Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Italy
| Rối nước thu nhỏ Việt Nam chuẩn bị "sải cánh" đến Italia |
|
Đại sứ Việt Nam tại Italy cao Chính Thiện phát biểu tại buổi gặp mặt
Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện, Thượng nghị sĩ Italy Andrea de Maria và nhiều bà con Việt kiều sinh sống tại Italy.
Chia sẻ với phóng viên tại sự kiện, chị Lê Thị Bích Hường, Chủ tịch Hiệp hội Italy-Việt Nam Nhịp cầu Văn hóa cho biết với mục đích giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Italy, hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thu hút được sự tham gia của đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè Italy. Với đặc thù số lượng người Việt Nam thuộc thế hệ thứ hai và các em người Việt được các gia đình Italy nhận nuôi đang ngày càng tăng, do vậy để các em hiểu và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, ngoài việc tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, hiệp hội đã vận động các em và gia đình trực tiếp tham gia vào các hoạt động như nấu các món ăn truyền thống của Việt Nam, biểu diễn văn nghệ, trình diễn các trang phục truyền thống...
Tại sự kiện, các món ăn truyền thống Việt Nam như bánh chưng, nem, xôi ba màu, thịt nướng… đã được bà con Việt kiều trực tiếp chuẩn bị và chế biến để giới thiệu tới các bạn bè quốc tế và cộng đồng. Chương trình văn nghệ với các tiết mục như trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, múa lân, trống hội, kịch Tấm Cám, múa sạp… do các thành viên của hiệp hội biểu diễn đã tạo nên không khí tưng bừng, rộn rã đầu xuân.
|
Giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện khẳng định văn hoá là cầu nối quan trọng để con người Việt Nam và Italy hiểu về nhau hơn nữa. Người Việt Nam đã biết đến và yêu thích ẩm thực của Italy như mì pasta, spaghetti, các loại rượu vang và pho mát ngon, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nhiều di sản lịch sử. Đại sứ mong muốn những người bạn Italy cũng dần hiểu biết hơn, quan tâm hơn và yêu thích ẩm thực truyền thống của Việt Nam qua các món ăn cổ truyền như bánh chưng, nem, phở; các kỳ quan thiên nhiên vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận, các danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Sự giao lưu văn hóa tích cực sẽ đưa hai nước xích lại gần nhau hơn nữa và góp phần củng cố quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, du lịch giữa hai nước.
|
Biểu diễn tiết mục Trống hội
Trước đó, ngày 23/2, tại thành phố Turin, Italy, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Italy, Phòng Thương mại Italy – Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Turin cũng đã tưng bừng tổ chức gặp mặt đầu xuân 2018. Đại diện cho các đơn vị tổ chức sự kiện, bà Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Turin đã đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Turin nói riêng và tại Italy nói chung.
Khẳng định Tết Nguyên đán là phong tục truyền thống của người Việt Nam cũng giống như các ngày lễ lớn của Italy, bà Sandra cho rằng đây là dịp để củng cố và thể hiện tình cảm của các thành viên trong gia đình, đồng thời cũng là dịp thể hiện sâu sắc và đậm nét nhất văn hóa của người Việt Nam, từ phong tục tập quán đến ẩm thực, lễ hội… Với hy vọng củng cố mối quan hệ giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Italy, Tết là cơ hội để gắn bó tình cảm tương thân, tương ái trong cộng đồng người Việt Nam tại Turin, đồng thời là dịp để bạn bè người Italy hiểu biết hơn về con người, văn hóa và đất nước Việt Nam.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Lan tỏa phong trào học tiếng Việt trong đội ngũ cán bộ Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Tái hiện chuyện tình Công nữ Anio trên sân khấu nhạc kịch tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Hành trình 5 năm của Tổng đài 1800 1768: tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.600 phụ nữ và trẻ em gái
Việt Nam lần đầu tiên có Thẩm phán tại Tòa án Luật Biển quốc tế
Toàn văn phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




