Đưa sáng kiến khí hậu đến gần hơn với cộng đồng
![]() |
| Hội thảo khởi động nghiên cứu biến đổi khí hậu và môi trường. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Sự kiện do World Vision International tại Việt Nam (WVIV) phối hợp Công ty Khoa học Tự nhiên (HUSCO) thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Trần Ngọc Anh, Giám đốc HUSCO cho biết, Hội thảo diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế, sức khỏe, hệ sinh thái và an ninh toàn cầu. Theo ông, việc nghiên cứu và giảng dạy là chưa đủ, mà cần chuyển hóa tri thức khoa học thành giải pháp thực tiễn để phục vụ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương.
Đồng hành cùng WVIV, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông qua HUSCO đang tích cực triển khai các sáng kiến giúp giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu lên đời sống người dân. Hội thảo lần này là bước đi quan trọng nhằm kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội và các đối tác trong nước, quốc tế. Qua đó hình thành thêm nhiều chương trình phối hợp nghiên cứu - hành động thiết thực, góp phần xây dựng các mô hình thích ứng khí hậu, phục hồi hệ sinh thái và nâng cao năng lực cộng đồng.
Theo Tiến sĩ Doseba Sinay, Trưởng đại diện WVIV, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cần bắt đầu từ cộng đồng - nơi đầu tiên chịu tác động của những cú sốc khí hậu. Ông khẳng định, những giải pháp được xây dựng dựa trên trải nghiệm thực tế, tri thức bản địa và sự sáng tạo tại địa phương thường có khả năng thích ứng cao hơn, phù hợp với văn hóa và bền vững hơn về lâu dài. “Không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy, giải pháp cộng đồng sẽ thiếu hiệu quả và nếu thiếu sự tham gia của cộng đồng, nghiên cứu sẽ khó đi vào thực tiễn”, ông Doseba nói.
Ông kỳ vọng những chia sẻ từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan chính phủ và đối tác quốc tế sẽ góp phần xây dựng mạng lưới hành động khí hậu toàn diện, bền vững và bao trùm. Qua đó hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết khí hậu trong Thỏa thuận Paris, đóng góp vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và giữ vững cam kết hướng tới một tương lai ít phát thải carbon, có khả năng chống chịu cao với biến đổi khí hậu. WVIV cam kết tiếp tục đồng hành cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng để đưa các sáng kiến thích ứng khí hậu đến gần hơn, sâu hơn và hiệu quả hơn với người dân.
![]() |
| Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ nhiều thông tin về xu thế công nghệ, các mô hình thực tiễn và kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và khu vực.
Đại diện WVIV giới thiệu Lộ trình hành động ESCA - chiến lược tích hợp nhằm thúc đẩy công bằng khí hậu và phát triển bền vững cùng nhiều mô hình sáng tạo, hệ thống cấp nước năng lượng mặt trời đã được triển khai hiệu quả tại các vùng khó khăn, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng nghìn hộ dân.
Đại diện HUSCO chia sẻ về những ứng dụng công nghệ tiên tiến đang được thử nghiệm tại nhiều tỉnh, như hệ thống giám sát GOODEYE, cảm biến IoT, chương trình STEM khí hậu và hệ thống cảnh báo sớm.
Đại diện Đại sứ quán Anh và Đan Mạch giới thiệu các chương trình hỗ trợ tài chính - kỹ thuật như UK PACT, Climate Finance Accelerator (CFA), DEPP… mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực cho các sáng kiến khí hậu tại Việt Nam.
Phát biểu bế mạc Hội thảo, bà Thân Thị Hà, Giám đốc bộ phận Chiến lược, Hiệu quả chương trình và Phát triển nguồn lực của WVIV nhấn mạnh, các đại biểu đã đồng thuận cao về vai trò then chốt của nghiên cứu ứng dụng khi được chuyển hóa thành hành động chính sách, chương trình thực tiễn và tăng cường năng lực cộng đồng.
Bà kiến nghị một số hành động cụ thể: thúc đẩy cơ chế hợp tác ba bên giữa nhà khoa học - nhà quản lý - cộng đồng; mở rộng các mô hình lối sống xanh cho trẻ em vào chương trình quốc gia; khai thác hiệu quả các nguồn tài trợ khí hậu quốc tế và lồng ghép yếu tố giới, trẻ em, người dân tộc thiểu số vào các chương trình thích ứng và phục hồi khí hậu như một cam kết đạo đức và phát triển bền vững lâu dài. Bà tin tưởng những trao đổi tại Hội thảo sẽ tiếp tục lan tỏa thành các hành động cụ thể tại cộng đồng, trong từng dự án, từng chính sách vì tương lai an toàn hơn cho trẻ em, người dân và môi trường sống.
| Giai đoạn 2024-2026, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) triển khai Dự án “Cải thiện cơ hội sinh kế cho người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là người khuyết tật và dân tộc thiểu số” tại huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa). |
| Ngày 19/5, tại Hà Nội, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) và Tập đoàn Mavin đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) kéo dài 5 năm (2025-2029) nhằm hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện dinh dưỡng cho người dân nghèo thông qua mô hình chăn nuôi bền vững. |
Tin bài liên quan
WVIV đầu tư hơn 340 tỷ đồng cho chương trình nước sạch giai đoạn 2026-2030 tại Việt Nam
WVIV cùng cha mẹ bảo vệ con trong thế giới mạng
WVIV hỗ trợ 30.000 người dân bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi và ngập lụt trên diện rộng
Các tin bài khác
Phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai khắc phục thiệt hại mưa lũ
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
WVIV đầu tư hơn 340 tỷ đồng cho chương trình nước sạch giai đoạn 2026-2030 tại Việt Nam
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







