Trang chủ Việt Nam hôm nay
12:34 | 03/07/2025 GMT+7

Gánh một nửa GDP, kinh tế tư nhân vẫn chỉ là “kép phụ”

aa
Với hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 50% vào GDP, tạo ra hơn 80% việc làm và là động lực thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo.
Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng
Đà Nẵng sẵn sàng nền tảng xây dựng trung tâm tài chính

Sau gần bốn thập kỷ đổi mới, kinh tế tư nhân Việt Nam đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 50% vào GDP, tạo ra hơn 80% việc làm và là động lực thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo.

Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này chưa thể hiện được sự lớn mạnh tổng thể, mà vẫn chỉ là những “mảnh ghép” rời rạc. Dù gánh vác một nửa "sức nặng" của nền kinh tế, kinh tế tư nhân lại phải đối mặt với nhiều rào cản, do đó chưa thể phát huy hết tiềm năng và chưa thực sự trở thành động lực dẫn dắt sự phát triển của đất nước.

Nhiều rào cản "ghìm chân" doanh nghiệp tư nhân

Kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể từ thập niên 90 trở lại đây. Sự phát triển này được thể hiện rõ qua những con số ấn tượng. Theo thống kê, khu vực kinh tế tư nhân chiếm hơn 30% tổng thu ngân sách Nhà nước, nhiều doanh nghiệp đã vươn lên tầm cỡ khu vực và thế giới, khẳng định vị thế trên thị trường.

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế. Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung đã chỉ ra một số vấn đề nổi cộm. Mặc dù khu vực này có đà phát triển khá nhanh, song số lượng doanh nghiệp còn chưa nhiều, mật độ doanh nghiệp còn rất thấp và phân bố không đồng đều theo địa phương, vùng kinh tế-xã hội và ngành kinh tế.

Cụ thể, hơn 70% doanh nghiệp tập trung ở Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Mật độ doanh nghiệp trên 1.000 dân và trên 1.000 lao động ở nhiều địa phương còn rất thấp. Về phân bố theo ngành, khoảng 70% doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, bán buôn, bán lẻ. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp trong các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng cao (logistics, công nghệ, y tế, giáo dục...) còn hạn chế. Đa phần doanh nghiệp tư nhân có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Tiềm lực tài chính và trình độ quản trị có hạn, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động và hiệu quả hoạt động chưa cao. Thêm vào đó, tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kết nối với các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Gánh một nửa GDP, kinh tế tư nhân vẫn chỉ là “kép phụ”
Đa phần doanh nghiệp tư nhân có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa. (Ảnh: Vietnam+)

Trong nền kinh tế, tốc độ gia tăng số lượng doanh nghiệp đang hoạt động hàng năm không cao và đang có xu hướng giảm. Các mục tiêu về số lượng doanh nghiệp đã không đạt được và khoảng cách đến mục tiêu đặt ra đang ngày càng xa, khi mà tốc độ gia tăng số doanh nghiệp rút khỏi thị trường lại có xu hướng tăng cao, thậm chí vượt qua tốc độ gia nhập thị trường.

Lý giải cho những hạn chế trên, ông Cung chỉ ra những rào cản mà khu vực kinh tế tư nhân phải đối mặt. Đầu tiên là vấn đề nhận thức, với tư duy chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế cũng như chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Điều này dẫn đến những vướng mắc về thể chế và pháp luật tồn tại lâu dài. Cụ thể là các quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu minh bạch, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Đặc biệt là quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh chưa được bảo đảm đầy đủ, tạo ra tâm lý e dè, ngại rủi ro cho doanh nghiệp.

Chính vì vậy, ông Cung nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân luôn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực trong xã hội. Khó khăn lớn nhất là việc tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là vốn tín dụng, do các yêu cầu về tài sản thế chấp, thủ tục phức tạp. Điều này dẫn đến những hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ mới, hiện đại cũng như thiếu kinh phí đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D).

Một khó khăn cố hữu khác, đó là việc tiếp cận đất đai để mở rộng mặt bằng sản xuất và tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ và tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Trong khi đó, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chưa thực sự hiệu quả và khó tiếp cận. Trên thị trường, chi phí kinh doanh đội lên cao từ các chi phí tuân thủ pháp luật cao, gánh nặng về chi phí không chính thức…

Bằng những con số biết nói, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2024 với hơn 8.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động. Năm 2024, chất lượng xử lý thủ tục hành chính có dấu hiệu chững lại với gần 24% doanh nghiệp cho biết phải dành trên 10% thời gian để tìm hiểu và thực hiện quy định pháp luật; 22% doanh nghiệp phản ánh sự trùng lặp nội dung kiểm tra. Đặc biệt, chỉ có 51% doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đất đai trong 2 năm qua không gặp vướng mắc; 68% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho biết nguyên nhân lớn nhất là thời gian giải quyết kéo dài quá quy định; thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất mất nhiều thời gian; 51% phản ánh cán bộ tiếp nhận không hướng dẫn chi tiết; 49% cho rằng quy trình giải quyết không đúng nội dung văn bản/quy định; 41% cho biết giá đất thực tế khác biệt khung giá quy định. Thêm vào đó, 37% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức. Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra lên đến 28%, thực hiện thủ tục kinh doanh có điều kiện lên gần 55%, về thủ tục đất đai là khoảng 50%, trong đấu thầu công ở địa phương là 28,6%.

Gánh một nửa GDP, kinh tế tư nhân vẫn chỉ là “kép phụ”
Năm 2024, chất lượng xử lý thủ tục hành chính có dấu hiệu chững lại với gần 24% doanh nghiệp cho biết phải dành trên 10% thời gian để tìm hiểu và thực hiện quy định pháp luật. (Ảnh: Vietnam+)

Ngỡ ngàng vượt khỏi định kiến “con buôn”

Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng giám đốc Tập đoàn PAN, nhấn mạnh một hành trình "lột xác" từ những "con buôn" bị xem thường đến những người kiến tạo đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Mặc dù nhịp sống thời đại luôn hối hả, nhưng với những doanh nhân khởi sự từ trước những năm 90 dường như đâu đó vẫn luôn lưu lại một vài “mảnh hồi ức” của một thời từng bị xem thường và một chặng đường vượt qua những gánh nặng của quá khứ viết nên “một chương mới,” trở thành những nhân tố không thể thiếu để xây dựng tương lai của quốc gia. Công cuộc đó không chỉ là câu chuyện về sự đổi mới trong kinh doanh, mà còn là hành trình đầy xúc động của niềm tin, sự kiên trì và khát vọng cống hiến.

"Trước năm 1988, người dân gọi chúng tôi là ‘con buôn’. Những doanh nhân khi đó với bao ước mơ và hoài bão, song luôn phải đối diện với ánh mắt nghi ngại, những rào cản vô hình," - bà My mở đầu một cách chân thật.

"Đến nay, công việc của chúng tôi vẫn là buôn cá, buôn tôm, buôn gạo, buôn mắm... Song, thực sự là vỡ òa! Nghị quyết 68 ra đời với những điều kiện kinh doanh thông thoáng, những ưu đãi hiếm có. Đặc biệt, Nghị quyết không chỉ là sự công nhận về mặt pháp lý, mà còn là ‘liều thuốc’ xoa dịu bao nhiêu năm tháng vất vả của những người doanh nhân trên thương trường. Với tôi, niềm tin được thắp sáng như một ngọn lửa đã bắt đầu bùng cháy,” bà My chia sẻ.

Gánh một nửa GDP, kinh tế tư nhân vẫn chỉ là “kép phụ”
Tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra lên đến 28%, thực hiện thủ tục kinh doanh có điều kiện lên gần 55%, về thủ tục đất đai là khoảng 50%, trong đấu thầu công ở địa phương là 28,6%. (Ảnh: Vietnam+)

Nhớ lại thời điểm năm 1995 khi còn làm đại diện cho một công ty của Áo tại Việt Nam, bà My cho biết khi nhận được Giấy phép đầu tư và mở ra với những dòng nội dung ưu đãi còn nhiều hơn cả những thông tin về công ty. Cụ thể là những ưu đãi về thuế, về thời gian, về thuê đất… (dài đến hai trang giấy). Theo bà, đây quả là những "mảnh đất màu mỡ" cho “hạt giống” - doanh nghiệp nước ngoài bén rễ. Thật sự sau đó, công ty này đã rất thành công và kết quả ấy phần lớn là nhờ vào những "món quà" đến từ chính sách.

Đến nay, bà My nhấn mạnh Nghị quyết 68 là một "cú hích" quan trọng. Những ưu đãi, những thay đổi về chính sách như trên đã đến với các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Đây sẽ là cơ hội để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao vươn ra thế giới. Là đại diện doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp, bà My xúc động nói: "Chúng tôi có quyền được tiếp tục mở rộng ruộng đất với giấc mơ đầu tư lớn. Khi có niềm tin rồi, chúng tôi sẽ dám chơi và chơi lớn hơn. Tôi rất thích nói đến niềm tin, với tôi là thứ nhất. Đó là niềm tin với những giá trị bền vững, là khát vọng về sự cống hiến. Trên thực tế, chúng ta có không ít những chủ doanh nghiệp ở độ tuổi 70, 80 vẫn miệt mài với công việc kinh doanh. Bởi, họ có niềm tin mãnh liệt là cống hiến và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.”

Gánh một nửa GDP, kinh tế tư nhân vẫn chỉ là “kép phụ”
Sự ưu đãi, khuyến khích dành cho khối FDI trong vài thập kỷ qua đã khiến cho khối kinh tế tư nhân trong nước bị mất sức cạnh tranh và nguy cơ bị đánh bại ngay trên sân nhà. (Ảnh: Vietnam+)

Là một doanh nhân đã bước vào nền kinh tế trên 30 năm, bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG cũng bày tỏ rất vui mừng, phấn khởi khi đón nhận những tư tưởng mới mẻ, đột phá trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Theo bà, Nghị quyết đã nhìn thẳng vào khối kinh tế tư nhân, từ những đóng góp to lớn vào GDP, thu ngân sách, tạo việc làm… cho đến những tồn tại cố hữu, nguyên nhân và giải pháp.

Theo bà Nga, sự ưu đãi, khuyến khích dành cho khối FDI trong vài thập kỷ qua đã khiến cho khối kinh tế tư nhân trong nước bị mất sức cạnh tranh và nguy cơ bị đánh bại ngay trên sân nhà. Bà cũng nhấn mạnh mặc dù các doanh nghiệp FDI đang chiếm 2/3 tỷ trọng xuất khẩu, tuy nhiên hoạt động của họ phần nhiều vẫn là công đoạn gia công, lắp ráp mang lại giá trị gia tăng thấp, ưu tiên khai thác nguồn lao động giá rẻ hơn là mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Việt Nam.

Do vậy, bà Nga tin tưởng Nghị quyết 68, cùng với các Nghị quyết “thức thời” khác trong thời gian qua (như Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới) đã mang lại động lực, nguồn cảm hứng và niềm tin lớn lao cho giới doanh nhân trong phát triển kinh doanh, góp phần phát triển đất nước và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban quản trị của Tân Hiệp Phát chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về vai trò của doanh nghiệp tư nhân và những chiến lược để vươn tầm. Theo ông, mục tiêu xây dựng, phát triển doanh nghiệp nội địa không chỉ hướng đến từng doanh nghiệp đơn lẻ và làm giàu cho từng doanh nhân. Mục tiêu lớn là đóng góp vào sự phát triển của quốc gia, từ đó đảm bảo sự tự lực, tự cường về kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Do đó, ông Hưng nhấn mạnh chính sách phát triển doanh nghiệp nội địa đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện. Do đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước là vô cùng quan trọng.

Theo ông Hưng, Việt Nam và thế giới vẫn còn sự khác biệt giữa hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, vì vậy cần thiết phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Chuỗi giá trị toàn cầu có thể xâm nhập vào từng lĩnh vực và các doanh nghiệp nội địa có thể sẽ thua trên sân nhà nếu không nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại một quốc gia, kinh tế tư nhân không chỉ là động lực chính để phát triển kinh tế qua các con số, kinh tế tư nhân còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần phụng sự.

Đến nay, kinh tế tư nhân đã được nhìn nhận với vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, để khu vực này thực sự trở thành "đầu tàu" kinh tế cần có những thay đổi mang tính đột phá.

Gánh một nửa GDP, kinh tế tư nhân vẫn chỉ là “kép phụ”
Để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành "đầu tàu" kinh tế cần có những thay đổi mang tính đột phá. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/ganh-mot-nua-gdp-kinh-te-tu-nhan-van-chi-la-kep-phu-post1047546.vnp

Hà Nội - World Bank thúc đẩy hợp tác toàn cầu phát triển hạ tầng Hà Nội - World Bank thúc đẩy hợp tác toàn cầu phát triển hạ tầng
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Giám đốc Quốc gia World Bank Mariam J. Sherman nhất trí đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên tuyến đường sắt Ngọc Hồi - Ga Hà Nội.
ESG và Đổi mới sáng tạo: Trụ cột kép cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập ESG và Đổi mới sáng tạo: Trụ cột kép cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập
Theo PGS. TS. Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, tăng trưởng xanh và ESG đã trở thành yếu tố bắt buộc, không còn là lựa chọn. Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, xem đây là khoản đầu tư chiến lược tạo động lực tăng trưởng, thay vì là gánh nặng chi phí.

Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội: HĐND TP xem xét các nghị quyết với tầm nhìn dài hạn, tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Hà Nội: HĐND TP xem xét các nghị quyết với tầm nhìn dài hạn, tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Sáng 8/7, kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 (Kỳ họp thứ 25) của HĐND TP Hà Nội chính thức khai mạc để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiều nội dung để triển khai Luật Thủ đô 2024. Phát biểu tại Kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Bùi Thị Minh Hoài cho biết, trong những tháng đầu năm 2025, TP Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
80,8% doanh nghiệp chọn tin tưởng và kỳ vọng vào quý III/2025

80,8% doanh nghiệp chọn tin tưởng và kỳ vọng vào quý III/2025

Theo khảo sát của Cục Thống kê, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt lên hoặc ổn định tăng cao hơn quý trước dù vẫn tiếp tục đề nghị cải cách thủ tục hành chính đồng bộ hơn nữa.
Vốn đầu tư nước ngoài tăng tốc, 6 tháng đạt hơn 21,51 tỷ USD

Vốn đầu tư nước ngoài tăng tốc, 6 tháng đạt hơn 21,51 tỷ USD

Nửa đầu năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 21,51 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng gia tăng của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế với Việt Nam.

Các tin bài khác

Kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm: Tăng trưởng vượt kịch bản

Kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm: Tăng trưởng vượt kịch bản

Sáng 8/7, UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2025. Tăng trưởng GRDP đạt 7,63%, vượt kịch bản nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng. Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm.
Gỡ vướng thể chế, đổi mới mô hình: Chìa khóa tăng trưởng hai con số

Gỡ vướng thể chế, đổi mới mô hình: Chìa khóa tăng trưởng hai con số

Tại Diễn đàn Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2025 tổ chức vào ngày 8/6, tại Hà Nội, các chuyên gia, doanh nghiệp đã hiến kế nhiều giải pháp chiến lược. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần tháo gỡ rào cản thể chế, đổi mới mô hình và củng cố niềm tin kinh doanh.
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên hơn 152,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024.
80,8% doanh nghiệp chọn tin tưởng và kỳ vọng vào quý III/2025

80,8% doanh nghiệp chọn tin tưởng và kỳ vọng vào quý III/2025

Theo khảo sát của Cục Thống kê, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt lên hoặc ổn định tăng cao hơn quý trước dù vẫn tiếp tục đề nghị cải cách thủ tục hành chính đồng bộ hơn nữa.

Đọc nhiều

Thanh Hóa - World Vision rà soát chương trình viện trợ sau sáp nhập địa giới hành chính

Thanh Hóa - World Vision rà soát chương trình viện trợ sau sáp nhập địa giới hành chính

Ngày 07/7 tại Thanh Hóa, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhằm đánh giá tiến độ triển khai các chương trình viện trợ, đồng thời trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận về việc rà soát, điều chỉnh các chương trình, dự án cho phù hợp với địa bàn hành chính mới sau sáp nhập, bảo đảm duy trì hiệu quả và tính liên tục trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
Đại sứ Marc Knapper: Mỹ muốn đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển

Đại sứ Marc Knapper: Mỹ muốn đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển

Đại sứ khẳng định Mỹ mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình trở thành một nền kinh tế dựa trên công nghệ cao, năng lượng sạch như lãnh đạo cấp cao đã đề ra.
Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Prey Veng (Campuchia), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh, Việt Nam) - Meun Chey (Prey Veng, Campuchia) trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa các tỉnh giáp biên hai nước.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao trao đổi cơ chế phối hợp trong bối cảnh, tình hình mới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao trao đổi cơ chế phối hợp trong bối cảnh, tình hình mới

Ngày 08/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị phối hợp công tác năm 2025. Hội nghị do Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đồng chủ trì.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân giúp nhân dân chữa cháy rừng

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân giúp nhân dân chữa cháy rừng

Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 8/7, cán bộ, chiến sĩ Trạm 535 thuộc Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp với các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị đã khống chế hoàn toàn đám cháy rừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Prey Veng (Campuchia), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh, Việt Nam) - Meun Chey (Prey Veng, Campuchia) trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa các tỉnh giáp biên hai nước.
Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 07/7, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và đoàn công tác đã đến tỉnh Hủa Phăn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và khảo sát khu đất dự kiến xây dựng trụ sở mới cho đơn vị.
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (08/7): Hà Nội mưa dông vào chiều tối và đêm

Thời tiết hôm nay (08/7): Hà Nội mưa dông vào chiều tối và đêm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 08/7.
Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (04/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 năm 2025.
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Phiên bản di động