Hà Nội đề xuất siết chặt kiểm soát khí thải, mở rộng vùng phát thải thấp
Đẩy nhanh lộ trình, phạm vi mở rộng
Theo Nghị quyết 47/2024, Hà Nội dự kiến thí điểm vùng LEZ tại một số khu vực thuộc quận Hoàn Kiếm, Ba Đình cũ từ năm 2025 đến 2030, sau đó mới mở rộng dần. Tuy nhiên, dự thảo mới đã đẩy nhanh lộ trình này lên 5 năm và mở rộng phạm vi áp dụng một cách đáng kể.
Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai trong vành đai 1. Đến ngày 1/1/2028, phạm vi sẽ mở rộng ra vành đai 2 và từ ngày 1/1/2030, toàn bộ khu vực trong vành đai 3 sẽ phải tuân thủ các quy định về phát thải. Song song với đó, thành phố cũng khuyến khích các xã, phường khác chủ động xây dựng và áp dụng mô hình vùng phát thải thấp. Điều này cho thấy quyết tâm của Hà Nội không chỉ dừng lại ở các khu vực trung tâm mà còn hướng tới một phạm vi kiểm soát ô nhiễm rộng lớn hơn trên toàn địa bàn.
![]() |
| Tình trạng ô nhiễm không khí ngày ở Hà Nội càng đáng lo ngại. (Ảnh: T.L) |
Từ năm 2031, bất kỳ khu vực nào trên địa bàn thành phố đáp ứng một trong ba tiêu chí quan trọng tại Điều 4 Nghị quyết 47 sẽ bắt buộc phải thực hiện vùng phát thải thấp.
Các tiêu chí này bao gồm: thứ nhất, khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải theo Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ yếu là 12 quận nội thành cũ như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và các quận khác. Thứ hai là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN 13592:2022 về thiết kế đường đô thị – những nơi mà tình trạng giao thông đã trở nên khó khăn hoặc tắc nghẽn hoàn toàn. Tiêu chí thứ ba là những khu vực có chất lượng không khí trung bình năm (đánh giá tối thiểu một năm gần nhất) không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí hiện hành, đặc biệt với các thông số chính như SO₂, NO₂, tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10 và bụi PM2.5. Việc cụ thể hóa các tiêu chí này giúp xác định rõ ràng các "điểm nóng" cần ưu tiên kiểm soát ô nhiễm.
Siết chặt phương tiện gây ô nhiễm và chính sách hỗ trợ chuyển đổi
Để đảm bảo hiệu quả của vùng phát thải thấp, dự thảo đưa ra các quy định nghiêm ngặt đối với phương tiện giao thông. Theo đó, trong các khu vực thuộc LEZ, sẽ cấm lưu thông xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel; đồng thời cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đối với ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp không khuyến khích, hạn chế hoặc cấm lưu thông theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực cụ thể. Đây là những biện pháp mạnh tay, trực tiếp tác động đến thói quen di chuyển và sử dụng phương tiện của người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh các quy định hạn chế, UBND TP Hà Nội cũng sẽ đề xuất ban hành các loại phí và lệ phí đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có phát thải cao hoặc phương tiện không khuyến khích lưu thông trong vùng phát thải thấp. Mục đích là tạo thêm động lực kinh tế để người dân và doanh nghiệp chuyển đổi. Đồng thời, thành phố sẽ nghiên cứu và xây dựng chính sách hỗ trợ người sinh sống và làm việc trong vùng LEZ, cũng như các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch hoặc phương tiện không phát thải. Những chính sách hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu khó khăn và thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện bền vững.
Dự thảo nghị quyết này dự kiến sẽ được trình HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ năm 2026. Đây là một động thái chiến lược, cho thấy sự cam kết của Hà Nội trong việc cải thiện môi trường sống.
Thực tế, tình hình ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang ở mức đáng báo động. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016-2020, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm tại thành phố đã vượt gần hai lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong khi nồng độ bụi PM10 trung bình năm vượt quá giới hạn quy chuẩn Việt Nam từ 1,3 đến 1,6 lần. Thành phố đã xác định nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là từ phát thải của phương tiện giao thông đường bộ, chiếm 58-74% tùy từng thời điểm, với xe máy là nguồn phát thải chính, tiếp đến là xe tải và taxi, cùng với nguồn bụi đường.
| Thống kê của Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) cho thấy, đến hết năm 2024, Hà Nội có trên 9,2 triệu phương tiện đang hoạt động, chưa bao gồm xe của cơ quan trung ương, trong đó có 1,1 triệu ô tô và hơn 6,9 triệu xe máy. Ngoài ra, còn khoảng 1,2 triệu ô tô, xe máy cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác thường xuyên lưu thông trên địa bàn. Những con số này minh họa rõ ràng áp lực ô nhiễm mà thành phố đang phải đối mặt, và tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát khí thải sắp tới. |
Tin bài liên quan
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026
Hà Nội: Rực rỡ không gian ánh sáng, nghệ thuật đón chào năm mới 2026
Sáng 19/12: Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Các tin bài khác
Hà Nội: Rực rỡ không gian ánh sáng, nghệ thuật đón chào năm mới 2026
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026
Sáng 19/12: Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Niềm vui triết học lan toả từ Trường Đông
Đọc nhiều
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






