Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
11:13 | 02/07/2026 GMT+7

EVNNPC các nhà máy thủy điện nhỏ đồng hành bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc

aa
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt trong mùa nắng nóng năm 2026, gần 400 nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện phân phối do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý đang phát huy hiệu quả, góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống truyền tải và cùng EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Vượt nhiều thách thức, năm 2024 EVNNPC “về đích” với nhiều thành tích
Toàn cảnh một nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện phân phối của EVNNPC, góp phần khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho miền Bắc
Toàn cảnh một nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện phân phối của EVNNPC, góp phần khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho miền Bắc. (Ảnh: PV).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện nhận của EVNNPC đạt 58,37 tỷ kWh, công suất phụ tải cực đại tăng khoảng 16,9%, sản lượng điện tăng khoảng 13,29% so với cùng kỳ năm trước. Trước tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, cùng với việc khai thác hiệu quả các nguồn điện lớn, sự đồng hành của các nhà máy thủy điện nhỏ đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng góp phần tăng cường khả năng cung ứng điện cho khu vực miền Bắc.

Hiện nay, gần 400 nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện phân phối của EVNNPC, chủ yếu phân bố tại các tỉnh trung du và miền núi như Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Nghệ An... Với lợi thế nằm gần trung tâm phụ tải và khả năng phát điện linh hoạt, các nhà máy đã hình thành mạng lưới nguồn điện tại chỗ quan trọng, góp phần giảm tải cho hệ thống truyền tải và nâng cao tính chủ động trong vận hành lưới điện.

Khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện

Là đơn vị quản lý và vận hành lưới điện phân phối trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc, EVNNPC luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều độ và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện nhỏ nhằm khai thác tối đa hiệu quả các nguồn điện đấu nối vào lưới điện phân phối.

Thông tin về lưu lượng nước, khả năng phát điện, tình trạng thiết bị và kế hoạch bảo dưỡng được cập nhật thường xuyên giữa EVNNPC, đơn vị điều độ và các doanh nghiệp phát điện. Nhờ đó, các nguồn điện được huy động kịp thời, phù hợp với diễn biến phụ tải và điều kiện thủy văn, đặc biệt trong các thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Hiện nay, nhiều nhà máy như Trung Thu (Điện Biên), Bản Rạ, Mông Ân, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3A, Bảo Lạc B, Nam Quang (Cao Bằng), Suối Lừm 1 (Sơn La), Khe Soong (Quảng Ninh), Sông Quang, Châu Thôn (Nghệ An), Cụm Nậm Chim 1 (Sơn La)... cùng hàng trăm nhà máy khác vẫn đang vận hành ổn định, khai thác hiệu quả nguồn thủy năng để bổ sung nguồn điện cho hệ thống.

Trong các thời điểm phụ tải tăng cao, các tổ máy luôn được duy trì ở trạng thái sẵn sàng phát điện theo yêu cầu điều độ. Việc khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ không chỉ góp phần giảm áp lực lên hệ thống truyền tải mà còn giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Đồng hành cùng EVNNPC bảo đảm cung ứng điện mùa cao điểm

Trong các đợt nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, các nhà máy thủy điện nhỏ luôn chủ động phối hợp với EVNNPC và đơn vị điều độ để huy động tối đa khả năng phát điện theo điều kiện thủy văn, ưu tiên phát điện vào các khung giờ phụ tải cao nhằm chia sẻ áp lực cho hệ thống điện.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa EVNNPC, các đơn vị điều độ và các doanh nghiệp phát điện, trong các thời điểm phụ tải tăng cao, hệ thống điện miền Bắc được bổ sung khoảng 1.800–1.900 MW công suất và khoảng 50 triệu kWh điện mỗi ngày từ các nhà máy thủy điện đấu nối vào lưới điện phân phối. Nguồn điện này góp phần giảm áp lực huy động từ các nguồn điện khác, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ và nâng cao khả năng đáp ứng phụ tải của hệ thống.

EVNNPC và các doanh nghiệp phát điện thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, xây dựng phương thức huy động nguồn điện phù hợp với diễn biến phụ tải
EVNNPC và các doanh nghiệp phát điện thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, xây dựng phương thức huy động nguồn điện phù hợp với diễn biến phụ tải. (Ảnh: PV).

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ phát điện, nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Thủy điện Đông Bắc, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng miền Bắc, Công ty Cổ phần Thủy điện Ngòi Quảng, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Quang... còn chủ động chia sẻ thông tin vận hành, cập nhật kế hoạch bảo dưỡng và sẵn sàng điều chỉnh phương thức phát điện theo yêu cầu điều độ, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong vận hành hệ thống điện.

Phó Tổng giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương chia sẻ, các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện phân phối là nguồn điện tại chỗ quan trọng, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho miền Bắc, đặc biệt trong các thời điểm phụ tải tăng cao
Phó Tổng giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương chia sẻ, các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện phân phối là nguồn điện tại chỗ quan trọng, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho miền Bắc, đặc biệt trong các thời điểm phụ tải tăng cao. (Ảnh: PV).

Phó Tổng giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương cho biết: "Các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện phân phối là nguồn điện tại chỗ có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc, nhất là trong các thời điểm phụ tải tăng cao. EVNNPC luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều độ và các doanh nghiệp phát điện để khai thác tối ưu nguồn điện này, góp phần giảm áp lực cho hệ thống truyền tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục."

Đằng sau những MW điện được bổ sung cho hệ thống là sự nỗ lực của hàng nghìn cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành tại các nhà máy thủy điện nhỏ. Các kíp trực duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra thiết bị, theo dõi lưu lượng nước, giám sát thông số kỹ thuật và tối ưu phương thức vận hành nhằm bảo đảm các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng phát điện khi có yêu cầu.

Sự đồng hành của gần 400 nhà máy thủy điện nhỏ cùng EVNNPC góp phần giảm áp lực phụ tải tăng cao, bảo đảm hệ thống điện miền Bắc vận hành an toàn, ổn định và liên tục
Sự đồng hành của gần 400 nhà máy thủy điện nhỏ cùng EVNNPC góp phần giảm áp lực phụ tải tăng cao, bảo đảm hệ thống điện miền Bắc vận hành an toàn, ổn định và liên tục. (Ảnh: PV).

Trong thời gian tới, EVNNPC sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị điều độ, các chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành các nhà máy thủy điện nhỏ để khai thác hiệu quả các nguồn điện đấu nối vào lưới điện phân phối, chủ động xây dựng phương thức huy động linh hoạt, nâng cao hiệu quả vận hành và cùng các doanh nghiệp phát điện bảo đảm hệ thống điện miền Bắc vận hành an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Điện lực Việt Nam có nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Điện lực Việt Nam có nữ tướng đầu tiên trong lịch sử
Bà Đỗ Nguyệt Anh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc thay ông Thiều Kim Quỳnh.
Khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp, đổi mới DN của EVN (giai đoạn 2021 – 2025) Khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp, đổi mới DN của EVN (giai đoạn 2021 – 2025)
Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Đề án), diễn ra sáng 15/4, tại Hà Nội.
Hương Ly – Ban TT&VHDN EVNNPC
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng

Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng

Lần đầu tiên, công suất phụ tải cực đại của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vượt mốc 20.000 MW, đạt 20.482 MW; sản lượng điện ngày lớn nhất đạt 442 triệu kWh. Trong bối cảnh miền Bắc đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa hè và dự báo tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng trong thời gian tới, EVNNPC đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, đầu tư và quản trị vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn quản lý.
Công nghệ số giúp EVNNPC kéo giảm tổn thất điện năng

Công nghệ số giúp EVNNPC kéo giảm tổn thất điện năng

Dù quản lý lưới điện trên địa bàn rộng với nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn duy trì đà giảm tổn thất điện năng liên tục trong những năm qua. Kết quả này phản ánh hiệu quả của việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống đo đếm và ứng dụng các công nghệ giám sát vận hành tiên tiến.
Tháng 5/2026: EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực phụ tải tăng cao

Tháng 5/2026: EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực phụ tải tăng cao

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn miền Bắc tăng mạnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Các tin bài khác

Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.
VinUni ra mắt V-Bench - thước đo năng lực của các mô hình AI dành cho người Việt

VinUni ra mắt V-Bench - thước đo năng lực của các mô hình AI dành cho người Việt

Hà Nội, ngày 06/07/2026 - Trung tâm Nghiên cứu AI - Trường Đại học VinUni chính thức giới thiệu V-Bench - bộ công cụ phi lợi nhuận được phát triển nhằm phục vụ cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển AI có trách nhiệm tại Việt Nam. Dựa trên bộ dữ liệu chuyên sâu hơn 40.000 câu hỏi và tác vụ, được thẩm định bởi đội ngũ chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, V-Bench có thể đánh giá toàn diện năng lực Tiếng Việt của các mô hình ngôn ngữ lớn, từ đó đưa ra hệ tham chiếu khách quan, độc lập, làm cơ sở cho việc ứng dụng AI trong thực tiễn.
VinFast được vinh danh tại Asian Excellence Awards 2026 về quan hệ nhà đầu tư

VinFast được vinh danh tại Asian Excellence Awards 2026 về quan hệ nhà đầu tư

Tại lễ trao giải Asian Excellence Awards 2026 diễn ra ngày 4/7 tại Hong Kong, VinFast đã được vinh danh ở ba hạng mục quan trọng, gồm giải Doanh nghiệp có Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất cùng hai giải thưởng dành cho cá nhân. Đây là dấu mốc khẳng định vị thế và năng lực của VinFast với tư cách hãng xe điện toàn cầu niêm yết trên sàn Nasdaq.
Nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao Nghị quyết 10, kỳ vọng Việt Nam hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao Nghị quyết 10, kỳ vọng Việt Nam hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được các tập đoàn, quỹ đầu tư và doanh nghiệp quốc tế đánh giá là dấu mốc quan trọng trong đổi mới tư duy thu hút đầu tư của Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển trọng tâm từ quy mô sang chất lượng dòng vốn, cùng quyết tâm cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước sẽ tạo sức hút mới đối với các dự án công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Đọc nhiều

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

Đây là khẳng định của bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam (UN Women) chuyến đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên ngày 8/7/2026.
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng đối ngoại nhân dân cần được phát huy theo hướng thực chất, đa tầng, đa chủ thể và hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động