Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:42 | 10/07/2025 GMT+7

Giữ gìn đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để mọi công việc cải cách khác diễn ra thuận lợi

aa
Ngày 10/7, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết, đồng thuận cao, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa X đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương
Những điểm nhấn nổi bật của công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2025
Giữ gìn đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để mọi công việc cải cách khác diễn ra thuận lợi
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. (Ảnh Quang Vinh)

Tiến hành tổng kết, đánh giá chặng đường lịch sử của hệ thống Mặt trận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, tâm huyết, thể hiện sâu sắc tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời khẳng định Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo hoàn thiện văn bản, làm sâu sắc thêm những nội dung thêm những nội dung đại biểu thảo luận và ban hành văn bản để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Nội dung trước tiên Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề cập là phải tập trung cao độ để nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn 2026-2036, đáp ứng với tầm nhìn và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để triển khai nội dung này, MTTQ Việt Nam cần tiến hành khảo sát, nghiên cứu, để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, đề ra những giải pháp đột phá, có tính chiến lược đưa vào nội dung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhằm cập nhật, xây dựng được chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, thảo luận trong toàn dân. Từ đó tham mưu ban hành hệ thống chính sách đối với các giai cấp, giai tầng xã hội và với ý chí, quyết tâm cao nhất để để củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Giữ gìn đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để mọi công việc cải cách khác diễn ra thuận lợi
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Nội dung thứ hai mà Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề cập là qua nghiên cứu các căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý, theo Điều lệ MTTQ Việt Nam và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ ban hành Nghị quyết để rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X và là căn cứ để xây dựng các văn kiện chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 theo mô hình mới.

“Chúng ta cần tiến hành tổng kết, đánh giá và ghi nhận một giai đoạn lịch sử vừa qua, giai đoạn thể hiện vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong thời gian tới cần nghiên cứu để mở rộng nội hàm của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng tập trung đấu tranh với hàng giả, hành nhái, hàng kém chất lượng. Tinh thần của Cuộc vận động là phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, để mỗi người Việt Nam từ miền ngược đến miền xuôi, các tầng lớp trong xã hội cùng nhau phản đối hàng giả, hàng kém chất lượng - những mặt hàng không chỉ tác động đến vấn đề xã hội mà tác động mạnh mẽ đến sức khỏe của nhân dân.

“Phải thể hiện tiếng nói mạnh mẽ của MTTQ Việt Nam, tiếng nói của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

Giữ gìn đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để mọi công việc cải cách khác diễn ra thuận lợi
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Nhắc tới địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và đặc khu trong tiếp cận hệ thống công nghệ thông tin vận hành hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay đã triển khai các đội xung kích tình nguyện của thanh niên xuống tất cả 3.321 xã, phường để hỗ trợ cho bà con thực hiện dịch vụ công và triển khai thủ tục hành chính trên mạng theo đúng tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Nhân dân cần làm thủ tục hành chính gì, vướng mắc gì chỉ ra đến xã. Xã phải làm, nếu xã không làm được thì phải báo cáo với sở, tỉnh để triển khai thực hiện, còn nhân dân là chỉ biết xã… Ra thành phố, đô thị đất chật người đông, tìm ở chỗ nào.

“Cùng với đó là việc triển khai chương trình “Bình dân học vụ số”, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đầu tư xây dựng các trường nội trú, bán trú ở xã biên giới. Đây là những nội dung rất thực tế mà Đảng, Nhà nước đã đề ra và chúng ta tin tưởng sẽ hoàn thành được”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Vấn đề tiếp theo mà Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề cập là hoạt động của các tổ chức hội. Theo đó, Bộ Chính trị đã giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham mưu việc tổ chức sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam, theo hướng dẫn giảm số lượng hội, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Giữ gìn đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để mọi công việc cải cách khác diễn ra thuận lợi
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhắc tới 10 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. (Ảnh: Quang Vinh)

Sắp xếp lại các hội quần chúng tinh gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và năm 2026, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương 10 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất là quyết định tổ chức lại các tổ chức đảng trực thuộc tại các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, phù hợp, đồng bộ với mô hình sau khi tổ chức, sắp xếp lại (hoàn thành trước ngày 15/7/2025).

Thứ hai là lãnh đạo, chỉ đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan khẩn trương triển khai chương trình tập huấn cho đoàn viên, thanh niên là sinh viên chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin của các trường đại học, cao đẳng, thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính, đưa về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân các xã, phường, đặc khu, nhất là vùng xa, vùng khó khăn khi vận hành bộ máy trong thời gian đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (hoàn thành trước ngày 31/7/2025)

Thứ ba là tham mưu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (hoàn thành trước ngày 31/7/2025)

Thứ tư là chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn tổ chức Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cấp Trung ương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm sau khi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam. (hoàn thành trước ngày 31/7/2025)

Thứ năm là lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã. (hoàn thành trước ngày 30/9/2025)

Thứ sáu là lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam, theo hướng dẫn giảm số lượng hội, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, hoạt động thiết thực, hiệu quả. (hoàn thành trước ngày 30/9/2025)

Thứ bảy là lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp cơ quan báo chí trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, đảm bảo quản lý thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng tinh gọn tối đa, giảm số lượng các cơ quan báo chí, tạp chí, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết. (hoàn thành trước ngày 30/9/2025)

Thứ tám là sau Đại hội XIV của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị Đại hội MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương sau Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử đại biểu Quốc hội.

Thứ chín là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về quy định thi hành Điều lệ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chuyên môn nghiệp vụ, quy trình, hoàn tất thủ tục về công tác tổ chức Mặt trận, Công đoàn, Cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên nhi đồng… bằng hình thức trực tuyến. (thực hiện thường xuyên)

Thứ mười là Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đồng thuận, thống nhất, có trách nhiệm cao với xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Thực hiện đại đoàn kết toàn dân sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp, tổ chức các đơn vị, bộ máy, các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị gắn với xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. (thực hiện thường xuyên).

Giữ gìn đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để mọi công việc cải cách khác diễn ra thuận lợi
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Chia sẻ một số thông tin tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước ta đạt được những kết quả to lớn có ý nghĩa lịch sử. Như văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ tiềm lực vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một nước nghèo đói, Việt Nam vươn lên đứng thứ 32/34 quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới. Việt Nam là 1 trong 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và là 1 trong 2 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 USD

Phát huy khí thế tự hào, tự tin đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; tin tưởng ủng hộ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp lại giang sơn để vươn mình trong kỷ nguyên mới xây dựng đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, từ 1/7/2025 cả nước ta bước vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết rất quan trọng với nhiều thông điệp mới khi khẳng đoàn kết là chân lý của mọi thời đại. Đoàn kết là chiến lược xuyên suốt của Đảng ta và thiếu đoàn kết, đồng thuận sẽ làm chệch hướng hoặc kìm hãm hiệu quả vận hành bộ máy. Bởi vậy, giữ gìn đoàn kết chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để mọi công việc cải cách khác diễn ra thuận lợi.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân không trực tiếp làm ra tiền của, không trực tiếp xây lên những công trình đồ sộ, nguy nga hiện đại nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận làm nòng cốt để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, kết nối, đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Chúng ta cùng nhau đồng lòng chung sức vun đắp làm sâu sắc thêm giá trị truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc - một truyền thống cực kỳ quý báu được bao thế hệ người Việt Nam bền bỉ xây đắp bằng mồ hôi công sức, bằng sự nhọc nhằn hy sinh. Máu xương của những người con mang dòng máu Việt đã hòa quyện vào lòng đất thành những viên gạch bằng vàng xây dựng lên thành đồng Tổ quốc Việt Nam”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và khẳng định, không một thế lực nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ hiện thực hóa được khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Bác Hồ kính yêu. Nhất định kỷ nguyên mới, đất nước sẽ vươn mình hùng cường, nhân dân sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Từ diễn đàn Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khóa X, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn và kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần nòng cốt của mình lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, ủng hộ những chủ trương, đường lối mới của Đảng để cùng góp sức xây dựng đất nước ta phát triển.

Theo Hương Diệp/Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

https://m.mattran.org.vn/hoat-dong/giu-gin-doan-ket-la-nhiem-vu-quan-trong-hang-dau-la-dieu-kien-tien-quyet-de-moi-cong-viec-cai-cach-khac-dien-ra-thuan-loi-64417.html

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo việc vận hành tổ chức mới hoạt động hiệu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ở cả ba cấp.
Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương cùng các tổ chức thành viên nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng lòng hành động.

Theo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Nguồn: mattran.org.vn

Tin bài liên quan

Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026

Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026

Thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2022 - 2027 và Thông cáo chung về kết quả Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 tại tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào

Ngày 27/01 tại Hà Nội, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đến chào Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, nhân dịp lãnh đạo Lào thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Các tin bài khác

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Các học giả và đại diện tổ chức quốc tế cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tạo xung lực mới, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động…
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn bè quốc tế, trong đó có các đảng viên cộng sản, các tổ chức chính trị – xã hội và học giả nước ngoài. Nhiều ý kiến đánh giá cao ý nghĩa, tầm vóc và định hướng phát triển mà Đại hội đề ra, đồng thời bày tỏ niềm tin vào con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam

Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc ngày 10/1, Giáo sư, Tiến sĩ Văn học Park Yeon Gwan, Khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt cho giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sâu sắc.

Đọc nhiều

Xuân Quê hương 2026: Gắn kết kiều bào, lan tỏa bản sắc Việt

Xuân Quê hương 2026: Gắn kết kiều bào, lan tỏa bản sắc Việt

Trong không khí cả nước đón Xuân Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia như Malaysia, Lào, Trung Quốc và New Zealand đã tổ chức các chương trình Xuân Quê hương, Tết Việt với nhiều hoạt động đậm đà bản sắc, góp phần gắn kết kiều bào, lan tỏa tình cảm hướng về Tổ quốc và tăng cường giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia vào ngày 06/02/2026.
Tết vì đồng bào vùng lũ: Chăm lo Tết cho người dân Bắc Ninh, Khánh Hòa, Sơn La

Tết vì đồng bào vùng lũ: Chăm lo Tết cho người dân Bắc Ninh, Khánh Hòa, Sơn La

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp các địa phương và nhà tài trợ tổ chức chương trình "Tết vì đồng bào vùng lũ" tại Bắc Ninh, Khánh Hòa và Sơn La..., trao hàng nghìn suất quà, hỗ trợ thiết thực cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp người dân đón Tết an vui, đầm ấm.
Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg ông Vyacheslav Kalganov khẳng định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả những cơ quan làm việc với Việt Nam tại Saint Petersburg.
Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Ngày 1/2, Đoàn công tác Hải đoàn 129 Hải quân do Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính uỷ Hải đoàn làm trưởng đoàn đã kết thúc chuyến thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Núi Le và đảo Tốc Tan thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU

Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU

Gần 500 chủ phương tiện và thuyền trưởng tại Đà Nẵng đã ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khẳng định quyết tâm cùng lực lượng biên phòng thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Ngày 29/1 tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026.
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Phiên bản di động