Giải pháp học tập thân thiện cho trẻ em vùng khó khăn
Lớn lên giữa vùng quê sông nước thuần nông của đồng bằng sông Cửu Long, em Huy chỉ bắt đầu làm quen với trường mẫu giáo khi đã tròn 5 tuổi. Ngày đầu đến lớp Lá 2, Trường Mầm non Mỹ Trung (Tiền Giang), Huy nhút nhát, hay khóc và gặp không ít khó khăn trong việc nhận diện mặt chữ và các con số.
Những thay đổi tích cực chỉ bắt đầu khi cô giáo Đỗ Thị Cẩm Hướng – giáo viên của Huy – tham gia khóa tập huấn do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức. Từ đó, cô Hướng bắt đầu lồng ghép các hoạt động sáng tạo trong phương pháp hỗ trợ trẻ làm quen với đọc viết và toán vào từng tiết học, giúp lớp học trở nên gần gũi, dễ hiểu và phù hợp hơn với trẻ nhỏ như Huy.
Không chỉ đổi mới cách dạy trên lớp, cô Hướng còn tích cực kết nối với các phụ huynh, khuyến khích họ cùng đồng hành trong hành trình học tập của con. Chị Lý – mẹ của Huy – được mời tham gia Câu lạc bộ cha mẹ do nhà trường tổ chức, tại đây chị và các phụ huynh khác được giới thiệu những phương pháp hỗ trợ trẻ làm quen với đọc viết và toán tại nhà một cách gần gũi, dễ thực hiện.
![]() |
| Bé Nguyễn Chiến Huy và mẹ, chị Nguyễn Thị Lý. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ trẻ em) |
Ban đầu, chị Lý hào hứng mượn sách truyện từ thư viện mang về đọc cho con. Nhưng khi thấy bé không tập trung, chị dần nản lòng và từng có ý định xin rút khỏi câu lạc bộ. Nhờ sự động viên kiên trì của cô Hướng, chị quyết định ở lại, thử lại – lần này là với sự hiểu biết nhiều hơn về cách đọc truyện tương tác, cuốn hút trẻ.
“Trước đây mình cũng đọc truyện cho con nghe nhưng bé hờ hững lắm. Sau khi tham gia câu lạc bộ, mình biết cách đọc đúng hơn, nên bé chịu nghe, còn hỏi lại nội dung nữa,” chị Lý chia sẻ. Trong những cuốn truyện được mẹ lựa chọn, Huy đặc biệt thích cuốn "Các phương tiện giao thông thi tài", thậm chí có thể kể lại mạch lạc nội dung câu chuyên.
Giờ đây, Huy không còn rụt rè, cũng không còn nước mắt mỗi sáng đến lớp. Em trở nên mạnh dạn hơn, đặc biệt là trong những tiết học kể chuyện và nhận biết chữ cái. Mỗi lần được nghe kể chuyện, Huy chăm chú lắng nghe, đôi mắt ánh lên tò mò, say mê quan sát từng hình vẽ và không ngần ngại giơ tay đặt câu hỏi về các nhân vật trong truyện.
Tiếp tục lan tỏa phương pháp học tập mới
Bộ công cụ Hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với Đọc viết và Toán (RTL) và Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học (Literacy Boost - LB) đã được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tích cực triển khai tại nhiều địa phương, nhiều điểm trường trên cả nước. Theo Tổ chức, hai phương pháp này giúp nâng cao kết quả học tập và sự hào hứng, sẵn sàng đi học cho trẻ em từ 3-11 tuổi, đóng góp trực tiếp vào Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 2025 (Quyết định 1008/QĐ-TTg) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
RTL và LB đã được sử dụng để xây dựng 4 mô-đun tự chọn trong chương trình Bồi dưỡng giáo viên thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành năm 2019. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý đã thực hiện việc tập huấn giảng viên chủ chốt cho 25 tỉnh/ thành phố về Hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với Đọc viết và Toán và 30 tỉnh/ thành phố về Tăng cường đọc viết. Nhiều tỉnh đã thực hiện việc tập huấn cho giáo viên và cán bộ nòng cốt toàn tỉnh về các cách tiếp cận này như Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Bình, Đồng Nai, Tiền Giang và nhiều tỉnh đã triển khai mô hình này đến các trường ngoài phạm vi dự án, như Hải Phòng, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Nam... Đặc biệt, một số địa phương tuy không thuộc phạm vi dự án nhưng đã tích cực thực hiện triển khai tập huấn cho giáo viên tại tỉnh như Thừa Thiên Huế, Gia Lai.
![]() |
| Ngày 10-13/01/2024, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Tập huấn cho giáo viên mầm non và tiểu học về việc áp dụng phương pháp làm quen với chữ cái, toán và tăng cường kĩ năng đọc, viết trong xây dựng kế hoạch bài học. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em) |
Bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc chương trình Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, cho biết: “Các phương pháp Tăng cường kỹ năng đọc viết cho trẻ em tiểu học và Hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với Đọc viết và Toán đóng vai trò trung tâm trong chiến lược giáo dục của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, hướng tới việc tạo ra một môi trường giáo dục toàn diện và bao trùm, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển các kỹ năng học tập và kỹ năng sống cần thiết để thành công. Trong thời gian tới, SC sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng các phương pháp trên tại Việt Nam, đồng thời tăng cường đầu tư vào tài nguyên số, ứng dụng công nghệ và huy động sự tham gia của cộng đồng để bảo đảm mọi trẻ em đều được hỗ trợ phát triển kỹ năng học tập nền tảng – là chìa khóa giúp các em tự tin bước vào hành trình học tập suốt đời.”
Để hiện thực hóa định hướng này, Tổ chức đã tiến hành điều chỉnh và thử nghiệm các mô hình RTL và LB để phù hợp với các bối cảnh đa dạng hơn, ví dụ như trường học khu vực miền núi, khu vực đô thị đông dân cư hoặc các trường học dành cho trẻ em khuyết tật; lồng ghép các giải pháp công nghệ và thực hiện các nghiên cứu và đánh giá định kỳ để cập nhật và cải tiến các mô hình, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong mọi điều kiện triển khai; đồng thời tiếp tục hợp tác với các nhà tài trợ, các tập đoàn, và các tổ chức phi chính phủ để huy động thêm nguồn lực cho việc nhân rộng các mô hình này trong thời gian tới./.
![]() |
| Ngày 02/7, tại Đắk Lắk, Cụm Đổi mới Sáng tạo ngành cà phê - một sáng kiến hợp tác giữa Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia Australia (CSIRO) và Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức phát động cuộc thi “Giải pháp đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành cà phê”. |
| Kết hợp công nghệ và giáo dục, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) đã và đang giúp hàng nghìn học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ, khơi dậy niềm đam mê học tập thông qua ứng dụng “Vui đọc cùng em”. |
Tin cùng chủ đề: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: 35 năm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam
Tin bài liên quan
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
TP.HCM sau hợp nhất: Nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ quyền trẻ em
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
Các tin bài khác
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ trong năm 2026
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







