Hàng loạt dự án căn hộ cao cấp của Tập đoàn Đất Xanh khiến dân cư khốn đốn
Bị khởi kiện vì thi công làm hỏng nhà dân
Dự án Opal Garden tọa lạc trên đường 20 (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư đã cho người dân sống gần đây một phen hú vía.
Cụ thể, trưa ngày 13/9 chị T đang nằm ngủ trưa tại phòng trọ, thì 2 cục đá lớn rơi xuống mái nhà làm thủng tôn, đá rơi chỉ cách chỗ chị T ngủ 1m. Chị T cho biết : “Mọi hôm tôi hay ngủ chỗ thanh sắt rơi, nhưng tối qua tôi lại nằm ở vị trí khác nên mới bảo toàn được tính mạng, Lúc đó, hai cục đá rơi ầm xuống thủng cả mái tôn. Cả dãy trọ xung quanh đây đều thức giấc và chạy lại xem. Dự án Opal Garden này thi công ẩu quá. Sống ở đây, tôi thật sự ám ảnh, đêm không dám ngủ".
|
Phối cảnh dự án Opal Garden
Trước đó, ngày 24/8/2017, một thanh sắt dài hơn 6 mét từ công trình Opal Garden bất ngờ rơi xuống, đâm thẳng vào nhà trọ của ông Nguyễn Thành Trung và ông Trung đã yêu cầu Đất Xanh phải bồi thường gần 200 triệu đồng.
|
Đất, đá từ dự án Opal Garden rơi xuống làm hư nhà dân
Người dân sống xung quanh dự án cũng đã nhiều lần bức xúc về những vật liệu xây dựng công trình như cát, đất, đá, thường xuyên rơi xuống mái nhà và sân của người dân sống gần đấy. Trong khi xe trở vật liệu xây dựng ngày đem đi qua đây cày nát đường dân sinh.
Ngoài ra, việc triển khai dự án cũng khiến nhiều ngôi nhà gần dự án xảy ra tình trạng hư hỏng, nứt nẻ, một số căn còn có dấu hiệu sụt lún.
Mới đây Thanh tra Sở Xây dựng TP. HCM đã tiến hành kiểm tra việc thi công tại dự án Opal Garden. Tại buổi kiểm tra, Thanh tra Sở ghi nhận kiến nghị của người dân xung quanh về vấn đề đảm bảo an toàn trong quá trình thi công Opal Garden. Đoàn Thanh cũng đã yêu cầu dự án tạm thời dừng thi công để khắc phục hậu quả cho những người dân bị ảnh hưởng, đồng thời Thanh tra Sở xây dựng quyết định phạt chủ đầu tư 7 triệu đồng vì thanh sắt rơi xuống nhà dân.
Tuy nhiên, phương án đề bù của Tập đoàn Đất Xanh quá thấp, khiến người dân không đồng ý và quyết định khởi kiện Chủ đầu tư ra tòa.
|
Căn nhà của hộ dân sống gần dự án bị nứt toác từ ngày thi công dự án Opal Garden của Đất Xanh
Nhà cao cấp vừa bàn giao đã phải... sửa!
Ngoài Opal Garden, dự án cao cấp Luxcity do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư, sau khi bàn giao cũng khiến khách hàng khốn đốn.
Dự án Luxcity gồm 2 block cao 19 tầng với 432 căn hộ, giá bán 25 triệu đồng/m2 (tương đương với 1,7 tỷ đồng 1 căn hộ 67m2), hiện vẫn đang trong giai đoạn bàn giao.
Thời gian gần đây dự án Khu căn hộ thương mại cao cấp Luxcity liên tục bị khách hàng tố cứ trời mưa là nước tràn vào dự án, thang máy không hoạt động dẫn đến mọi hoạt động của cư dân đều bị ảnh hưởng.
|
Mới đây, dự án Luxcity cũng được “khoác áo” cao cấp của Đất Xanh bị nước mưa tràn vào trong căn hộ của người dân
Nguyên nhân của sự cố được xác định là do ống thoát nước quá nhỏ, nước thoát không kịp nước mỗi khi mưa.
Được biết mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 31/2016/TT - BXD về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư, quy định rất rõ: Chung cư được phân làm 3 hạng A, B, C dựa trên 4 nhóm tiêu chí về quy hoạch - kiến trúc; nhóm tiêu chí về hệ thống, thiết bị kỹ thuật; nhóm tiêu chí về dịch vụ, hạ tầng xã hội; nhóm tiêu chí về chất lượng, quản lý, vận hành.
Nếu căn cứ theo các tiêu chí về phân loại nhà chung cư, thì dự án Luxcity khó có thể được coi là một dự án căn hộ cao cấp, như chủ đầu tư vẫn quảng cáo nhan nhản trên các phương tiện truyền thông trước đó.
Bảo Quyên
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dịch vụ quản lý dự án xây dựng trên nền tảng đám mây "ANDPAD" hỗ trợ thêm tiếng Indonesia, Thái, tiếng Trung phồn thể (Đài Loan) và Tây Ban Nha
Sinh lời, tích sản, truyền đời: Ba giá trị hội tụ tạo sức hút cho căn hộ A2 K-Park Avenue
Tiện ích hoàn thành, Vinhomes Green City ghi dấu mốc mới tại cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM
Đón làn sóng thương nhân trẻ, Asia Vibe hoá “thánh địa” kinh doanh tại Móng Cái
Đọc nhiều
Chiềng Sinh chuyển mình từ công tác giảm nghèo bền vững
Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
100 tác phẩm đạt giải cuộc thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi' năm 2025
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 500 học sinh, giáo viên
Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Rà soát, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






