Đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường Ả-rập Xê-út
Tại sự kiện, Thương vụ Đại sứ quán đã tổ chức trưng bày, quảng bá hàng mẫu và thông tin của 120 doanh nghiệp Việt Nam hiện có tại thị trường, đồng thời tổ chức tọa đàm doanh nghiệp với Haris & Cotton Trading Co., cùng hơn 20 doanh nghiệp khác đang làm ăn và quan tâm đến thị trường Việt Nam.
![]() |
| Đại sứ Đặng Xuân Dũng và ông Khalaf H. AlOtaibi Phó Chủ tịch phòng Thương mại Jeddah cắt băng khai trương tại sự kiện. |
Ông Khalaf H. AlOtaibi Phó Chủ tịch phòng Thương mại Jeddah bày tỏ vui mừng khi Việt Nam tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tại thành phố Jeddah sau thời kỳ gián đoạn do dịch Covid-19 và trưng bày sản phẩm xuất khẩu, đồng thời cam kết cung cấp thông tin, sẵn sàng kết nối doanh nghiệp tỉnh nhà với các doanh nghiệp của Việt Nam.
Được biết, thành phố Jeddah là trung tâm kinh tế lớn nhất của Ả-rập Xê-út, nơi có cảng nước sâu Jeddah Islamic Port bên bờ Biển Đỏ, giao thương 75% hàng hóa xuất nhập khẩu cả nước. Thành phố Jeddah có nhu cầu các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm, gạo, cà phê, hạt điều, chè, hạt tiêu,... đặc biệt là những sản phẩm organic và thân thiện với môi trường, sản phẩm than củi, trầm hương, vật liệu xây dựng, đồng thời Jeddah cũng có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có tay nghề phục vụ trong các dự án phát triển kinh tế, xã hội.
Tham dự sự kiện, Đại sứ Đặng Xuân Dũng và ông Khalaf H. AlOtaibi đã cắt băng khai trương trưng bày sản phẩm xuất khẩu và thông tin của 120 doanh nghiệp Việt Nam tại Jeddah. Đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán và Thương vụ, lãnh đạo phòng thương mại và công nghiệp Jeddah cho rằng sản phẩm của Việt Nam có chất lượng tốt, mẫu đẹp, phù hợp với nhu cầu thị trường ta cần xúc tiến hơn nữa để thêm nhiều sản phẩm sớm có mặt tại thị trường, lãnh đạo phòng thương mại cùng doanh nghiệp đã dùng thử một số sản phẩm tiêu biểu như trà, cà phê, hạt điều, đậu phộng, trầm hương,..... và rất hài lòng về chất lượng, hương vị và mẫu mã sản phẩm.
![]() |
| Ông Trần Trọng Kim - Trưởng Thương vụ giới thiệu sản phẩm xuất khẩu. |
Tại diễn đàn thương mại Việt Nam - Ả-rập Xê-út, ông Trần Trọng Kim, Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán, Trưởng Thương vụ đã giới thiệu tổng quan về thị trường Việt Nam và giải đáp những băn khoăn của doanh nghiệp về cách tiếp cận thị trường, chính sách thuế và quy trình xác minh, tìm kiếm đối tác tại Việt Nam, và đồng thời nêu rõ Thương vụ sẵn sàng kết nối các doanh nghiệp quan tâm tới thị trường Việt Nam, hỗ trợ cung cấp và xác minh thông tin, kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín nhằm đảm bảo an toàn trong giao dịch.
Tọa đàm doanh nghiệp tại Haris & Cotton Trading Co., cùng hơn 20 doanh nghiệp khác Đại sứ Đặng Xuân Dũng bày tỏ vui mừng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến Việt Nam đồng thời cung cấp thêm các thông tin về chính sách đầu tư tại Việt Nam liên quan đến thuế và thời hạn thuê đất và những nội dung ưu đãi khác.
Ông Trần Trọng Kim cũng giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, logistics, cung cấp thông tin về các thế mạnh của các mặt hàng Việt Nam và cam kết sẽ kết nối các đối tác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
![]() |
| Khách tham dự tọa đàm tại Haris & Cotton Trading Co. |
Đại diện doanh nghiệp Haris & Cotton Trading Co., Tiến sỹ Ahmed Khalil đánh giá cao hoạt động của Thương vụ Đại sứ quán đã đến thăm công ty và tổ chức buổi tọa đàm hết sức thiết thực, tạo cơ hội cho doanh nghiệp đang quan tâm đến Việt Nam hiểu rõ và đúng về thị trường và sẽ sớm tổ chức đoàn doanh nghiệp vào thăm Việt Nam trong thời gian tới.
Hai năm qua, Thương vụ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út đã triển khai nhiều hoạt động hết sức thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh và đứt gãy chuỗi cung ứng logistics toàn cầu gồm tổ diễn đàn doanh nghiệp, kết nối trực tiếp theo nhóm hàng tới nhà nhập khẩu và quảng bá hàng mẫu xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam tới 7/13 vùng của Vương quốc Ả-rập Xê-út, những hoạt động này đã tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin, hình ảnh đất nước cũng như sản phẩm của Việt Nam tới thị trường tiềm năng này.
| Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) - Tiến sĩ Nayef Falah Al Hajraf bày tỏ ngưỡng mộ về những thành tựu của Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp và tin rằng Việt Nam có thể đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân mình bất chấp tình hình khủng hoảng lương thực mà nhiều nước trên thế giới đang phải đối đầu. |
| Ngày 31/8, ông Đặng Xuân Dũng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út kiêm nhiệm nước Cộng hoà Yemen đã trình bản sao Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà Yemen, Tiến sĩ Ahmed Awad Bin Mubarak tại trụ sở Đại sứ quán nước Cộng hoà Yemen, thủ đô Riyadh, Vương quốc Ả-rập Xê-út. |
Tin bài liên quan
Ông Nguyễn Đức Tâm: Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là “vốn xã hội” đặc biệt quan trọng
Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển
Các tin bài khác
Việt Nam mua “siêu máy” xạ trị proton nghìn tỷ công nghệ mới nhất thế giới
Việt Nam vươn mình trên bản đồ tài chính toàn cầu
Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









