Đưa áo dài, nhạc cụ truyền thống Việt Nam tới vùng Nam Nhật Bản
![]() |
| Một tiết mục văn nghệ truyền thống Việt Nam được biểu diễn trong chương trình. Ảnh do TLSQ cung cấp |
Ngày 31/8, TLSQ Việt nam tại Fukuoka phối hợp với tỉnh Fukuoka tổ chức chương trình Giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản, giới thiệu về cuộc sống sinh hoạt văn hóa - xã hội, các nhạc cụ và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam tại tỉnh Fukuoka.
Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 74 của Việt Nam và 10 năm thành lập TLSQ Việt Nam tại Fukuoka (2009 – 2019).
Sau phần trình bày khái quát về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Kyushu nói chung, tỉnh Fukuoka nói riêng, là phần trình bày của các nghệ sĩ, hoạ sĩ, nhà thiết kế áo dài Việt Nam giới thiệu về thực hành văn hoá tín ngưỡng thờ mẫu; những nét tương đồng của hội hoạ Việt Nam và Nhật Bản; nhạc cụ truyền thống Việt Nam như đàn bầu, đàn nhị; trang phục người Việt Nam và áo dài; hát sẩm.
![]() |
| Không khí buổi giao lưu đặc biệt sôi nổi và thú vị với phần trình diễn áo dài, biểu diễn đàn bầu, đàn nhị, hát sẩm và mặc thử áo dài, đánh thử nhạc cụ dân tộc. Ảnh do TLSQ cung cấp |
Tại hội trường, triển lãm tranh, gốm sứ, các sản phẩm tiêu biểu và ấn phẩm tuyên truyền của một số địa phương Việt Nam (TP. Hải Phòng, các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam...) cũng thu hút được sự quan tâm của người tham dự.
Trước đó, ngày 29/8, TLSQ Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản đã long trọng tổ chức kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 và 10 năm thành lập TLSQ với sự tham gia của khoảng 600 đại biểu, khách mời gồm các nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan trung ương của Chính phủ Nhật Bản, lãnh đạo các địa phương và thành viên liên minh nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam của 8 tỉnh thuộc khu vực Kyushu, các hội hữu nghị và đại diện nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm còn có triển lãm tư liệu, hình ảnh về thành tựu giao lưu, hợp tác 10 năm giữa Việt Nam và khu vực, về đất nước- con người Việt Nam nói chung và địa phương, ngành nghề nói riêng; chương trình biểu diễn âm nhạc Việt Nam, và hội thảo hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Kyushu. Sau đó là chuỗi hoạt động trong suốt tháng 9, 10, 11, trong đó có chương trình "Gặp gỡ địa phương" và "Tuần phim Việt Nam" từ 4-8/12.
Hiện nay có khoảng 14.000 người Việt Nam tại tỉnh Fukuoka, trong đó có 6.000 lưu học sinh (tăng từ 660 người năm 2009). Trong khi đó, toàn khu vực Kyushu có khoảng 34.000 người Việt Nam. Hiện nay đã có trên 50 công ty tầm cỡ từ khu vực này đang đầu tư vào Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Kyushu liên tục tăng từ 2 tỷ USD năm 2013 lên 3,5 tỷ USD năm 2018./.
Xem thêm
Hiện số người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên tới 350.000 người, trong đó thực tập sinh chiếm tỉ lệ lớn gần 80%, vì ... |
Một bức tranh “Biển Đêm” của một học sinh cấp 3 Việt Nam đã vinh dự được ban tổ chức trao giải và lựa chọn ... |
Sự kiện lần này đánh dấu 17 năm giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ... |
Được triển khai bởi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Tập đoàn Kyocera Nhật Bản từ năm 2016 ... |
Cơ quan Quản lí Xuất nhập cảnh của Nhật Bản quyết định tăng hỗ trợ tài chính cho các chính quyền địa phương trên khắp ... |
Tin bài liên quan
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm mở rộng sản xuất, định hướng đầu tư tại Hà Nội
Ngày hội giao lưu văn hóa của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
Các tin bài khác
Hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao cho người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày hội Gia đình Việt - Hàn tại Hàn Quốc hướng về cội nguồn
Kiều bào tại Macau (Trung Quốc) kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, hướng về quê hương
Khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Nga 2026
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






