Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:56 | 22/08/2018 GMT+7

Dùng "mỹ phẩm dân tộc” mong da đẹp "lột xác", cô gái 19 tuổi bị biến dạng cả mặt, mắt híp lại và sưng vù kinh dị

aa
Tin theo lời quảng cáo sẽ hết mụn và trắng mịn nhanh chóng của người bán, cô gái mua 2 lọ kem về bôi trong 1 tháng. Nhưng chưa được nửa đường, mặt nạn nhân đã sưng vù, mắt híp lại không thể mở nổi.

Đó là trường hợp của cô gái tên Thảo (19 tuổi, quê Hà Tĩnh, tên đã thay đổi).

Thảo kể cách đây ít lâu có đi làm nhà hàng tiệc cưới và quen một phụ nữ chuyên bán mỹ phẩm tên D. Ban đầu cô không quan tâm những lời chào mời của người bán. Tuy nhiên thấy bạn bè xung quanh mua kem về bôi và đều đẹp lên trông thấy, Thảo bắt đầu chú ý.

dung my pham dan toc mong da dep lot xac co gai 19 tuoi bi bien dang ca mat mat hip lai va sung vu kinh di

Cô gái 19 tuổi trước khi sử dụng "mỹ phẩm dân tộc"

Biết cô gái có nhu cầu muốn trị mụn và "lột xác", D. quảng cáo rằng loại kem mà mọi người đang sử dụng là mỹ phẩm 100% tự nhiên, làm từ thảo mộc dân tộc, thoa vào sẽ nhanh chóng hết mụn và đẹp lên. Vì người bán là chị của bạn làm chung nên Thảo tin tưởng ngay.

dung my pham dan toc mong da dep lot xac co gai 19 tuoi bi bien dang ca mat mat hip lai va sung vu kinh di

Hai lọ mỹ phẩm mà cô gái mua với mong muốn nhanh chóng "lột xác".

dung my pham dan toc mong da dep lot xac co gai 19 tuoi bi bien dang ca mat mat hip lai va sung vu kinh di

Loại mỹ phẩm này ở dạng dung dịch lỏng như "rượu thuốc".

"Chị ấy bán cho em 2 lọ kem, 1 lọ dùng trị mụn với giá 350 ngàn đồng và 1 lọ thoa dưỡng giá 180 ngàn đồng, dặn bôi ngày 2 lần trong vòng 1 tháng. 10 ngày đầu em không thấy có gì thay đổi nên tưởng kem không tác dụng với mình.

Nhưng đến ngày thứ 12 thì da mặt em bắt đầu ngứa, càng gãi càng sưng vù lên và mắt híp lại đến nỗi không mở ra được. Qua ngày thứ 13 thì tình trạng sưng mỗi lúc một tăng lên" – Thảo kể.

dung my pham dan toc mong da dep lot xac co gai 19 tuoi bi bien dang ca mat mat hip lai va sung vu kinh di

Sau khi sử dụng không lâu, mắt cô gái híp lại và sưng vù.

Lúc này, cô gái báo cho người bán thì được trấn an rằng việc sưng mặt là phản ứng hoàn toàn bình thường, chỉ cần ngưng xứt kem 2-3 ngày sẽ hết và cam đoan sản phẩm của mình hoàn toàn an toàn.

dung my pham dan toc mong da dep lot xac co gai 19 tuoi bi bien dang ca mat mat hip lai va sung vu kinh di

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm da tiếp xúc dị ứng.

"Chị ấy nói có thể do em rửa mặt không đúng cách hoặc dùng quá nhiều mỹ phẩm rồi nên khi bôi kem này vào độc tố thải ra nhiều hơn một chút. Nhưng trước giờ em chỉ dùng sữa rửa mặt thôi. Đến ngày thứ 14, mặt em vẫn không hết ngứa mà còn sưng lên rất lớn, tối không thể nào ngủ được nên em quyết định đến BV khám" – Thảo nói tiếp.

dung my pham dan toc mong da dep lot xac co gai 19 tuoi bi bien dang ca mat mat hip lai va sung vu kinh di

Từ một khuôn mặt dễ nhìn, dung nhan Thảo bị biến dạng nặng nề.

Tại Bệnh viện (BV) Da Liễu TP.HCM, sau khi thăm khám và nhìn 2 lọ kem mà bệnh nhân đem đến, các BS chẩn đoán ngay Thảo bị Viêm da tiếp xúc dị ứng. Cô gái được kê thuốc uống trong một tuần và cảnh báo dừng sử dụng ngay loại kem "lạ" không đảm bảo chất lượng.

dung my pham dan toc mong da dep lot xac co gai 19 tuoi bi bien dang ca mat mat hip lai va sung vu kinh di

Bệnh nhân cho biết dù đã uống thuốc nhưng mặt cô vẫn chưa hết sưng.

Theo quan sát của phóng viên, hai loại mỹ phẩm mà bệnh nhân 19 tuổi mua được quảng cáo trên bao bì là "Mỹ phẩm dân tộc", "Thảo mộc người Dao" với công dụng trị mụn trứng cá, se khít lỗ chân lông, làm trắng hồng tự nhiên, chống nhờn da, mờ sẹo và thâm nám.

Ở bên trong là dung dịch lỏng màu nâu đục, thể tích mỗi chai là 100ml. Các loại mỹ phẩm này đều có khuyến cáo "Tránh xa tầm tay trẻ em".

Đây không phải là lần đầu tiên có nạn nhân bị biến dạng khuôn mặt vì sử dụng các sản phẩm làm đẹp trôi nổi dưới mác "thảo mộc", "thuốc Đông y".

dung my pham dan toc mong da dep lot xac co gai 19 tuoi bi bien dang ca mat mat hip lai va sung vu kinh di

Quảng cáo hấp dẫn mà người bán dành cho đối tượng nam giới. (Ảnh: Facebook)

Vào năm 2017, một cô gái 23 tuổi, quê Đồng Nai vì mong muốn đẹp cấp tốc đã đi lột da bằng loại thuốc được quảng cáo là Đông y với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi thực hiện, mặt bệnh nhân bị bỏng nặng, phồng rộp và xuất hiện nhiều vết lở. Khi đến BV cầu cứu, bệnh nhân được xác định bỏng sâu độ 2.

Ths.BS chuyên khoa Da liễu Phạm Thị Bích Na cho biết, các loại thuốc Đông y, mỹ phẩm gia truyền, kem sâm hay kem ốc sên thực chất là biến tướng của kem trộn, được bán với giá khá rẻ. Dù tên gọi khác nhau nhưng chung quy lại, tất cả đều là hóa chất lột tẩy.

Cùng với những chiêu quảng cáo hấp dẫn như làm đẹp siêu tốc, cam kết hoàn lại tiền nếu không đẹp, theo cho tới khi nào đẹp mới thôi đã chiếm được lòng tin của chị em phụ nữ. Điều này khiến các BS rất đau đầu trong cuộc chiến chống lại kem trộn.

"Các thành phần trong kem trộn, chất lột da chủ yếu là axit. Dù nồng độ axit loãng hay nhiều, biểu hiện nhanh hay chậm thì con đường cuối cùng vẫn là bào mòn, viêm da kích ứng, nhiễm trùng và suy yếu da. Trong trường hợp đã bị tổn thương da vì kem trộn, bệnh nhân cần điều trị càng sớm càng tốt, bởi nếu để axit ngấm sâu vào trong thì hậu quả sẽ lớn và càng khó chữa hơn" – BS Na phân tích.

dung my pham dan toc mong da dep lot xac co gai 19 tuoi bi bien dang ca mat mat hip lai va sung vu kinh di

Bác sĩ Phạm Thị Bích Na khẳng định các quảng cáo làm đẹp da, bôi kem trộn trắng da siêu tốc, trị nám siêu tốc mà vẫn bảo đảm an toàn là không đúng

BS cũng chỉ ra sai lầm trong cách điều trị "ai chỉ gì làm đó" của bệnh nhân. Cụ thể, có người sau khi bị rộp da vì kem trộn còn bôi nghệ tươi, đắp nha đam hay thậm chí lăn kim lên vùng da tổn thương khiến tình trạng tệ hơn rất nhiều.

BS Na khuyến cáo chị em nên cân nhắc kỹ càng, tỉnh táo khi sử dụng các sản phẩm bôi trên da, tìm cho mình những cơ sở làm đẹp uy tín, được cấp phép. Khi da có những dấu hiệu như ngứa ngáy, châm chích, rát bỏng, đau nhức hoặc có cảm giác nóng bừng, phải lập tức dừng bôi loại mỹ phẩm đang sử dụng và đến BV ngay.

"Nền da luôn tuân theo một chu trình tái tạo. Một người muốn thay đổi nền da của mình phải mất rất nhiều tháng, thậm chí tính bằng năm. Các quảng cáo làm đẹp da, bôi kem trộn trắng da siêu tốc, trị nám siêu tốc mà vẫn bảo đảm an toàn là không đúng" – BS Na khẳng định.

Hoàng Lê

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 26/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.

Đọc nhiều

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại chương trình chiêu đãi nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2026), diễn ra ngày 11/6 tại Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức.
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Chiều 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Tối 11/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên bang Xô viết trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026

Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw (Warsaw Food Expo 2026), diễn ra từ ngày 9 - 11/6/2026 tại Trung tâm Hội chợ Ptak Warsaw Expo (Ba Lan), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức gian hàng quảng bá sản phẩm, tạo diễn đàn kết nối cho các doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác quốc tế tìm hiểu về tiềm năng hợp tác thương mại với Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và chuỗi cung ứng thực phẩm.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Phiên bản di động