Trang chủ Hữu nghị
20:28 | 04/01/2024 GMT+7

Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ

aa
Buổi gặp mặt, giao lưu hữu nghị giữa cựu quân tình nguyện - cựu chuyên gia Việt Nam và cán bộ, Đại sứ quán, sinh viên Campuchia là dịp để những chiến sĩ “đội quân nhà Phật”, cựu chuyên gia - nhân chứng sống của những năm tháng dưới chế độ Pol Pot ôn lại lịch sử về sự hồi sinh kỳ diệu của đất nước Campuchia. Từ đó giáo dục cho thế hệ trẻ tương lai tiếp nối truyền thống hữu nghị cha ông đã dày công gìn giữ và vun đắp.
Ra mắt CLB doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ
Thành phố Hồ Chí Minh - Campuchia thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân

Ông Lê Tuấn Khanh, Phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho biết như vậy tại buổi gặp mặt và giao lưu hữu nghị giữa cựu quân tình nguyện - cựu chuyên gia Việt Nam và cán bộ, Đại sứ quán, sinh viên Campuchia ngày 4/1 tại tỉnh Bắc Giang. Sự kiện do Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2024).

Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ
Ông Bun Heng (thứ 2 từ phải qua), Tham tán công sứ, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam giao lưu cùng các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Mai Anh)

Theo ông Lê Tuấn Khanh: Thế hệ trẻ hai nước với sức trẻ, sự nhiệt huyết, năng động, những ý tưởng mới sáng tạo, biết áp dụng những kỹ thuật công nghệ cao… là nhịp cầu quan trọng góp phần gắn kết tình cảm nhân dân Việt Nam - Campuchia. Các em cũng là nhân tố quan trọng góp phần làm phong phú, mới mẻ các hoạt động của Hội hữu nghị hai nước.

Ông bày tỏ mong muốn: Năm 2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang sẽ phát triển thêm nhiều hội viên trẻ, đưa phong trào hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu.

Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ
Ông Lê Tuấn Khanh, Phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: Mai Anh)

Để tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ, ông Khanh cho rằng: Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang cần có cơ chế mở, chủ động tiếp cận, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; học sinh, sinh viên tại các trường Đại học; lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của hai nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa… Đồng thời, cần tăng cường các chương trình tọa đàm, hội thảo theo chuyên đề nhân các mốc sự kiện đó vừa là giao lưu, vừa là giáo dục cho các em về mối liên hệ giữa lịch sử Việt Nam, lịch sử Campuchia cũng như tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã có từ lâu đời.

Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ
Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Bắc Giang trao quà cho 23 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam. (Ảnh: Mai Anh)

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang cho biết: Hội sẽ chú trọng tăng cường các hoạt động có sự tham gia của thế hệ trẻ, trong đó có các em lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam. Trong năm 2024, Hội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; mở rộng và tăng cường các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo tới gia đình và hội viên; tổ chức tập huấn các nội dung liên quan tới đối ngoại nhân dân cho các cán bộ Hội...

Nhân dịp này, Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Bắc Giang đã trao quà cho 23 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại các trường: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Quân y, trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Tại sự kiện, các đại biểu cũng đã cùng ôn lại lịch sử nhân dân Campuchia cùng đội quân tình nguyện Việt Nam trong thời kỳ chiến đấu chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot.

Ông Bun Heng, Tham tán công sứ, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam cho biết: Sau khi giải phóng, quân tình nguyện Việt Nam đã tiếp tục hỗ trợ xây dựng lại đất nước Campuchia, nâng cao đời sống nhân dân từ bàn tay trắng và bảo vệ không cho chế độ diệt chủng quay trở lại trong giai đoạn 1979-1989.

“Sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam khi đó rất kịp thời, giúp nhân dân Campuchia như được hồi sinh. Nếu không có ngày 7/1/1979, nhiều người dân Campuchia sẽ tiếp tục bị giết hại và Vương quốc Campuchia không có được thành quả như ngày hôm nay”, ông Bun Heng nói.

Theo ông Lê Tuấn Khanh, việc xóa bỏ chế độ diệt chủng Pol Pot là nhân tố quan trọng bảo đảm hai nước Việt Nam, Campuchia có được môi trường hòa bình, ổn định, đoàn kết, hữu nghị để xây dựng và phát triển. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc gắn kết tình cảm nhân dân hai nước cho đến ngày nay.

Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ
Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Ảnh: Mai Anh)

Tại sự kiện, Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã trao tặng 13 kỷ niệm chương và 7 bằng khen cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, tổ chức hoạt động Hội năm 2023.

Quốc hội Việt Nam tặng trang thiết bị văn phòng cho Thượng viện Campuchia Quốc hội Việt Nam tặng trang thiết bị văn phòng cho Thượng viện Campuchia
Ngày 29/12, được sự Ủy quyền của Quốc hội Việt Nam, tại trụ sở Thượng viện Campuchia ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ bàn giao tiếp nhận các trang thiết bị văn phòng tổng trị giá 100.000 USD do Quốc hội Việt Nam tặng Thượng viện Campuchia.
Gặp mặt kỷ niệm 45 năm giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot Gặp mặt kỷ niệm 45 năm giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot
Ngày 30/12, tại thành phố Nha Trang, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa và Ban liên lạc Chi hội Đoàn cựu chuyên gia Việt Nam giúp đỡ Campuchia tại Khánh Hòa tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và ngày được cử sang làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia giai đoạn 1979 -1989.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia

Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Dưới đây là toàn văn tuyên bố chung:
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Campuchia, thúc đẩy hợp tác toàn diện, củng cố mối quan hệ láng giềng và hợp tác khu vực Việt Nam-Campuchia-Lào.
Truyền thông Campuchia đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Truyền thông Campuchia đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong các bài viết, truyền thông địa phương nhấn mạnh chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển vững mạnh và gắn bó mật thiết hơn nữa.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.
Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Với các nhà ngoại giao, Tết cổ truyền - thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt - không chỉ là một ngày lễ, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới truyền thống đầy sắc màu.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động