Giải quyết tranh chấp ngư trường vùng biển gần bờ
Nhiều chủ phương tiện ở xã Đức Lợi tập trung ở bến thuyền để phản ánh vụ tranh chấp ngư trường. Ảnh: Văn Tánh
Từ trước đến nay, khu vực bãi ngang ven biển thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi là ngư trường khai thác hải sản gần bờ của ngư dân các xã trong vùng. Trong đó, có một số hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao như ốc gạo, mực, cá trích... giúp người dân có thu nhập ổn định. Chính vì vậy, ngư dân trong vùng tích cực bảo vệ ngư trường gần bờ, họ không sử dụng những hình thức khai thác tận diệt, hủy hoại môi trường.
Thế nhưng, vào vụ khai thác ốc gạo năm 2021 (kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5) trên địa bàn huyện Mộ Đức đã xuất hiện tình trạng tranh chấp ngư trường giữa ngư dân các xã. Cụ thể, thời gian qua, ngư dân xã Đức Minh không cho các chủ phương tiện ở xã Đức Lợi vào khai thác hải sản ở vùng biển gần bờ thuộc địa phận của xã mình. Nghiêm trọng hơn, ngư dân xã Đức Minh còn sử dụng hung khí đe dọa, tấn công ngư dân xã bạn.
Theo phản ánh của ngư dân xã Đức Lợi, ngày 26 và ngày 27-2, trong lúc họ đang khai thác ốc gạo tại vùng biển thuộc địa bàn xã Đức Minh thì xuất hiện khoảng 60 người ở địa phương này đi trên 13 phương tiện đến ngăn cản. Đặc biệt, có một số người còn sử dụng hung khí truy đuổi, uy hiếp và buộc ngư dân xã Đức Lợi phải rời khỏi ngư trường.
Ông Nguyễn Văn Hết, ngư dân xã Đức Lợi bàng hoàng kể lại sự việc: “Bước vào mùa khai thác ốc gạo, ngư dân địa phương thường di chuyển phương tiện đến vùng biển bãi ngang xã Đức Minh để khai thác. Ngày 26-2, khi đang hành nghề thì có 5 chiếc thuyền chở theo 25 người dân sử dụng vỏ chai tấn công buộc chúng tôi phải trở về. Một ngày sau, chúng tôi tiếp tục đến khu vực này khai thác ốc gạo thì xuất hiện 15 thuyền, mỗi thuyền chở theo 5-6 người mang theo dao, rựa, xà beng và nhiều hung khí khác... truy đuổi chúng tôi rất quyết liệt”.
Nói rõ về vụ việc trên, ngư dân Võ Văn Sơn, ở xã Đức Lợi bức xúc trình bày: “Hôm đó, tôi bị 6 chiếc thuyền của ngư dân xã Đức Minh đuổi, sau đó có 2 người nhảy lên thuyền của tôi, cầm theo 1 xà beng, 1 dao kề vào cổ tôi, yêu cầu tôi phải rút ra khỏi vùng biển này, không sẽ bị đánh”.
Bị đe dọa đến tính mạng, ngư dân xã Đức Lợi vô cùng hoang mang, bức xúc gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng địa phương và BĐBP. Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Đức Minh (đơn vị phụ trách địa bàn) vào cuộc xác minh nguyên nhân tranh chấp ngư trường và tìm biện pháp giải quyết.
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Đồn Biên phòng Đức Minh đã nhanh chóng cử cán bộ bám địa bàn thu thập thông tin, xác minh nguyên nhân của việc tranh chấp ngư trường. Theo đó, ngư dân xã Đức Minh cho rằng, họ khai thác ốc gạo theo hình thức thủ công, trong khi đó, ngư dân xã Đức Lợi dùng thuyền gắn động cơ khai thác nên đạt sản lượng cao hơn, giá bán thấp hơn, gây khó khăn cho ngư dân xã Đức Minh, dẫn đến mâu thuẫn.
Nói về vấn đề này, Trung tá Cao Chánh Vỹ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Minh cho biết: “Hành vi khai thác bằng thuyền máy công suất nhỏ của ngư dân xã Đức Lợi là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật. Mâu thuẫn trên bắt nguồn từ việc chênh lệch sản lượng khai thác hải sản của ngư dân 2 địa phương. Chúng tôi đã mời nhân dân, đại diện chính quyền 2 xã đến làm việc và tổ chức hòa giải. Đồng thời, cho họ viết cam kết khai thác an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự trên biển. Đại đa số bà con đồng thuận, nhưng còn một số ngư dân xã Đức Minh chưa thống nhất cao nên chúng tôi phải cố gắng vận động thuyết phục để làm sao bà con ổn định sản xuất, cùng nhau khai thác đánh bắt hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế”.
Được biết, mùa khai thác ốc gạo của ngư dân Quảng Ngãi đang ở thời kỳ đầu vụ, trung bình mỗi ngày, ngư dân khai thác từ 3-4 thùng (loại 20 lít) ốc gạo và mỗi thùng có giá từ 600.000-700.000 đồng. Nguồn thu này góp phần quan trọng trong việc cải thiện đời sống cho ngư dân vùng bãi ngang ven biển. Việc tranh chấp ngư trường của ngư dân 2 địa phương đã làm cho nhiều người mất đi nguồn sinh kế từ thiên nhiên.
Ngư dân Ngô Dũng, ở xã Đức Lợi than thở: “Tất cả nguồn thu của gia đình chúng tôi đều trông chờ vào biển, nhưng việc tranh chấp ngư trường khiến chúng tôi chưa thể hành nghề. Mong rằng, cơ quan chức năng quyết liệt giải quyết mâu thuẫn để bà con yên tâm khai thác hải sản tăng thêm thu nhập”.
Được biết, việc lập “cát cứ” trên biển để hưởng lợi dẫn đến tranh chấp ngư trường diễn ra phổ biến ở các tỉnh, thành phố ven biển. Vùng biển ven bờ huyện Mộ Đức đã từng xảy ra tình trạng tranh chấp ngư trường, khiến 3 ngư dân phải rơi vào vòng lao lý. Vụ việc mâu thuẫn ở vùng biển xã Đức Minh cần được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, không để ngư dân ở 2 địa phương đẩy sự việc đi quá xa.
|
Nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá QNa 95122 TS do ông Nguyễn Văn Nhỉ (huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ tàu, tàu kiểm ngư KN 411 chi đội kiểm ngư số 4, đã lên đường làm nhiệm vụ.
|
|
Sáng 24-1, tàu SAR 413 đã đưa một thi thể ngư dân của tàu cá BT 93998 TS về Vũng Tàu. Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận thi thể ngư dân đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp để tìm kiếm 6 ngư dân còn lại.
|
|
Tàu KN 360 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá nên đã nhanh chóng cơ động đến khu vực trên để hỗ trợ tàu cá bị nạn.
|
Tin bài liên quan
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Tàu cá bị sóng đánh chìm tại cửa biển La Gi, 15 thuyền viên được cứu an toàn
Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch
Các tin bài khác
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






