Gần 243.000 lượt trẻ em ở Nghệ An được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2021- 2025, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, công tác bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là việc huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em, gặp không ít thách thức. Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Đề án) đã thực sự trở thành một điểm sáng trong công tác an sinh xã hội.
![]() |
| Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: PT/nghean.gov.vn) |
Công tác vận động nguồn lực xã hội thực hiện Đề án huy động được sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí huy động giai đoạn 2021-2025 được gần 139 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động xã hội được 125 tỷ đồng. Từ nguồn lực huy động được, Đề án đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho 242.914 lượt trẻ em. Kết quả này là minh chứng sống động cho sự thay đổi về chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển và tương lai của hàng trăm ngàn trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Đề án cũng đã hỗ trợ khám, chữa bệnh và dinh dưỡng cho 59.991 lượt trẻ em, với tổng kinh phí thực hiện hơn 40,5 tỷ đồng. Thông qua sự kết nối với các tổ chức quốc tế như VinaCapital, Trả lại tuổi thơ, Nhịp tim Việt Nam... Đề án đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ em mắc bệnh tim phức tạp; hàng ngàn trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, dị tật tay chân, cong vẹo cột sống đã được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng.
Đặc biệt, đề án đã chuyển hướng từ "chờ bệnh nhân đến" sang "chủ động tìm kiếm". Các đoàn bác sĩ lưu động đã về tận các xã biên giới để khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý bẩm sinh cho trẻ em… Mảng giáo dục cũng được đề án đã tập trung nguồn lực cho chương trình này và đạt được thành công vượt bậc. Kết quả đã hỗ trợ cho 65.787 lượt trẻ em, với tổng kinh phí hơn 51,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của thiên tai và các nguy cơ tai nạn thương tích, chương trình bảo vệ trẻ em đã được triển khai linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tiễn, đã hỗ trợ 34.292 lượt trẻ em, với kinh phí 12,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Đề án đặc biệt quan tâm đến quyền được vui chơi, giải trí và tham gia các hoạt động xã hội của trẻ em, đảm bảo sự phát triển thể chất, tinh thần đối với trẻ em; kết quả đã hỗ trợ 76.886 lượt trẻ em, kinh phí xấp xỉ 18,9 tỷ đồng. Ngoài ra, các trường hợp trẻ em bị tai nạn đuối nước, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo đột xuất cũng được hỗ trợ kịp thời để gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Sự hỗ trợ "đúng lúc, kịp thời" này giúp ổn định tư tưởng và cuộc sống cho người dân vùng thiên tai.
Nguồn lực của Đề án đã được điều tiết hợp lý, ưu tiên tập trung cho 76 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Điều này góp phần quan trọng vào việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống và cơ hội phát triển giữa trẻ em miền núi và miền xuôi, thực hiện đúng cam kết "không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau".
Nhằm quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Giai đoạn 2026-2030 với các mục tiêu định lượng cụ thể, có tính khả thi cao và bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để có căn cứ triển khai các hoạt động huy động nguồn lực cho trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em; đảm bảo mọi trẻ em yếu thế đều được đến trường. Không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tiếp nhận, quản lý và phát huy hiệu quả công năng của các công trình trường học, thư viện, công trình nước sạch do Đề án tài trợ.
Tiếp tục vận động các tổ chức trong nước và quốc tế, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân liên quan trong và ngoài tỉnh quan tâm, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm xã hội; tích cực tham gia các hoạt động vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tin bài liên quan
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Các tin bài khác
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





