Đưa quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là lãnh đạo Ðảng, Nhà nước nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì đón trên cương vị Tổng Bí thư. Ðiều này thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo hai Ðảng, hai nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển. Quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy được tăng cường, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan an ninh và phát triển; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác và thu được nhiều thành quả.
Cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước, các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao và các bộ, ban, ngành, địa phương được phối hợp tổ chức tốt, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước. Ðặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 7 vừa qua tạo động lực mới cho quan hệ hai nước thông qua việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên.
Là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được duy trì và phát triển. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục thu được những kết quả đáng ghi nhận.
Kim ngạch thương mại song phương bảy tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 1,1 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam hiện có 256 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn khoảng 5,5 tỷ USD, trong đó, nhiều dự án đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có sự chuyển biến cả về chất và lượng. Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân, địa phương hai nước ngày càng đóng vai trò quan trọng.
Bên cạnh nỗ lực tăng cường quan hệ song phương, Việt Nam và Lào cùng Campuchia đẩy mạnh mối quan hệ giữa ba nước, trong đó tiến hành hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời triển khai một số cơ chế hợp tác mới giữa ba bên.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, TỦy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN. |
Ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam và Lào là đặc biệt coi trọng quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cũng như mong muốn mối quan hệ này phát triển ngày càng thực chất theo tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai bên.
Chuyến thăm cũng nhằm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam và Lào đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của mỗi bên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng, chuẩn bị tốt đại hội các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng ta và Ðại hội lần thứ XII của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Cùng với đó, chuyến thăm cũng sẽ đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai Ðảng, hai nước, củng cố quan hệ giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp cao hai bên.
Dành sự đón tiếp chân thành, trọng thị với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Việt Nam thể hiện mong muốn cùng Lào củng cố quan hệ hai nước và mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các kênh và trong mọi lĩnh vực.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến môi trường an ninh và phát triển, chuyến thăm cũng nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Lào tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, các liên kết kinh tế quốc tế và trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
| Ấn phẩm điện tử của báo Pasaxon (Báo Nhân dân), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục đăng tải các bài viết ca ngợi mối quan hệ truyền thống, trong sáng thủy chung gắn kết từ lâu đời giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. |
| Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 - 13/9/2024. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh đã có cuộc trao đổi với báo chí về ý nghĩa chuyến thăm và những trọng tâm trong quan hệ song phương giữa hai nước. |
Tin bài liên quan
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Các tin bài khác
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





