Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
08:35 | 05/05/2023 GMT+7

Du lịch cả nước sôi động dịp nghỉ lễ

aa
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 là điều kiện lí tưởng để khắp nơi trên cả nước, đặc biệt là những địa danh du lịch nổi tiếng sôi động các hoạt động thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Khám phá văn hóa Tây Bắc, Đông Bắc dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 Khám phá văn hóa Tây Bắc, Đông Bắc dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Từ ngày 29/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động đậm chất văn hóa vùng cao Đông Bắc và Tây Bắc, giới thiệu không gian chợ vùng cao với các sản vật, sản phẩm thủ công, ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian của các cộng đồng dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Tày...
Người dân ùn ùn kéo tới TTTM vui chơi, mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 Người dân ùn ùn kéo tới TTTM vui chơi, mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/05 kéo dài nhưng giá vé máy bay lên xuống thất thường khiến nhiều du khách huỷ đi chơi xa, lựa chọn tận hưởng 5 ngày nghỉ lễ ngay tại các toạ độ “ăn-chơi-mua sắm" gần nhà. Các trung tâm thương mại đa chức năng trở thành “điểm du lịch” yêu thích của hàng nghìn gia đình mọi lứa tuổi.
Du lịch cả nước sôi động dịp nghỉ lễ
Khách du lịch và người dân xếp hàng dài đi xe buýt hai tầng tại Thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ - Ảnh: VGP/Hà Ngô

Đây là kỳ nghỉ lễ dài thứ hai trong năm, dự kiến sẽ thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước đông đúc, nhộn nhịp nên các địa phương, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cả nước triển khai công tác phục vụ du lịch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, môi trường, giá cả cũng như các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 chu đáo. Bên cạnh đó, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách, đảm bảo cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng được an toàn, thoải mái, có ấn tượng đẹp.

Tại Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5), Thủ đô Hà Nội đón 719.000 lượt khách, bao gồm 69.500 lượt khách du lịch quốc tế và 650.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,4 nghìn tỷ đồng. Nhiều du khách đã lựa chọn các tour tham quan du lịch tại Thủ đô nhất là du lịch tại các điểm đến di tích di sản, bảo tàng, điểm đến ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Tại một số điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Thành phố, lượng khách du lịch tăng trưởng mạnh mẽ như: Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám đón khoảng 30.000 lượt khách; Hoàng Thành Thăng Long đón 31.400 lượt khách; Khu du lịch Ao Vua đón 17.250 lượt khách; Khu du lịch Khoang Xanh-Suối Tiên đón 13.569 lượt khách; Vườn quốc gia Ba Vì đón 17.000 lượt khách; Bảo tàng dân tộc học đón 11.000 lượt khách; Làng cổ Đường Lâm đón khoảng 10.000 lượt khách; Di tích Nhà tù Hoả Lò đón 27.410 lượt khách; Di tích Cổ Loa đón 5.000 lượt khách; Vườn thú Hà Nội đón 130.898 lượt khách; điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón khoảng 6.046 lượt khách và tại 03 điểm du lịch: Bát Tràng, Dương Xá, Phù Đổng thuộc huyện Gia Lâm đón 40.000 lượt khách…

Du lịch cả nước sôi động dịp nghỉ lễ
Các bảo tàng, các địa danh lịch sử là địa điểm thu hút khách dịp nghỉ lễ này - Ảnh: VGP/Thu Cúc

Còn tại TPHCM, thành phố sôi động nhất cả nước, theo thống kê chỉ tính riêng trong dịp nghỉ lễ này, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 950.000 lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 420.000 lượt). Khách du lịch nội địa đến TPHCM ước khoảng 320.000 lượt, tăng 71,1% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 187.000 lượt).

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 180.000 lượt, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 95.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 70%-75%, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 70%)

Khách quốc tế đến TPHCM ước khoảng 48.000 lượt tăng 263,6% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 13.200 lượt). Doanh thu ước đạt 3.130 tỷ đồng, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 1.610 tỷ đồng).

Một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, bên cạnh 60 sản phẩm du lịch nội đô được các doanh nghiệp khai thác thu hút khách du lịch đến với Thành phố làChương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TPHCM. Đây là một điểm nhấn đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức. Sau 2 ngày tổ chức - Ban Tổ chức Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TPHCM đã đón tiếp hơn 1.500 lượt khách gồm người dân Thành phố, du khách trong nước đến từ nhiều tỉnh thành xa như Hà Nội, Hà Giang..., khách quốc tế, văn nghệ sĩ...

Nhiều người dân và du khách rất hào hứng về giá trị văn hoá - lịch sử và kiến trúc nghệ thuật của Toà nhà hơn 100 năm tuổi và ủng hộ việc mở cửa Trụ sở cho người dân và du khách tham quan. Chương trình được đánh giá là một hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự cởi mở của chính quyền TPHCM trong giai đoạn phát triển mới; khẳng định mong muốn gắn kết ngày càng chặt chẽ với nhân dân và luôn hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ của chính quyền TPHCM.

Tại Thừa Thiên Huế, trong 5 ngày nghỉ lễ, ước tổng lượng khách đến Huế là 99.000 lượt, tăng 80% so với cùng kỳ 2022, trong đó có khoảng 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với năm 2022, doanh thu du lịch ước đạt 153 tỷ đồng, tăng 80% so với 2022.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 54.400 lượt tăng 70% so với năm 2022, có 21.600 khách quốc tế, tăng gấp 27 lần so với 2022, công suất buồng đạt 85% (riêng 3 ngày 29/4, 30/4 và 01/5, các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế công suất đạt 100%).

Thống kê riêng lượng khách mua vé vào tham quan các điểm di tích thuộc khu di sản văn hóa thế giới trong 4 ngày 29, 30/4, 01/5 và 02/5 đạt 69.031 khách (trong đó có 11.272 khách quốc tế và 57.741 khách nội địa). Ước tính có khoảng 250.000 lượt du khách và người địa phương đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động lễ hội Festival nghề truyền thống Huế trong dịp lễ này.

Tại Sa Pa (Lào Cai)từ ngày 29/4-02/5, ước đạt 95,254 lượt tham quan với tổng doanh thu ước đạt 327,674 tỷ đồng. Ước tính trong cả kỳ nghỉ lễ (hết ngày 03/5), lượng khách ước đạt 103.000lượt khách, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu ước đạt 335,194 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2022.

Các điểm du lịch và các điểm du lịch cộng đồng cũng đã chuẩn bị chu đáo các hoạt động phục vụ khách du lịch với những sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có, tạo được ấn tượng tốt cho du khách. Theo số liệu thống kê, năm nay khách du lịch có xu hướng đi tham quan trải nghiệm nhiều tại các điểm du lịch và du lịch cộng đồng. Đó là một tín hiệu vui về việc phân phối lượng khách trên địa bàn thị xã.

Trong kỳ nghỉ lễ trên địa bàn thị xã Sa Pa đã diễn ra 03 hoạt động chính : Lễ hội hoa hồng và Festival đường phố với chủ đề "Mộng mỵ Sa Pa"; Ngày hội khám phá di sản văn hóa dân tộc Dao năm 2023: Hoàn thiện và đưa vào phục vụ khách du lịch "Không gian trưng bày WOW Sa Pa"nhằm giới thiệu về hành trình 120 năm hình thành và phát triển của du lịch Sa Pa và những bức ảnh đẹp, tiêu biểu gắn với văn hóa, tự nhiên của Sa Pa. Không gian đã được đông đảo du khách đến tham quan để hiểu thêm hơn về lịch sử, văn hóa, tự nhiên và con người Sa Pa.

Du lịch cả nước sôi động dịp nghỉ lễ
Khách du lịch thích tham quan trải nghiệm những địa điểm có cảnh quan thiên nhiên đẹp, trong lành và độc đáo - Ảnh: VGP/Diệp Anh

Tại Ninh Bình, ước tính dịp nghỉ lễ này, du lịch tỉnh Ninh Bình đón 342.708 lượt khách tăng 63,2% so với dịp nghỉ lễ năm 2022, trong đó khách quốc tế đón 24.338 lượt khách, tăng 190,8% so với dịp nghỉ lễ năm 2022; doanh thu ước đạt 320 tỷ đồng, tăng 60% so với dịp nghỉ lễ năm 2022; công suất sử dụng phòng đạt từ 85-90%.

Một số khu, điểm du lịch đón đông khách như: Tràng An 70.700 lượt khách, phố cổ Hoa Lư đón 69.500 lượt khách, chùa Bái Đính 65.600 lượt khách, vườn chim Thung Nham 44.900 lượt khách, Tam Cốc 31.000 lượt khách, vườn quốc gia Cúc Phương 14.810 lượt khách, Cố đô Hoa Lư 5.725 lượt khách. Công tác đón tiếp khách được các sở, ngành, địa phương tổ chức chu đáo, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch, phòng, chống dịch bệnh, giao thông đi lại được đảm bảo, an toàn.

Tại Bình Thuận, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay (từ 29/4 - 3/5), du lịch Bình Thuận ước đón 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, công suất phòng bình quân khoảng 70-90%, doanh thu ước khoảng 230 tỷ đồng.

Trong đó, lượng khách du lịch đến tỉnh tập trung đông nhất trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29/4-1/5), công suất phòng đạt bình quân từ 90-100% (khách sạn từ 1-2 sao và tương đương đạt công suất xây xỉ 90%, các resort, khách sạn từ 3-5 sao và tương đương công suất phòng đã đạt gần 100%. Đa số là khách du lịch nội địa đến từ TPHCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, các tỉnh Tây Nam Bộ, Hà Nội…

Du lịch cả nước sôi động dịp nghỉ lễ
Du lịch biển vẫn luôn là thế mạnh của Việt Nam - Ảnh: Báo Bình Thuận

Theo đánh giá của ngành du lịch Bình Thuận, dịp lễ năm nay cùng lúc với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được thông xe nên khách chủ yếu du lịch theo gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ bằng phương tiện xe cá nhân. Bên cạnh đó, số lượng du khách ít hơn đi theo tour đến Phan Thiết - Bình Thuận qua các công ty lữ hành và đặt phòng qua các trang mạng chuyên bán tour. Ngoài chuẩn bị chu đáo về nhân lực, chất lượng dịch vụ để đón khách, các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thuộc các khu du lịch trọng điểm của tỉnh còn tổ chức các sự kiện, hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng khách. Như tại The Cliff Resort & Residences, chiều 1/5, đã diễn ra Lễ hội Diều với sự tham gia của hàng trăm du khách trong nước và quốc tế.

Còn tại Bình Định, theo thống kê lượng khách du lịch ước đạt 249.700 lượt khách , tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2022 (dịp lễ 30/4, 1/5 năm 2022 đạt 230.570 lượt khách), tổng doanh thu ước đạt: 257,2 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022: 227 tỷ đồng).

Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch tăng cao, ước đón 167.800 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022 (dịp lễ năm 2022 đạt 152.570 lượt khách).

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-01/5, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề: " Quy Nhơn-Thiên đường biển-Rực rỡ sắc màu" tối ngày 29/4 đã thu hút 30.000 cán bộ, nhân dân và du khách đến tham quan, thưởng thức đêm nhạc, tăng gần gấp 3 lần so với với năm 2022 (năm 2022 thu hút hơn 10.000 lượt).

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Du lịch Bình Định phối hợp với Công ty Cổ phần truyền thông Hexa tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế với chủ đề "Quy Nhơn, Bình Định - Thiên đường biển", diễn ra trong 10 ngày từ 25/4 đến 5/5 đã thu hút mỗi ngày khoảng 3.000-4.000 người dân và du khách tham gia Lễ hội;

Tại Cà Mau, tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh (tính từ ngày 29/4 đến ngày 3/5)có 222.771lượt khách (trong đó; 195.202 lượt khách tham quan, du lịch; 25.830 lượt khách từ các cơ sở lưu trú du lịch, 1.739 lượt khách từ các Công ty lữ hành), tăng 267,6% so với cùng kỳ 2022 (83.000 lượt khách). Tổng thu du lịch kỳ nghỉ lễ là 163,37 tỷ đồng, tăng 211% so với cùng kỳ 2022 (77,4 tỷ đồng).

Các điểm thu hút du khách tham quan: Khu du lịch Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển) với gần 10.500 lượt khách, Khu du lịch Khai Long trên 4.500 lượt khách, Điểm du lịch sinh thái Hương Tràm (huyện U Minh) 8.800 lượt khách; Hội chợ thương mại, Ngày hội Bánh dân gian TP. Cà Mau thu hút hơn 43.700 lượt khách và các điểm khác hàng nghìn lượt khách. Đây là kết quả đáng phấn khởi trong lĩnh vực du lịch của tỉnh Cà Mau.

Nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đã được tổ chức, thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia. Đặc biệt, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức trang trọng tại Đền thờ Vua Hùng (xã Tân Phú, huyện Thới Bình), Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ III được tổ chức tại TP. Cà Mau tiếp tục thu hút hàng nghìn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Sự kiện trên còn kết hợp việc khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên Cà Mau – Hà Nội, Tàu cao tốc Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc,… kết nối du lịch Cà Mau với các khu, điểm du lịch ngoài tỉnh (bằng đường bộ, đường hàng không, đường biển), tạo điều kiện kích cầu, thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm và vui chơi, giải trí trong kỳ nghỉ lễ.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa ở Khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng Gìn giữ nét đẹp văn hóa ở Khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng
Những năm qua, huyện Quản Bạ luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch. Qua đó, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.
Lào Cai: Tổ chức lễ hội Lào Cai: Tổ chức lễ hội "Sắc vàng bên dòng Nậm Luông năm 2023" vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, UBND huyện Bảo Yên sẽ phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân gian dân tộc Tày, với chủ đề “Sắc vàng bên dòng Nậm Luông”, tại xã Nghĩa Đô - vùng bảo tồn văn hóa Tày của tỉnh Lào Cai.
Theo Báo điện tử Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Du lịch Việt Nam tăng tốc bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng năm 2025

Du lịch Việt Nam tăng tốc bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng năm 2025

Sáng ngày 23/8, Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam đã tổ chức hội nghị gặp mặt HHDL các tỉnh, thành phố. Hội nghị nhằm quán triệt nhiệm vụ tăng trưởng du lịch năm 2025 theo Nghị quyết số 226/NQ-CP của Chính phủ.
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch

[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch

7 tháng năm 2025, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 18,36 triệu lượt khách, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau - lần thứ II năm 2025

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau - lần thứ II năm 2025

Đó là một trong những chỉ đạo của ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương có liên quan nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025, diễn ra chiều ngày 18/7.

Các tin bài khác

Du khách Australia: Người Việt Nam đã làm cho kỳ nghỉ của chúng tôi hoàn hảo hơn

Du khách Australia: Người Việt Nam đã làm cho kỳ nghỉ của chúng tôi hoàn hảo hơn

Ông Lein Riches, du khách Australia đã bật khóc khi nhận lại chiếc nhẫn trị giá hơn 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng Việt Nam). Ông chia sẻ: Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc, người Việt Nam đã làm cho kỳ nghỉ của chúng tôi trở lên hoàn hảo.
Lần đầu tiên Muay Thái được trình diễn trên nền nhạc truyền thống Việt Nam

Lần đầu tiên Muay Thái được trình diễn trên nền nhạc truyền thống Việt Nam

Tại EXPO 2025 Osaka, Việt Nam và Thái Lan lần đầu tiên giới thiệu màn kết hợp độc đáo giữa võ thuật Muay Thái và âm nhạc truyền thống Việt Nam, mang đến trải nghiệm nghệ thuật mới lạ, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả quốc tế.
Khai trương Trung tâm Văn hóa Nga-Việt tại Saint-Petersburg

Khai trương Trung tâm Văn hóa Nga-Việt tại Saint-Petersburg

Trung tâm sẽ phát triển các dự án giáo dục chung, tiến hành nghiên cứu khoa học và hội thảo, tổ chức các sự kiện liên quan đến việc phổ biến văn hóa, lịch sử và truyền thống của hai nước.
Múa rối Việt Nam chinh phục khán giả Nga

Múa rối Việt Nam chinh phục khán giả Nga

Tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam ở Nga nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950 - 2025), những màn múa rối nước và rối cạn đặc sắc đã chinh phục khán giả Nga, trở thành điểm nhấn văn hóa gắn kết hai dân tộc.

Đọc nhiều

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 23/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội tổ chức Giải Pickleball hữu nghị Việt Nam - Cuba mở rộng năm 2025 và trao tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là hoạt động thiết thực nhân "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba", chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).
Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm nhằm chào mừng đại lễ A80, trong đó, pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả, pháo hoa tầm thấp với 540 giàn.
Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 11h ngày 22/8 hàng triệu lượt đóng góp từ các tổ chức, địa phương và người dân cả nước đã quyên góp được 365,6 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Những nghĩa cử ấy tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.
Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Ngày 22/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Ngô Sách Thực đã đến chúc mừng Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2025). Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển toàn diện, trong đó công nghiệp Halal được coi là một trong những hướng hợp tác tiềm năng, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Phiên bản di động