FDI “vẽ lại” bản đồ Nam Hải Phòng, Boutique Home Tràng Cát thành tâm điểm hút giới đầu tư
Cực hút vốn phía Nam dẫn dắt tăng trưởng của thành phố cảng
Trong bức tranh thu hút đầu tư FDI của Việt Nam, Hải Phòng đang giữ vị trí nổi bật khi liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu. Tính đến hết tháng 10/2025, tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh trên địa bàn đạt khoảng 2,3 tỷ USD, nâng số dự án còn hiệu lực lên khoảng 1.760, với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD. Điểm đặc biệt là phần lớn dòng vốn này không dàn trải mà tập trung vào những ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến - chế tạo, điện tử, cảng biển và logistics.
Trong đó, tâm điểm hút vốn mạnh nhất trong những năm gần đây chính là khu vực Nam Hải Phòng, nơi sở hữu hệ thống khu công nghiệp và khu kinh tế quy mô lớn và có vị trí chiến lược trong chuỗi toàn cầu. Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là minh chứng rõ rệt khi thu hút khoảng 26,2 tỷ USD, chiếm hơn 80% tổng vốn FDI của thành phố. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới, như Bridgestone, Nippon Express (Nhật Bản), Flat Group (Trung Quốc), Pegatron (Đài Loan), GE Vernova (Mỹ)… đã chọn khu kinh tế này làm cứ điểm chiến lược.
![]() |
| Lợi thế công nghiệp - cảng biển - logistics đang hút phần lớn vốn FDI về khu Nam Hải Phòng. |
Lợi thế cạnh tranh của khu vực này còn được củng cố bởi hạ tầng giao thông đa dạng với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Vành đai 2, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi, đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (khởi công ngày 19/12 tới)… “Mạng lưới vàng” này cũng trở thành huyết mạch, giúp hình thành nên những đô thị sôi động tại khu Nam. Trong đó, Tràng Cát đang nổi lên như nơi thu hút dòng người và dòng tiền đầu tư mạnh mẽ.
Boutique Home - Dòng sản phẩm thấp tầng hiếm hoi còn lại tại Tràng Cát
Nằm ở tâm điểm thịnh vượng mới đang hình thành tại khu Nam, Tràng Cát không chỉ thu hút lượng lớn chuyên gia, kĩ sư và lao động tay nghề cao về sinh sống mà còn kéo theo một lực cầu thương mại dịch vụ ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Boutique Home - dòng sản phẩm thấp tầng của khu đô thị Happy Home xuất hiện như lời giải cho nhu cầu của thị trường.
Boutique Home sở hữu bộ sưu tập giới hạn chỉ 284 căn, án ngữ 2 tuyến đường nội khu huyết mạch gồm Đặng Kinh rộng 40m và Hạnh Phúc rộng 55m. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh tới các Khu công nghiệp Đình Vũ, Deepp C, hệ thống cảng biển, sân bay Cát Bi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh... Các trục đường lớn cũng dẫn lối đến hệ sinh thái “all-in-one” của Happy Home Tràng Cát.
![]() |
| Boutique Home sở hữu quỹ căn thấp tầng giới hạn, hưởng lợi từ 59 tiện ích của Happy Home Tràng Cát. (Ảnh phối cảnh: Vinhomes) |
Nhờ thiết kế đa công năng, mỗi sản phẩm của Boutique Home là một mảnh ghép quan trọng tạo nên một tâm điểm giao thương, đáp ứng đa dạng loại hình kinh doanh thiết yếu phục vụ cho nhu cầu cư dân và du khách. Đồng thời, chủ nhân vẫn có được không gian sống với đầy đủ tiện nghi, phân tách rõ ràng với không gian kinh doanh bên dưới.
Cụ thể, tầng 1 của Boutique Home sở hữu mặt tiền rộng, vỉa hè thoáng và khả năng trưng bày tốt, phù hợp với các dịch vụ có nhu cầu tiếp xúc khách lớn, như cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, spa, hiệu thuốc, văn phòng giao dịch... Trong khi đó, các tầng còn lại là không gian ở riêng tư cho cả gia đình, hoặc có thể chuyển đổi thành văn phòng làm việc, studio, homestay cho chuyên gia...
![]() |
| Thiết kế đa công năng, án ngữ các trục đường lớn giúp Boutique Home đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh. (Ảnh phối cảnh: Vinhomes) |
Thiết kế độc đáo này giúp mỗi căn nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là một “tài sản vận hành” thực thụ. Tiềm năng sinh dòng tiền của Boutique Home được bảo chứng bởi sức mua dồi dào đến từ 10.000 cư dân của khu đô thị Happy Home.
Ngoài ra, vị trí kết nối trực tiếp các trục giao thông của Tràng Cát cũng giúp mỗi căn Boutique Home đón lượng khách lên tới hàng trăm nghìn người từ các khu công nghiệp và các khu đô thị lân cận.
Với chỉ 284 căn toàn khu, Boutique Home trở thành một trong những dòng sản phẩm thấp tầng hiếm hoi còn lại tại Tràng Cát, nơi nhu cầu ở thực và nhu cầu kinh doanh đều đang tăng nhanh hơn nguồn cung. Trong bối cảnh toàn khu vực phía Nam đang chuyển mình thành trung tâm mới, quỹ đất thương mại ngày càng khan hiếm, sự hữu hạn của Boutique Home chính là yếu tố tạo nên giá trị vượt qua mọi chu kỳ thị trường và có thể truyền đời bền vững.
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Diễn đàn Kinh tế Thụy Sỹ - Việt Nam (SVEF) do bà Rachel Isenschmid, Tổng Thư ký SVEF dẫn đầu. |
| Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025 với quy mô và chất lượng đều cải thiện rõ rệt. Cùng với các cơ chế mới từ Luật Thủ đô 2024, Thủ đô đang khẳng định sức hút của một đô thị năng động, có tầm nhìn chiến lược trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. |
Tin bài liên quan
Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực
Kỷ lục FDI cao nhất 5 năm: Taseco Land mở rộng dấu ấn BĐS công nghiệp phía Bắc
Hà Nội: Tăng tốc thu hút FDI, củng cố vị thế trung tâm kinh tế hiện đại
Các tin bài khác
Khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ - kiến tạo trục giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam
Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á
VinFuture 2026 nhận hơn 1.800 đề cử, mạng lưới đối tác toàn cầu tăng gấp 14 lần sau 6 năm
Công bố mới từ Global Hospital Rating: Vinmec có 7 bệnh viện cùng đạt chuẩn 4 sao
Đọc nhiều
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025







