Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mở ra không gian phát triển mới
Không gian phát triển mới của Thủ đô
Thông tin tại cuộc họp báo do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều 25/6 cho thấy, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ chính thức được công bố tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 vào ngày 29/6. Đây là đồ án quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và định hướng phát triển dài hạn cho Thủ đô trong giai đoạn mới.
Được phê duyệt ngày 13/5/2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là quy hoạch hợp nhất, tích hợp giữa Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Đồ án xác định quan điểm phát triển theo định hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa với phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
![]() |
| Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội chủ trì họp báo. (Ảnh: T.L) |
Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", trong đó sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, kết nối các không gian đô thị và các cực tăng trưởng mới. Theo định hướng, Hà Nội sẽ hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, tạo sự phát triển cân bằng giữa khu vực nội đô với các đô thị vệ tinh và vùng mở rộng.
Trên cơ sở đó, thành phố định hướng triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược nhằm tạo động lực tăng trưởng trong nhiều thập niên tới. Nổi bật là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153km gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); khu thương mại tự do gắn với đô thị sân bay phía Bắc; đô thị Khoa học - Công nghệ Hòa Lạc; cùng định hướng quy hoạch cảng hàng không thứ hai của Vùng Thủ đô tại phía Nam.
Song song với phát triển hạ tầng, quy hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội theo hướng đô thị thông minh, xanh và bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới phát thải ròng bằng "0". Với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.
Theo lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, việc công bố quy hoạch không chỉ giới thiệu một đồ án phát triển mới mà còn phát đi thông điệp về khát vọng xây dựng Thủ đô bước sang giai đoạn phát triển với tư duy quy hoạch hiện đại, tạo dư địa cho tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Kết hợp quy hoạch và xúc tiến đầu tư, chuyển đổi số
Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 dự kiến có khoảng 1.000-1.200 đại biểu tham dự, trong đó từ 580-780 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Bên cạnh việc công bố quy hoạch, thành phố sẽ giới thiệu môi trường đầu tư, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026; công bố các cơ chế, chính sách đặc thù, tiềm năng và lợi thế của Thủ đô; đồng thời định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.
![]() |
| Mô hình nhà gia đường sắt đô thị giai đoạn 2026-2030 đang được triển khai tại Hà Nội. (Ảnh: T.L) |
Điểm mới của hội nghị là việc ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi để nhà đầu tư tiếp cận thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Chương trình cũng sẽ có các tham luận của lãnh đạo bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp thu hút đầu tư trong các lĩnh vực tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Nhân dịp này, Hà Nội sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn, đồng thời trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
Để giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận trực quan đồ án quy hoạch, thành phố sẽ đồng thời tổ chức không gian trưng bày tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Bảo tàng Hà Nội. Hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, video, bản đồ quy hoạch cùng các mô hình dự án tiêu biểu sẽ tái hiện sinh động định hướng phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới. Người dân cũng có thể trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm và tìm hiểu quá trình phát triển quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ.
Việc tổ chức đồng thời Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ giới thiệu tầm nhìn phát triển mới của Thủ đô mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, tạo động lực thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
| Một số chỉ tiêu chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm Quy hoạch bao phủ toàn bộ diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84km². Dân số dự báo đạt 14-15 triệu người vào năm 2035 và 17-19 triệu người vào năm 2065. Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm giai đoạn 2026-2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và 640 tỷ USD vào năm 2045. |
Tin bài liên quan
Hà Nội dồn lực đầu tư công để bù khoảng cách tăng trưởng
Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”
Đẩy nhanh việc hoàn thiện kho dữ liệu đất đai dùng chung trước ngày 15/8
Các tin bài khác
Đẩy nhanh việc hoàn thiện kho dữ liệu đất đai dùng chung trước ngày 15/8
Hà Nội tăng cường kết nối, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Mozambique
Giao hưởng ngân vang giữa không gian hồ Gươm
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng GRDP của Thủ đô đạt 11%
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






