Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:47 | 03/02/2026 GMT+7

Gắn kết chiến lược: Động lực thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi phát triển

aa
Trong bối cảnh Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nước, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào
Gắn kết chiến lược: Động lực thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi phát triển
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Thưa Đại sứ, chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào lần này của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng XIV, có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào?

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trong năm 2026, là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư khóa XIV và cũng là Quốc khách đầu tiên mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đón sau Đại hội Đảng XII của Lào.

Với ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của chuyến thăm, một lần nữa khẳng định sự tin cậy chính trị cao và chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, đặc biệt là trong bầu không khí phấn khởi sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, và sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân đến Việt Nam từ ngày 26-27/1/2026.

Việc lãnh đạo hai bên thường xuyên có các chuyến thăm lẫn nhau, cho thấy hai bên luôn luôn đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ trên con đường phát triển đất nước, quyết tâm cùng nhau bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và phát triển lên tầm cao mới.

Đồng thời, chuyến thăm cũng thể hiện sâu sắc tình cảm, sự quan tâm, gắn bó thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Lào, những người đồng chí, anh em, bạn bè thân thiết, thủy chung qua nhiều giai đoạn lịch sử và đang đồng hành cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, biến động phức tạp, tác động đến hòa bình, ổn định, hợp tác và an ninh toàn cầu, song dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Vừa qua, Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng đã đưa ra những đường lối, định hướng, quyết sách chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của mỗi quốc gia. Do đó, chuyến thăm thể hiện sự đồng hành, gắn bó chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo hai bên trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra; phối hợp chặt chẽ các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, giữ vững quốc phòng an ninh, mở rộng hội nhập quốc tế; hiện thực hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; phát huy truyền thống và làm sâu sắc hơn nữa nội hàm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.

Gắn kết chiến lược: Động lực thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi phát triển
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong đó, quan hệ chính trị là nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng góp phần giữ vững an ninh, ổn định, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Ngoài ra, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục và phát triển con người, coi đây là nền tảng bền vững, lâu dài của quan hệ hai nước, nhằm tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

- Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào có nhiều cuộc gặp trong khoảng thời gian ngắn, và đặc biệt, việc lãnh đạo Đảng hai nước thường thăm nhau đầu tiên sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, thể hiện điều đặc biệt gì của quan hệ Việt Nam-Lào, thưa Đại sứ?

Việc lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào có nhiều cuộc gặp trong khoảng thời gian ngắn và thường có các chuyến thăm lẫn nhau đầu tiên sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, thể hiện sâu sắc mức độ tin cậy chính trị tuyệt đối và sự gắn kết chiến lược chặt chẽ của mối quan hệ đồng chí, anh em được hình thành từ liên minh chiến đấu, được tôi luyện qua lịch sử và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo hai nước kế thừa, vun đắp, đồng hành trong quá trình phát triển của mỗi nước. Việc duy trì gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục bảo đảm cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào luôn được bảo vệ, giữ gìn và phát triển dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Việc lãnh đạo hai Đảng, hai nước thường có các chuyến thăm lẫn nhau đầu tiên sau mỗi sự kiện đặc biệt quan trọng như Đại hội Đảng, thể hiện coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào đối với quan hệ hai nước. Điều này cũng cho thấy quyết tâm chung của lãnh đạo hai bên trong việc gìn giữ, củng cố và không ngừng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bất định và khó lường, việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi sau những thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, nhất là sau khi Đại hội của mỗi Đảng, là để xác định những định hướng phát triển của mỗi nước.

Đây cũng là dịp để hai bên cùng nhau tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác song phương, đề ra định hướng cho tương lai, chia sẻ tầm nhìn chiến lược, tăng cường sự phối hợp trong hoạch định và triển khai đường lối phát triển của mỗi nước; trao đổi các biện pháp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa, giáo dục, nhất là tạo bước đột phá về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Có thể khẳng định, chính sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên cao nhất và sự gắn bó thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân và sự phát triển bền vững của hai nước.

- Thưa Đại sứ, thời gian tới, hai nước Việt Nam-Lào sẽ tập trung vào những mục tiêu chiến lược nào để đưa quan hệ ‘hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược’ đi vào chiều sâu và thực chất, đồng thời cần thúc đẩy hợp tác ra sao để hiện thực hóa nội hàm gắn kết chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất?

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào hồi tháng 12/2025, hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Lào lên một tầm cao mới, từ phương châm “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” thành “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược." “Gắn kết chiến lược” sẽ là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là gắn kết về tầm nhìn và mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước.

Trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nước, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là quá trình cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội bằng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Mục tiêu chiến lược của hai bên là tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững, không chỉ về chính trị mà còn gắn kết chặt chẽ về kinh tế qua kết nối liên thông cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển kinh tế và gắn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước, phát huy những truyền thống, những cơ chế và phương thức đã có. Đây là nền tảng sức mạnh quan trọng hàng đầu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cả Việt Nam và Lào; là quy luật lịch sử, nguồn sức mạnh và động lực để hai nước tiếp tục giữ gìn, phát huy và chuyển tiếp cho các thế hệ mai sau.

Gắn kết chiến lược: Động lực thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi phát triển
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 26/1. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Trong chuyến thăm Lào vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh hai Đảng, hai nước, hai dân tộc đã cùng nhau đoàn kết trong đấu tranh để giành độc lập, bảo vệ độc lập thì bây giờ trong giai đoạn phát triển mới, phải tiếp tục cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển. Tôi cho rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực trọng tâm; đồng thời phối hợp hoạch định các chiến lược phát triển phù hợp và thống nhất các giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trên các lĩnh vực hợp tác.

Thứ nhất, tiếp tục đưa quan hệ chính trị vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa, là nòng cốt chiến lược định hướng tổng thể quan hệ hợp tác hai nước. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, phát triển của mỗi nước; duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời phối hợp triển khai các sáng kiến đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập quốc tế và những vấn đề mới mà Đại hội Đảng mỗi nước đặt ra.

Thứ hai, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được coi là trụ cột hợp tác giữa hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội mỗi nước. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hàng năm giữa hai Bộ Quốc phòng, hai Bộ Công an; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thứ ba, về hợp tác kinh tế, hai bên cần tập trung để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trọng tâm là tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng và logistics, viễn thông, du lịch…; triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, có tính lan tỏa cao; hỗ trợ Lào phát huy vai trò “quốc gia kết nối” trong khu vực, đồng thời mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết kinh tế của Việt Nam.

Thứ tư, về văn hóa, giáo dục và phát triển con người, hai bên tiếp tục xác định đây là nền tảng bền vững, lâu dài của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước thống nhất các biện pháp nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó, bảo đảm sự kế thừa liên tục và bền vững của mối quan hệ hai nước qua các thế hệ.

Thứ năm, về các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, hai bên cần rà soát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác song phương đã ký kết; đồng thời xác định và thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước, nhằm chuyển hóa mạnh mẽ cam kết chính trị thành kết quả hợp tác thực chất, thiết thực, đem lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân hai nước.

Tôi tin tưởng rằng nội hàm "gắn kết chiến lược" sẽ được cụ thể hóa và triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trở thành động lực tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là trong việc gắn kết tầm nhìn, mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó, củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

(TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/gan-ket-chien-luoc-dong-luc-thuc-day-quan-he-dac-biet-viet-lao-mai-phat-trien-post1091925.vnp

10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80 10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Cần Thơ tăng cường hợp tác với huyện Cheorwon (Hàn Quốc) trong phái cử lao động thời vụ Cần Thơ tăng cường hợp tác với huyện Cheorwon (Hàn Quốc) trong phái cử lao động thời vụ

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả

Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả

Ngày 30/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Thành ủy đến 103 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

Cả hệ thống chính trị tập trung cao độ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân, yêu cầu cao nhất là tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; giữ vững kỷ luật toàn hệ thống.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước

Cuộc bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Ngày 8/7 tại Nghệ An, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026).
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela

Ngày 7/7 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela do Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương dẫn đầu đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ động đất tại Venezuela vừa qua.
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"

Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"

Ngày 8/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Việt Nam) trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai. Phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Malaysia trong nhiệm kỳ công tác.
Khai giảng Lớp học tiếng Việt hè 2026 tại CH Séc

Khai giảng Lớp học tiếng Việt hè 2026 tại CH Séc

Lễ khai giảng Lớp học tiếng Việt hè 2026 tại Trung tâm Thương mại Sapa (CH Séc) vừa diễn ra, tiếp nối hành trình 24 năm gìn giữ và lan tỏa tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt. Không chỉ trang bị kỹ năng ngôn ngữ cho thế hệ trẻ, lớp học còn góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và gắn kết các em với cội nguồn dân tộc.
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách

Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách

Chiều 7/7, tại xã Bác Ái và xã Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn

Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn

Ngày 3/7/2026, tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân tham gia thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh xuất sắc trúng cử trở thành Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một chuyên gia pháp lý của Việt Nam gia nhập cơ quan tài phán quốc tế quan trọng này.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Phiên bản di động