Hàng loạt thách thức chờ đợi Ấn Độ trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20
| Đại diện các nước ASEAN gửi lời chúc mừng tới Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha 6 tháng đầu năm 2022. |
| Nhân dịp bà Droupadi Murmu tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 15 của Ấn Độ, ngày 25/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng. |
Theo đó, việc Ấn Độ giữ chức Chủ tịch G20 với chủ đề “Một trái đất, một gia đình, một tương lai” cũng như logo và trang web www.g20.in đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố vào ngày 8-11.
Trong lễ ra mắt, Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh rằng, hình hoa sen trong logo tượng trưng cho hi vọng vượt qua hoàn cảnh và 7 cánh hoa của nó tượng trưng cho 7 lục địa trên thế giới. Biểu tượng này sẽ thể hiện sự hài hòa đồng thời tôn trọng sự đa dạng. Người đứng đầu Ấn Độ cũng cho biết ông hiểu rõ khát vọng phát triển của Khu vực Nam bán cầu và luôn tìm cách tiến tới một thế giới cũng như một tương lai thực sự.
![]() |
| Ảnh minh họa (Nguồn: Shutter) |
Ông cũng nhấn mạnh rằng thành tựu của Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực sẽ giúp ích cho các nước khác trên thế giới, ví dụ như cách Ấn Độ sử dụng công nghệ kỹ thuật số để phát triển, hòa nhập, xóa bỏ tham nhũng, tăng khả năng kinh doanh dễ dàng và dễ sống. Tất cả đều là mô hình và khuôn mẫu cho các nước đang phát triển.
G20 là một diễn đàn liên chính phủ của 19 nền kinh tế phát triển và đang phát triển lớn trên thế giới và Liên minh châu Âu. G20 chiếm 85% GDP toàn cầu, 75% thương mại quốc tế và 2/3 dân số thế giới, trở thành diễn đàn hàng đầu về hợp tác kinh tế quốc tế. G20 hiện bao gồm Đường lối tài chính với 8 nhóm công việc, Hội nghị Sherpa với 12 nhóm công việc và 10 nhóm thảo luận thuộc các khu vực tư nhân/ xã hội dân sự/các cơ quan độc lập.
Trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Ấn Độ, nước này cùng với Indonesia và Brazil sẽ là ba quốc gia chủ chốt. Đây sẽ là lần đầu tiên ba quốc gia chủ chốt là ba nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi, được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tiếng nói lớn hơn cho họ.
![]() |
| Ngoại trưởng Ấn Độ S.Jaishankar phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77. (Nguồn: UN news) |
Các lĩnh vực G20 quan tâm sẽ xoay quanh tăng trưởng bao trùm, công bằng và bền vững; LiFE (Phong cách sống Vì Môi trường); trao quyền cho phụ nữ; phát triển cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số và hỗ trợ công nghệ trong các lĩnh vực từ y tế, nông nghiệp và giáo dục đến thương mại, lập bản đồ kỹ năng, văn hóa và du lịch; tài trợ khí hậu; kinh tế tuần hoàn; an ninh lương thực toàn cầu; An ninh năng lượng; hydro xanh; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và khả năng chống chịu; hợp tác phát triển; đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và cải cách đa phương.
Trước đó, vào hồi tháng 4 năm nay, Tạp chí Eurasia Review đã đưa ra nhận định rằng, Ấn Độ đảm trách nhiệm kỳ Chủ tịch G20 trong thời kỳ đầy khó khăn với những rạn nứt chính trị và chia rẽ trong khối này. Trong đó, thách thức lớn nhất mà Ấn Độ phải đối mặt chính là giải quyết mối quan hệ của chính nước này với cuộc chiến Nga – Ukraine, nhất là khi Mỹ và Australia kêu gọi loại Nga khỏi Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali (Indonesia) vào tháng 11 này.
Khi Ấn Độ đảm nhận vị trí Chủ tịch G20 lần đầu tiên vào năm tới, các chương trình nghị sự của New Delhi trong cơ quan này được cho là phải tập trung vào các cải cách đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và việc thực thi Hiệp định Khí hậu Paris. Thêm vào đó, khi lên nắm quyền lãnh đạo G20 vào tháng 12 này, chắc chắn Ấn Độ sẽ phải tập trung vào việc phục hồi sau Covid-19, vì đại dịch đã làm tê liệt các nền kinh tế châu Á.
Tuy nhiên, cuộc chiến của Nga nhắm vào Ukraine có khả năng làm sai lệch một số chương trình nghị sự này. Các biện pháp trừng phạt và lên án rộng rãi đã khiến các cuộc đối thoại trong bối cảnh các nước G20 lạc khỏi chủ đề phục hồi đại dịch và tập trung vào những lo ngại ngắn hạn về vị thế của Nga trong nhóm G20.
Trong khi đó, mối quan hệ về mặt lịch sử và an ninh của Ấn Độ với Nga và quan hệ đối tác đang phát triển với Liên minh châu Âu (EU) hiện nay dường như đang có xung đột trực tiếp. Một số nước EU và G20 (như Pháp), đã thúc giục Ấn Độ có vai trò chủ động hơn và lên án hành động của Nga ở Ukraine. Khi xung đột khu vực làm gia tăng lo về một trật tự thế giới đang bị xói mòn, Ấn Độ sẽ buộc phải nêu lập trường rõ ràng của mình với Nga cũng như chỉ đạo một chương trình nghị sự của G20 nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế chung của nhóm.
| Nhân dịp bà Droupadi Murmu tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 15 của Ấn Độ, ngày 25/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng. |
| Chiều 20/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Đặc mênh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ Pranay Verma đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






