Trang chủ Việt Nam hôm nay Hà Nội ngày nay
08:35 | 22/10/2024 GMT+7

Hà Nội: Phấn đấu đạt thu nhập bình quân 36.000 USD/người vào năm 2045

aa
“Từ nay đến năm 2030 và năm 2045, Hà Nội cần tập trung thúc đẩy sản xuất, đầu tư, lấp đầy các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ sinh học, các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề theo hướng xanh, sạch, đẹp”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.
Chiều ngày 21/10, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khối kinh tế ngành 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, định hướng nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.
Tổng thu ngân sách tăng
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 9 tháng năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố tăng 6,12%, trong đó, dịch vụ và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng thấp hơn so cùng kỳ, còn lại các ngành kinh tế khác đều tăng cao hơn so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố là 376.430 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ.
Trong 9 tháng qua, Hà Nội tiếp tục phát triển các loại hình thương mại, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; du lịch phục hồi mạnh, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,12 triệu lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 81.932 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị (Ảnh: T.L).
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị (Ảnh: T.L).
Về vận tải hành khách công cộng ước đạt khoảng 45 triệu lượt hành khách, trong đó: Xe buýt ước đạt 35,4 triệu lượt khách, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023; đường sắt đô thị ước đạt 9,5 triệu hành khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ 2023.
Về sản xuất nông nghiệp, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị đổ, ngập, hư hỏng, ước tính thiệt hại là trên 2.286 tỷ đồng. Khắc phục sản xuất nông nghiệp sau bão, Thành phố đã tập trung thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai vụ Đông; HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết hỗ trợ cây vụ Đông.

Hoạt động đối ngoại cũng được quan tâm toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường và mở rộng trên cả 3 kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong 9 tháng qua, Thành phố đã tổ chức được 12 đoàn ra, đón tiếp 4 đoàn đại biểu cấp cao của các địa phương nước ngoài đến thăm và làm việc với Thành phố.

Đến nay, Thành phố đã khởi công được 28/43 cụm công nghiệp (thêm 08 cụm khởi công trong 9 tháng đầu năm 2024); đã có 03 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, Khu công nghiệp Đông Anh và Khu công nghiệp Phụng Hiệp); Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập số 1054/QĐ-TTg ngày 29/9/2024 và 1 KCN (KCN Bắc Thường Tín) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.
Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp với các hoạt động đối ngoại, kết nối giao thương, quảng bá giới thiệu sản phẩm đạt được kết quả nhất định, trong 9 tháng qua, trên địa bàn Thành phố diễn một số hoạt động nổi bật, như: Hội nghị hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại Hà Nội - Viêng Chăn 2024; Chương trình "Quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch liên kết Thủ đô Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh"; Lễ hội Du lịch Hà Nội; Chương trình Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 năm 2024; Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2024…
Tập trung thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2045, theo đó, Thành phố phấn đấu thu nhập bình quân đạt 36.000 USD/người/năm. Để đạt được mục tiêu này, bài toán về phát triển kinh tế cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa và đây cũng là yêu cầu và đòi hỏi cấp thiết trong thời gian tới.
"Từ nay đến năm 2030 và năm 2045, Thành phố phải tập trung thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư; tăng tốc lấp đầy các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ sinh học, các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề theo hướng xanh, sạch, đẹp", Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng cần đẩy mạnh xu hướng phát triển nông nghiệp đa lĩnh vực, đa mục tiêu và mang lại giá trị cao nhất. Đây là định hướng xuyên suốt cho phát triển nông nghiệp Thủ đô. Ngành Nông nghiệp Hà Nội phải khác với các địa phương khác.
Toàn cảnh Cung thiếu nhi Hà Nội (Ảnh: T.L).
Cung thiếu nhi Hà Nội mới được khai trương (Ảnh: T.L).
Cùng với điều chỉnh phù hợp diện tích đất lúa, cần nghiên cứu để phát triển được một sản phẩm gạo mang thương hiệu đặc trưng của Thủ đô, mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân.
Còn trong xây dựng nông thôn mới, Thành phố phấn đấu trong năm 2024 hoàn thành 4 huyện nông thôn mới nâng cao và "Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới", trước 1 năm so với mục tiêu Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Đây là trách nhiệm chung của các sở, ngành chứ không riêng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Hà Nội đang ưu tiên cho việc tập trung hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong nước có điều kiện để phát triển thương mại, dịch vụ. Sở Công Thương cần tích cực phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương sớm triển khai 2 dự án chợ đầu mối quốc tế tại huyện Gia Lâm và trung tâm mua sắm cấp vùng trên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.
Diện mạo mới của đường Âu Cơ - Nghi Tàm (Ảnh: T.L).
Diện mạo mới của đường Âu Cơ - Nghi Tàm (Ảnh: T.L).
Sở Du lịch cần tiếp tục nghiên cứu, hình thành các tour tuyến để kết nối, cộng hưởng và liên kết các điểm du lịch. Ngành Du lịch Hà Nội cũng cần tập trung vào "lựa chọn du khách", số lượng không cần nhiều, nhưng mang lại giá trị gia tăng cao.
Nhấn mạnh các mục tiêu phát triển lĩnh vực vận tải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận cải cần cải cách mạnh mẽ và đẩy mạnh chuyển đổi xanh; trước mắt đến năm 2030 cố gắng chuyển toàn bộ sang xe buýt xanh, tiến tới xây dựng các hãng xe buýt theo tiêu chuẩn cao.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, mục tiêu của Thành phố phấn đấu ít nhất trong 10 năm liên tục, kinh tế Thủ đô có thể tăng trưởng trên 2 con số. Điều này sẽ góp phần quan trọng tạo dựng vị thế và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân Thủ đô. Muốn hiện thực hoá được mục tiêu này, các sở, ngành cần có chung nhận thức và cùng hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026

Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026

Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại cấp cao, làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, trong đó có Hà Lan, qua đó mở ra không gian hợp tác mới về kinh tế, đô thị, văn hóa và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô bước vào năm 2026 với động lực phát triển mới.
Hà Nội: Rực rỡ không gian ánh sáng, nghệ thuật đón chào năm mới 2026

Hà Nội: Rực rỡ không gian ánh sáng, nghệ thuật đón chào năm mới 2026

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón Tết Dương lịch 2026 đang được Thành phố Hà Nội triển khai tại khu vực trung tâm, với điểm nhấn là Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa, triển lãm số về di sản và chương trình Hà Nội Countdown 2026, mang đến trải nghiệm lễ hội đặc sắc cho người dân và du khách.

Các tin bài khác

Bà Nguyễn Thị Bình: Một trí tuệ dệt nên huyền thoại

Bà Nguyễn Thị Bình: Một trí tuệ dệt nên huyền thoại

Ngày 27/1, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP Hồ Chí Minh) đã trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”. Sự kiện nhằm tôn vinh nữ chính khách kiệt xuất của thời đại Hồ Chí Minh.
Triển lãm về Đảng bồi đắp niềm tin, trách nhiệm của tuổi trẻ trước thềm Đại hội XIV

Triển lãm về Đảng bồi đắp niềm tin, trách nhiệm của tuổi trẻ trước thềm Đại hội XIV

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mới đây đã tổ chức chương trình tham quan triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội”, qua đó góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Ngày này cách đây đúng 80 năm, 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã diễn ra. Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Thời Đại đã phỏng vấn TS. Nguyễn Sĩ Dũng về ý nghĩa và tầm vóc của ngày hội lớn này, đặc biệt trong bối cảnh đất nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Tạp chí Vogue của Pháp: Việt Nam trở thành điểm đến được ưa chuộng hàng đầu năm 2026

Tạp chí Vogue của Pháp: Việt Nam trở thành điểm đến được ưa chuộng hàng đầu năm 2026

Theo Tạp chí Vogue của Pháp, bước sang năm 2026, Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại châu Á, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, chiều sâu văn hóa và sức sống hiện đại của các đô thị lớn.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động