động: trình diễn trâu cày ruộng; trình diễn đội hình xe máy cày và tát nước gàu sòng… Đặc biệt, là hoạt động trải nghiệm làm nông dân thu hút hàng chục du khách nước ngoài tham gia. Đội cơn mưa nặng hạt, những du khách nước ngoài không ngại lội bùn để "sắm vai" nông dân xuống đồng cấy lúa.
Trong số các đoàn khách tham gia trải nghiệm làm nông dân, gia đình bà Melania (đến từ Tây Ban Nha) đã “tiên phong” mang ủng, mặc áo mưa, đội nón lá để lội xuống đồng, “hóa thân” thành những nông dân thực thụ. Bà Melania cùng 3 con của mình chia làm 2 bên, phối hợp tát nước vào ruộng bằng gàu sòng. Họ tiếp tục có những giây phút trải nghiệm khi lội xuống mương để cấy ruộng cùng nông dân địa phương.
![]() |
| Các em nhỏ người nước ngoài được trải nghiệm hoạt động văn hóa trồng lúa nước của người Việt. (Ảnh: QĐND) |
Ngoài gia đình bà Melania, trên cánh đồng An Mỹ còn có nhiều đoàn khách quốc tế tham gia vào hoạt động trải nghiệm làm nông dân. Bà con nông dân ở Hội An đã cổ vũ nhiệt tình để du khách hoàn thành các công đoạn tát nước, cày ruộng, cấy lúa… Bên cạnh đó, lễ hội xuống đồng Cẩm Châu 2024 còn phục vụ du khách những món ăn dân dã, đậm chất xứ Quảng như cơm gà, mì Quảng, bánh xèo...
![]() |
| Du khách thưởng thức các món ăn đẵ trưng của xứ Quảng tại lễ hội. (Ảnh: hoiancreativecity.com) |
Thực tế cho thấy, Hội An đang dần quá tải du khách khu vực phố cổ. Điều này đòi hỏi phát triển du lịch ở các vùng đệm với hướng đi đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch nông thôn cần được chú trọng hơn. Tour "Một ngày làm nông dân ở phố cổ", "Một ngày làm nông dân Trà Quế”... được du khách quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Âu đánh giá cao, để lại nhiều ấn tượng.
UBND thành phố Hội An hy vọng, Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu năm 2024 sẽ đặt nền móng để Hội An tiếp tục tìm tòi, sáng tạo thêm các sản phẩm du lịch mới mang đặc trưng Hội An, hưởng đến một Hội An là điểm đến xanh phát triển bền vững, tiếp tục thu hút du khách trong và ngoài nước.
| Với không gian rộng mở, hội tụ nhiều nghề thủ công truyền thống, Làng nghề Trường Sơn (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đã trở thành điểm giới thiệu ngành nghề, văn hóa truyền thống của xứ Trầm Hương. Thời gian gần đây, nhiều đơn vị lữ hành đã đưa du khách quốc tế đến tham quan làng nghề, nhất là khách du lịch tàu biển. |
| Lần đầu tiên là khách mời danh dự tham dự Hội chợ châu Á 2023 (Asiexpo) diễn ra từ ngày 2 đến 3/12 tại thành phố Lyon ở miền trung Cộng hòa Pháp, Không gian văn hóa-du lịch-ẩm thực Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của người dân địa phương và du khách quốc tế . |
Tin bài liên quan
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Hà Nội: Đón 3,16 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2025
Hiến kế để du lịch Việt Nam tăng trưởng bền vững từ thị trường quốc tế
Các tin bài khác
Không gian "Việt Nam Hạnh phúc" tại Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh
Sắc màu Việt Nam rực rỡ tại World EXPO 2025 Osaka
Bến Tre được bình chọn là điểm đến hấp dẫn ven sông ở châu Á
Du khách Australia: Người Việt Nam đã làm cho kỳ nghỉ của chúng tôi hoàn hảo hơn
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








