EVNGENCO1 đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Báo cáo tại Phiên họp cho thấy EVNGENCO1 đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); nhiều nền tảng số và sản phẩm công nghệ đã được đưa vào vận hành, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
![]() |
| Đại diện Ban Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo EVNGENCO1 báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp. |
Hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số
EVNGENCO1 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo lộ trình của EVN. Nhiều hệ thống số đã được đưa vào vận hành như App EVNGENCO1 phục vụ giám sát sản xuất kinh doanh, Cổng thông tin EVNGENCO1 Portal và hệ thống báo cáo thông minh BI EVNGENCO1.
Song song đó, Tổng công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống xác thực tài khoản tập trung, kiện toàn Ban Chỉ đạo An ninh mạng và đẩy nhanh các dự án nâng cấp hạ tầng CNTT tại các đơn vị, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026. Hệ thống công nghệ thông tin được vận hành ổn định, an toàn, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai nâng cấp hệ thống ERP theo tiến độ EVN giao, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI vào quản trị và sản xuất
Hoạt động sáng kiến tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Tổng công ty. Trong giai đoạn vừa qua, EVNGENCO1 tiếp nhận 110 sáng kiến, trong đó có 55 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi trên 100 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, có 4 sáng kiến được EVN công nhận cấp Tập đoàn.
Đáng chú ý, EVNGENCO1 đang từng bước hình thành hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động quản trị và sản xuất. Nền tảng tri thức Power Brain đã số hóa hơn 20.750 tài liệu kỹ thuật, quy trình vận hành, bản vẽ và catalog thiết bị, cho phép người dùng tra cứu bằng ngôn ngữ tự nhiên và truy xuất chính xác thông tin kèm nguồn tài liệu gốc.
Trên nền tảng này, EVNGENCO1 đã phát triển 8 trợ lý AI chuyên biệt hỗ trợ các lĩnh vực kỹ thuật, vật tư, bản vẽ, quy trình vận hành, bảo dưỡng và giám sát chỉ số sản xuất. Song song với đó, nền tảng AI Hub đang được thử nghiệm nhằm kết nối các chatbot và trợ lý AI trên cùng một hệ sinh thái, hướng tới xây dựng môi trường làm việc số thống nhất trong toàn EVNGENCO1.
Bên cạnh đó, nhiều giải pháp kỹ thuật cũng được ứng dụng hiệu quả như phần mềm SmartPID Tuner hỗ trợ tối ưu điều khiển PID tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, hay việc tự chế tạo gioăng chì graphite phục vụ sửa chữa thiết bị tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, góp phần tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng.
Tăng cường năng lực nghiên cứu và sở hữu trí tuệ
EVNGENCO1 tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ khi được cấp 3 Giấy chứng nhận quyền tác giả cho các phần mềm tự phát triển, gồm hai phần mềm tính toán đặc tính hơi nước (phiên bản Windows và Web) cùng phần mềm quản lý điều độ tàu than tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải.
Việc các sản phẩm phần mềm do EVNGENCO1 tự nghiên cứu, phát triển được bảo hộ quyền tác giả là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và năng lực nghiên cứu, phát triển của đội ngũ cán bộ kỹ thuật Tổng công ty.
Cùng với đó, Tổng công ty đang hoàn thiện Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu quả khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào công tác đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị.
Trong công tác đào tạo, EVNGENCO1 đã tổ chức 25 khóa đào tạo về khoa học công nghệ và ứng dụng AI, kiện toàn đội ngũ chuyên gia Tech-CoE và định hướng triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài dành cho cán bộ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
Hướng tới hệ sinh thái số hiện đại
Trong thời gian tới, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu (Data Platform), cơ sở dữ liệu ngành điện phục vụ AI; đẩy nhanh các dự án an toàn thông tin cho hệ thống điều khiển công nghiệp (OT); phát triển các trợ lý AI chuyên ngành phục vụ quản lý kỹ thuật, pháp luật và vật tư.
![]() |
| Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng phát biểu tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. |
Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các Ban, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, phát triển các ứng dụng AI gắn với yêu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ EVN giao. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và tối ưu vận hành các nhà máy điện.
![]() |
| Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. |
Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá EVNGENCO1 đã từng bước chuyển đổi từ mô hình triển khai rời rạc sang hệ thống quản lý khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng chuyên trách, bài bản và có định hướng chiến lược. Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, mọi hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải hướng tới hai mục tiêu cốt lõi là nâng cao hiệu quả sản xuất điện và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
Chủ tịch HĐTV yêu cầu các Ban, đơn vị tiếp tục bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, ưu tiên nhân rộng các giải pháp đã chứng minh hiệu quả, khuyến khích các sáng kiến mang lại giá trị kinh tế trực tiếp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu, phát triển các trợ lý AI chuyên ngành và bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống điều khiển công nghiệp.
Với định hướng đó, EVNGENCO1 tiếp tục lấy dữ liệu, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng để nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành các nhà máy điện, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
| Giữ vững vận hành an toàn trong bối cảnh phụ tải điện tăng cao, EVNGENCO1 đã hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện tháng 5/2026, đồng thời đẩy mạnh đầu tư, đổi mới sáng tạo và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2026. |
| Sáng ngày 01/7/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026. |
Tin bài liên quan
EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026
EVNGENCO1 giữ vững vận hành, bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng
Các tin bài khác
CUHK lọt Top 20 thế giới trên Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2027
Vinmec Hải Phòng "giải cứu" khớp gối lỏng lẻo cho người phụ nữ bằng gân tự thân
Thương hiệu công nghệ CUKTECH chính thức đánh dấu vị trí tại thị trường công nghệ Việt Nam
1.439 tài năng công nghệ trẻ châu Á tranh tài, tìm giải pháp cho các thách thức khu vực tại Asian Hackathon for Green Future
Đọc nhiều
Thanh Hóa và Saint Petersburg (Nga) tăng cường hợp tác
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino: Mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Nicaragua
Đối ngoại kiến tạo phát triển: Từ tầm nhìn chiến lược đến kỷ luật thực thi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







