Hà Lan giúp nông dân 4 tỉnh nâng cao chất lượng trái cây
![]() |
| Đã có hơn 2000 lượt cán bộ hội nông dân, cán bộ khuyến nông và hội viên nông dân được nâng cao kiến thức về sức khỏe đất và dinh dưỡng cây trồng, hướng tới cung cấp nông sản cho thị trường cao cấp (Ảnh: Trần Lê Hiệu/ MCNV). |
Ngày 15/11, tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam” được Chính phủ Hà Lan tài trợ thông qua tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV). Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2024 với sự tham gia của nhiều đối tác là doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan, cơ quan chủ dự án là Trung ương Hội nông dân Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, Tham tán Nông nghiệp - Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, bà Ingrid Korving đánh giá cao thành công của dự án trong việc hỗ trợ người nông dân và các nhóm hộ sản xuất trong chuỗi ngành hàng trái cây của Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả. Bà cũng khẳng định: Hội thảo Tổng kết dự án “Tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam” là sự kiện dấu mốc quan trọng kỷ niệm 10 năm thỏa thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực được ký kết giữa hai chính phủ Việt Nam – Hà Lan vào năm 2014.
Theo bà Ingrid Korving, những mặt hàng trái cây nhiệt đới như thanh long, bưởi, xoài của Việt Nam đều có tiềm năng lớn trong việc cải thiện thu nhập, nâng cao vị thế cho người nông dân, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho kim ngạch xuất khẩu. Bà khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng đổi mới về khoa học, công nghệ, cách thức và phương thức sản xuất để đưa ra những sản phẩm trái cây có chất lượng cao hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của những thị trường khó tính.
Đánh giá về kết quả dự án, Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam, ông Đinh Khắc Đính cho biết, dự án đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng lực, cải thiện vị thế của người nông dân, dựa trên các biện pháp, cách làm, công nghệ sáng tạo và bền vững.
Giám đốc quốc gia, Ủy ban y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV), ông Phạm Dũng chia sẻ: Là một tổ chức phi chính phủ có mặt ở Việt Nam rất sớm (từ năm 1968), một trong những mục tiêu MCNV hướng đến là cải thiện sinh kế gắn với phát triển bền vững và bày tỏ vui mừng khi sau 3 năm thực hiện, vượt qua những khó khăn ban đầu do ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch COVID, dự án đã đạt được những mục tiêu đề ra.
Là đơn vị điều phối dự án "Tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam", Giám đốc MCNV nhấn mạnh: Thành công của dự án là một ví dụ cụ thể cho thấy sự thiện chí, quyết tâm của chính phủ, và nhân dân hai nước trong hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững, và bày tỏ mong muốn của MCNV có thể tiếp tục hỗ trợ Hội Nông dân cấp trung ương và các tỉnh thành phát triển các mô hình nông nghiệp tương tự.
![]() |
| Tại hội thảo thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Môi trường Nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Công ty Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong giới thiệu và cung cấp các giải pháp phân tích, đánh giá đất, nông sản, phân bón, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, giai đoạn 2025 – 2027 đã được ký kết (Ảnh: Trần Lê Hiệu/MCNV). |
Sau 3 năm thực hiện, dự án đã xây dựng được 5 mô hình thí điểm về các kĩ thuật nông nghiệp (tưới tiêu, sử dụng phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xét nghiệm đất). Hơn 2000 cán bộ Hội nông dân các cấp, cán bộ khuyến nông, nông dân và doanh nghiệp trồng cây ăn trái tại 4 tỉnh được đào tạo tăng cường kiến thức và kỹ thuật tiên tiến trong quản lý tưới tiêu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và quản lý chất lượng đất thông qua 65 lớp tập huấn dưới các hình thức cầm tay chỉ việc, thông qua mô hình thực tế, truyền thông...
Dự án đã đưa đến cho nông dân trồng cây ăn trái vùng dự án một phương thức sản xuất an toàn hơn, tiết kiệm chi phí đầu vào và tăng thu nhập rõ rệt. Ví dụ như như mô hình xoài của Đồng Tháp đã tăng gấp đôi sản lượng, giảm 30% lượng phân bón; tiết kiệm được 40 triệu đồng tiền chi phí cho phân bón/ ha trên vụ; trái xoài được kiểm định mức dư lượng thấp, đáp ứng yêu cầu thị trường châu Âu.
Chia sẻ ý kiến tại hội thảo, đại diện nông dân làm mô hình - ông Đặng Phước Hơn, tỉnh Đồng Tháp cho biết: khi được tập huấn nâng cao kiến thức, chúng tôi có thêm sự hiểu biết về sức khỏe của đất, dinh dưỡng cho cây trồng. Nếu như trước đây, tôi không biết bỏ bao nhiêu phân bón là đủ thì tham gia dự án, qua phân tích mẫu đất tôi biết cây cần chất gì và cung cấp đủ, tránh dư thừa. Vườn cây cho năng suất cao hơn, trái đẹp hơn, giá bán cao hơn nên thu nhập cũng tăng cao.
MCNV tập huấn kỹ năng chăm sóc người khuyết tật cho thành viên gia đình Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) cùng với sở y tế địa phương đã tập huấn kỹ năng cho 123 người chăm sóc của người khuyết tật. |
MCNV hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận chân tay giả, nẹp chỉnh hình Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng (PHCN) Đà Nẵng thử chân tay giả và nẹp chỉnh hình cho hơn 20 người khuyết tật (NKT). |
Tin bài liên quan
Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: thảo luận 5 mục tiêu lớn, 11 chỉ tiêu chủ yếu cùng 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Phát huy vai trò, sức sáng tạo của nông dân trong kỷ nguyên mới đất nước
Các tin bài khác
Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân 7 xã vùng núi Quảng Trị, Tuyên Quang
Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 4/12
Australia đóng góp thêm 800.000 đô la Úc cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão
Tư duy, cách tiếp cận mới trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Đọc nhiều
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025






