Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
10:21 | 10/12/2022 GMT+7

Gỡ vướng cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

aa
Đây là một trong những mục tiêu hướng đến của Diễn đàn gặp gỡ giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chiều 9/12, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam tại Lào năm 2022 Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam tại Lào năm 2022
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan
Gỡ vướng cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào
Diễn đàn thu hút sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (Ảnh: Tuấn Quỳnh).

Tham dự sự kiện có ông Khamchen Vongphosy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; ông Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Trần Quốc Phương; đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cùng các cơ quan liên quan của hai nước.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam đã thông tin về tình hình đầu tư kinh doanh tại Lào trong thời gian qua. Đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực dịch vụ, khoáng sản, năng lượng… để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và thu hút các nhà đầu tư mới của Việt Nam đến với Lào.

Ông Dương Đình Bảng - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) cho biết: Chính phủ Lào đã và đang tích cực sửa đổi hệ thống pháp luật hiện hành, nhằm cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài; nhiều hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước được ký kết đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Gỡ vướng cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào
Ông Dương Đình Bảng - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (Ảnh: Tuấn Quỳnh).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại Lào còn một số khó khăn vướng mắc. Cơ chế chính sách của Lào còn thiếu đồng bộ, thủ tục hành chính công chưa có sự thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và giữa các địa phương với nhau. Chính phủ Lào chưa có chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư cơ sở hạ tầng tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,vùng biên giới; chưa có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao; các thủ tục xuất nhập khẩu còn mất thời gian và tốn kém chi phí. Lào quy định tỷ lệ hạn chế lao động nước ngoài, trong khi lao động tại Lào chưa đáp ứng cả về số và chất lượng. Các loại phí (phí visa, thẻ lao động...) đã được Chính phủ quan tâm hỗ trợ, nhưng còn cao so với mức lương của người lao động, nhất là với lao động phổ thông.

Để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và thu hút các nhà đầu tư mới của Việt Nam đến với Lào, tại Diễn đàn, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị cụ thể như: Cải cách cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước cho đơn giản, hợp lý và nhanh chóng; đẩy nhanh việc kết nối giao thông giữa hai nước với khu vực; cải tiến cơ cấu chính sách trong hợp tác vận chuyển hàng hóa, đầu tư hạ tầng kết nối qua các cửa khẩu hai nước; cải cách và đổi mới chính sách phù hợp để đẩy mạnh hợp tác về lao động nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động cho các dự án cả về số và chất lượng; có cơ chế hỗ trợ các dự án tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn...

Diễn đàn gặp gỡ giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Tuấn Quỳnh).

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, sự kiện diễn ra với mục đích nắm tình hình và kết quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Qua đó tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác và đầu tư giữa hai nước, đồng thời tạo điều kiện để ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nước sở tại, cũng như vun đắp cho quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào - ông Khamchen Vongphosy đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Lào. Sự đóng góp này không chỉ góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Lào mà còn giúp tiếp tục xây dựng và vun đắp những truyền thống tốt đẹp của hai nước. Theo ông Khamchen Vongphosy, các nội dung của diễn đàn sẽ được trình lên Chính phủ Lào trong thời gian tới nhằm giải quyết các vấn đề liên quan chính sách và quy định pháp lý.

Theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN đến hết tháng 10/2022, Việt Nam có 214 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn FDI đăng ký đạt 5,23 tỷ USD phủ kín 17/18 tỉnh, thành phố của Lào. Hết quý III/2022 có 4 dự án cấp mới và 3 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn đăng ký là 65,42 triệu USD. Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước có hoạt động đầu tư tại Lào và hiện Lào là nước có số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài lớn nhất; Tổng vốn giải ngân lũy kế khoảng trên 2,4 tỷ USD. Các dự án tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ là thế mạnh của Lào, đang được chính phủ Lào kêu gọi đầu tư.
Gỡ khó cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam Gỡ khó cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Ngày 30/11, tại TPHCM đã diễn ra “Hội nghị bàn tròn Nhật Bản tại TPHCM”. Đây là hoạt động thường niên do UBND TPHCM chủ trì phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản nhằm đối thoại, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.
VUFO và Đại sứ quán Azerbaijan gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước VUFO và Đại sứ quán Azerbaijan gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Ngày 1/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Azerbaijan (1992 – 2022).
Tuấn Quỳnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 86,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026. Trước những điều chỉnh về thuế quan và phòng vệ thương mại, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp minh bạch nguồn gốc hàng hóa, kiểm chứng nhu cầu tại các phân khúc phù hợp và lựa chọn mô hình thâm nhập thị trường trước khi mở rộng đầu tư.
Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026

Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026

Không chỉ là cuộc đua lập trình kéo dài 36 giờ, Asian Hackathon for Green Future 2026 đã trở thành nơi các tài năng trẻ châu Á cùng biến những bài toán môi trường thành các ý tưởng công nghệ, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững.
Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand

Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand vừa chia sẻ về Quy trình chung nhập khẩu hàng hóa thương mại do Bộ Các ngành cơ bản New Zealand - MPI quản lý tập trung vào 6 bước chính mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu nhằm thuận lợi trong quá trình xuất khẩu hàng hóa.
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động