Hai anh em 9x đẹp trai sáng láng, "chơi ngông" bỏ học Harvard rồi trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới
Ở tuổi 27, John Collison đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Sánh bước cùng cậu em trai 27 tuổi là người anh trai 29 tuổi Patrick với khối tài sản cũng lên tới 10 con số.
Được biết, hai anh em đều xuất thân từ một ngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn Ireland. Từ tay trắng, họ đã lập nên Stripe - một công ty cung cấp phần mềm cho hơn 100,000 doanh nghiệp. Dịch vụ chính của công ty là các hệ thống thanh toán trực tuyến cũng như nhiều dịch vụ khác. Nhờ vậy, các công ty có thể hoạt động dễ dàng hơn trên các website của mình.
|
Chân dung hai anh em tỷ phú nhà Collison.
Có thể nhiều người chưa từng nghe đến cái tên Stripe nhưng đây là công ty được các tập đoàn lớn như Telsa của Elon Musk hay người sáng lập Paypal Peter Thiel rót vốn. Một quỹ đầu tư định giá Stripe vào khoảng 9 tỷ USD, điều đó đồng nghĩa với việc 2 anh em nhà Collison và có trong tay ít nhất 1,1 tỉ USD mỗi người, theo tạp chí Forbes bình chọn.
Mặc dù có được thành công sớm như vậy, trong một cuộc phỏng vấn với BBC gần đây, John và Patrick đã chứng tỏ bản thân đều là những người hết sức thực tế. Khi được hỏi về việc sở hữu khối tài sản lớn như vậy dù còn rất trẻ, John cho biết.
"Mọi người hỏi về cái này nhiều quá và tôi luôn muốn tìm ra một đáp án thú vị để trả lời họ. Tuy nhiên, tôi chẳng nghĩ ra cái gì cả. Rồi họ hỏi rằng cuộc đời tôi đã thay đổi như thế nào với hy vọng tôi sẽ cho họ câu trả lời về những sở thích của giới thượng lưu như sưu tập trứng pha lê hay đua thuyền... Thực ra, mọi thứ chẳng có gì khác biệt cả".
Trên thực tế, cặp đôi này đã sở hữu những khối tài sản khổng lồ từ khi còn rất trẻ. Họ đã kiếm được triệu đô đầu tiên trước khi vào đại học, nhờ một công ty nhỏ với hoạt động kinh doanh chủ đạo là giúp các công ty khác tận dụng tối đa sức mạnh của eBay.
Cả 2 anh em đều theo học ở những trường đại học danh tiếng: John theo học ở Harvard còn Patrick học tại học viện công nghệ Massachusetts (MIT). Tuy nhiên vào năm 2011, anh em nhà Collison đều bỏ học và tập trung vào việc xây dựng Stripe.
|
John từng theo học ở Harvard nhưng đã bỏ vào năm 2011.
"Bạn tự hỏi rằng việc bắt đầu một công việc kinh doanh trực tuyến khó khăn như nào", John trả lời phỏng vấn BBC.
"Tạo nên một sản phẩm mà mọi người thực sự muốn mua hay giúp họ biết tới nó không phải điều quá khó khăn. Tuy nhiên, kiếm tiền từ người dùng trên mạng là một công việc cực kỳ khó. Tôi nhớ rằng mình từng nói với anh Patrick: "Nó sẽ khó thế nào hả anh? Mình cứ thử đi nhé".
Có rất nhiều các công ty giúp hoạt động thanh toán trực tuyến dễ dàng hơn nhưng Stripe đã tăng trưởng rất mạnh, chứng tỏ bản thân là một công ty đi đầu trong lĩnh vực này.
Dù bị cạnh tranh gắt gao, Stripe nay vẫn phát triển suôn sẻ với 750 nhân viên, trong đó có 500 người tại trụ sở ở San Francisco, Mỹ và 150 người ở nước ngoài. Dù đã trở thành tỷ phú, anh em nhà John cũng không có ý định ngồi tận hưởng thành quả của mình mà tiếp tục phát triển công ty.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác mỏ vàng Internet. Chừng nào nền kinh tế trực tuyến còn phát triển, Stripe sẽ tiếp tục phát triển", John cho biết.
|
2 anh em nhà Collison và có trong tay ít nhất 1,1 tỉ USD mỗi người, theo tạp chí Forbes bình chọn.
Skye
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Đọc nhiều
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino: Mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Nicaragua
Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ triển khai hiệu quả, thực chất Đồng thuận 5 điểm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




