Fitch Ratings: Cần cẩn trọng hơn với các mục tiêu ngắn hạn
|
Lạm phát có nguyên nhân trực tiếp từ giá năng lượng và thực phẩm tăng cao đã hạ nhiệt tại châu Âu trong những tháng gần đây, tuy nhiên vẫn cao hơn so với tính toán.
|
|
Lạm phát giá cả tiêu dùng cũng như giảm phát giá sản xuất tại Trung Quốc như vậy đang trái ngược với những gì diễn ra trên các nền kinh tế lớn khắp thế giới.
|
Năm 2022, ngược dòng với kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8,02%, cao nhất trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022. Trong đó, sản xuất, kinh doanh phát triển tốt trên ba mảng chính của nền kinh tế là dịch vụ, thương mại và công nghiệp.
Tại buổi hội thảo do Fitch Ratings vừa tổ chức, ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính – Bộ Tài chính cho biết, bước sang năm 2023, dự báo sẽ có nhiều khó khăn hơn. Quý 1/2023, tăng trưởng chỉ hơn 3,32%, thấp hơn mục tiêu đã đề ra, nhưng con số này cũng không nằm ngoài xu thế chung của khu vực và không nằm ngoài dự báo.
Từ cuối năm 2022, xuất khẩu đã bắt đầu suy giảm, FDI có dấu hiệu chậm dần, kinh tế Việt Nam gặp khó khăn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong cả năm 2023 mà Quốc hội đã giao cho Chính phủ thì đây là thách thức rất lớn.
Theo tính toán của ông Quỳnh, để đạt 6,5% theo Nghị quyết 01 của Chính phủ thì quý 1/2023 đạt 3,23%, quý 2 sẽ phải đạt 6,7%, quý 3 cần đạt 7,5% và quý 4 là 7,9%. Đây là thách thức rất lớn đối với Việt Nam.
Đối với quý 1/2023, ông Quỳnh nhận xét, dịch vụ có thể coi là điểm sáng tăng trưởng ấn tượng nhờ du lịch phục hồi ấn tượng. Nhóm các lĩnh vực như công nghiệp xây dựng, xuất nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, Chính phủ hiện nay chưa giảm mục tiêu tăng trưởng, vì vậy cần thúc đẩy đầu tư công, kỳ vọng kinh tế thế giới có những bước tăng trưởng.
FDI của năm 2022 cũng đã có những tăng trưởng tích cực dù chịu nhiều biến động của kinh tế thế giới. Vốn FDI đăng ký của năm 2022 đạt 27,72 tỷ USD mặc dù giảm 11% so với năm trước, tuy nhiên FDI thực hiện đạt gần 22,4 tỷ USD, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
Trong 5 tháng đầu năm nay, bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn nhưng FDI thực hiện cũng chỉ giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ.
Tổng đầu tư toàn xã hội khoảng 5 tháng đạt 583 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5%, khối nhà nước đạt 183 nghìn tỷ đồng, mức tăng 11,5%; khối ngoài nhà nước khoảng 328 nghìn tỷ đồng, tăng 1,84%.
Khối ngoài nhà nước chiếm đến hơn 60% tổng đầu tư. Rõ ràng mức tăng trưởng rất thấp bởi có thể thấy rõ trong thời gian qua tín dụng thắt chặt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh nâng lãi suất, xuất khẩu giảm, cầu giảm.
Ông Quỳnh khẳng định, những vấn đề này cần phải được giải quyết trong thời gian tới thì mới đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng.
Lạm phát là điểm sáng lớn nhất
Theo ông Quỳnh, nhìn lại tình hình xuất nhập khẩu năm 2022, xuất nhập khẩu cũng đã đạt kỷ lục 732 tỷ USD trong nhiều năm trở lại đây. Bước sang năm 2023, xuất khẩu quý 1/2023 giảm 11,9% đạt khoảng 79 tỷ USD, nhập khẩu giảm đến 14,1%.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu giảm 12%, nhập khẩu giảm 18%. Nguyên nhân chính do tổng cầu thế giới sụt giảm, lạm phát và suy thoái kinh tế ở các nước phát triển ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu của Việt Nam. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở rất lớn, kim ngạch xuất nhập khẩu gần gấp đôi tổng GDP Việt Nam ước tính khoảng 400 tỷ USD, chính vì vậy Việt Nam dễ chịu ảnh hưởng từ những diễn biến trên toàn cầu.
Theo phân tích của ông Quỳnh, lạm phát có thể coi như điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế hiện nay. GDP bình quân năm 2022 tăng trưởng 3,15% nhờ vào chính phủ Việt Nam chủ động cung ứng được nguồn lương thực thực phẩm trong nước, đồng thời điều hành quyết liệt cung cầu, giá cả, đặc biệt giá các mặt hàng nhập khẩu khi mà giá cung thế giới có biến động mạnh trong đó có giá xăng dầu.
Nhìn ra thế giới, lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu tháng gần nhất tăng khoảng 10,4%, Anh hơn 10%, Mỹ 6,5%, Hàn Quốc 5%, Singapore 6,5%.
Trong khi lạm phát Việt Nam năm 2022 tương đối thấp so với các nước. Sang đến năm 2023, lạm phát tháng 5/2023 tăng 0,01% so với tháng liền trước, tăng 2,43% so với cùng kỳ năm trước. Còn tính 5 tháng đầu năm thì lạm phát tăng 3,55% so với 5 tháng cùng kỳ năm 2022. Diễn biến lạm phát như hiện nay mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tất cả những chỉ số này đều thấp hơn mức mà Quốc hội đã đề ra.
Với chính sách quản lý kinh tế linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ nợ công, tín nhiệm của Việt Nam năm 2022 đã được các tổ chức hàng đầu như S&P Global Ratings, Fitch Ratings và Moody nâng mức tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức ổn định. Việc nâng mức tín nhiệm này thể hiện sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với nỗ lực ổn định điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn thuộc nhóm cao nhất khu vực
Nhận xét về mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023, bà Sagarika Chandra, Giám đốc bộ phận xếp hạng tín nhiệm quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương thuộc Fitch Ratings cũng cho rằng, con số tăng trưởng 6,5% cũng sẽ có thể là thách thức với Việt Nam.
Bà Chandra đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 5,7%. Tuy nhiên bà Chadra khẳng định rằng con số 6,5% hay 5,7% cũng không có quá nhiều khác biệt, vì nếu GDP tăng trưởng 5,7% thì Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn phần lớn các nước khác trong khu vực.
Bà Chandra nêu có phần băn khoăn vì gần đây lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam có những khó khăn do Việt Nam có những thắt chặt về mặt chính sách. Thời gian tới, nếu chính sách tín dụng được tháo gỡ sẽ có những cú huých quan trọng cho tăng trưởng.
Nhận định về điều hành chính sách tỷ giá và điều hành kinh tế vĩ mô thời gian qua của Chính phủ Việt Nam, ông Alexandre Macaire - Giám đốc Tài chính ngân hàng Techcombank đánh giá cao và cho rằng, nhìn vào diễn biến tỷ giá đồng nội tệ Việt Nam ổn định hơn rất nhiều so với nhiều đồng tiền khác trong khu vực ASEAN.
Chỉ số tiêu dùng ở Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại. Một số lĩnh vực trong kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn trong bối cảnh toàn cầu có nhiều thách thức. Xuất khẩu giảm sẽ làm tổn thương đến nền kinh tế của Việt Nam, chính vì vậy sẽ cần phải cẩn trọng hơn với các mục tiêu ngắn hạn. Trong các quý cuối năm, xu thế này có thể sẽ vẫn tiếp tục.
|
Nửa cuối tháng 5, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước dù vẫn giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng đã tăng hơn 24% so với kỳ liền kề. Lũy kế từ đầu năm, cán cân thương mại ghi nhận giá trị xuất siêu đạt gần 9,7 tỷ USD...
|
|
Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, ngày 13/6/2023, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan (Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand) Sarun Charoensuwan đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo Chính trị Việt Nam – Thái Lan.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
HDBank là doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh
Giá chưa tới 900 triệu đồng, VinFast VF 8 khiến nhiều người tự tin “lên đời” D-SUV
Vinmec Hải Phòng "giải cứu" khớp gối lỏng lẻo cho người phụ nữ bằng gân tự thân
Vắc xin thế hệ mới công nghệ Pháp sẽ sớm được sản xuất tại Việt Nam
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




