Hậu Giang: viện trợ PCPNN góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương
Nhịp cầu nối những bờ vui
Cầu VESAF 36, cầu VESAF 37, cầu VESAF 39 là 3 trong số những cây cầu được xây dựng từ nguồn kinh phí do Quỹ từ thiện VESAF thuộc tổ chức NFP (Vietnam Education and Social Assistance Foundation - Hoa Kỳ) tài trợ thông qua sự vận động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang.
![]() |
| Lễ khởi công cầu VESAF 36 và cầu VESAF 37. |
Ông Nguyễn Văn Tám, người dân xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy), nơi có công trình Cầu VESAF 36 bắc qua Kênh 12.000 vừa được xây dựng cho biết, trước đây cây cầu cũ bị xuống cấp nặng, bà con địa phương đã tiến hành thay 2-3 đợt ván cầu để lưu thông tạm, ai cũng mong sớm có cây cầu khang trang, chắc chắn để đi lại cho bớt nguy hiểm.
“Khi hay tin cầu VESAF 36 được tài trợ kinh phí để xây dựng, chúng tôi rất phấn khởi. Mọi người đi ngang qua tuyến đường ai cũng ngóng trông, mong công trình sớm hoàn thành”, ông Nguyễn Văn Tám nói.
Có chung niềm vui vì cầu mới hoàn thành, ông Nguyễn Thành Lợi, ngụ tại xã Vị Thanh cho biết, cây cầu mới sẽ giúp đi lại an toàn và giúp giao thương thuận tiện hơn: “Bà con ở đây mừng lắm. Có cầu mới sẽ an tâm hơn, con cháu đi học hành cũng không còn nguy hiểm vì cây cầu tạm bợ, xuống cấp như trước”.
Cầu VESAF 36 có chiều dài 28m, chiều rộng mặt cầu 3m, chiều rộng xe chạy 2,7m. Còn cầu VESAF 37 có chiều dài 34m, chiều rộng mặt cầu 3m, chiều rộng xe chạy 2,7m. Cầu VESAF 39 có chiều dài 32m, chiều rộng mặt cầu 2,5m, chiều rộng xe chạy 2,2m. Tổng giá trị 3 cây cầu hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại hơn 500 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.
Bà Jenny Kim-Oanh Tieu, Điều phối viên dự án, cho biết, Quỹ từ thiện VESAF (Hoa Kỳ) đặc biệt ưu ái, xây dựng nhiều cầu, nhà tình thương, đường giao thông nông thôn cho tỉnh Hậu Giang với mong muốn bà con đi lại thuận tiện, con em đi học dễ dàng và phát triển kinh tế tại địa phương.
"Thời gian qua, chúng tôi được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, giúp các dự án tài trợ được triển khai nhanh, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho tỉnh nhiều dự án nữa, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn”, bà Jenny nói.
Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
Theo thống kê của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28 tổ chức PCPNN hoạt động trên các lĩnh vực cầu, đường, trường học, nước sạch, y tế, biến đổi khí hậu, học bổng... Trong 6 tháng đầu năm 2024 có 18 tổ chức PCPNN triển khai chương trình, dự án hoạt động trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị giải ngân các chương trình, dự án đạt hơn 9,6 tỉ đồng.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các sở, ngành và các địa phương vận động các tổ chức PCPNN tài trợ cho Hậu Giang trên nhiều lĩnh vực, với tổng giá trị cam kết hơn 70 tỉ đồng cho giai đoạn 2024-2027.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang. |
Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang cho biết, các nguồn vốn viện trợ của các tổ chức PCPNN đã được sử dụng hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Liên hiệp thường xuyên phối hợp với các địa phương khảo sát các chương trình, dự án cần tài trợ, kịp thời cung cấp thông tin cho nhà tài trợ khi họ có nhu cầu. Phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức PCPNN về thủ tục để triển khai các chương trình, dự án theo quy định. Hàng năm, Liên hiệp đều xây dựng, cập nhật danh mục các chương trình, dự án cần tài trợ đăng trên website và Bản tin “Hữu nghị Hậu Giang” để kêu gọi vận động tài trợ.
“Phải tạo được lòng tin, tín nhiệm của tổ chức thì họ mới quan tâm, hỗ trợ cho địa phương. Thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan đã làm rất tốt việc tạo điều kiện cho các tổ chức PCPNN trên địa bàn hoạt động”, ông Nguyễn Văn Nhân nói.
Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tăng cường thăm và làm việc với các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại tỉnh. Từ đó thiết lập, mở rộng quan hệ với các tổ chức PCPNN mới. Đồng thời, phối hợp rà soát, bổ sung chương trình, dự án vận động viện trợ PCPNN để vận động các tổ chức PCPNN, các nhà tài trợ, doanh nghiệp tài trợ cho tỉnh, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án PCPNN được UBND tỉnh phê duyệt.
| Sáng 30/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình tổ chức tọa đàm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (30/7/2004-30/7/2024). |
| Đó là 228 em được nhận hỗ trợ từ chương trình học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng” (SEEDS) hợp tác với tổ chức Pacific Links Foundation (Vòng Tay Thái Bình) và 56 em được nhận hỗ trợ từ Chương trình học bổng đào tạo hệ Cao đẳng “Công nghệ thông tin” của Tổ chức Passerelles Numériques (PN). |
Tin bài liên quan
Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lâm Đồng
Các tin bài khác
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






