Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:18 | 13/11/2015 GMT+7

Hiệu quả từ mô hình phòng, chống tệ nạn mại dâm tại địa phương

aa
Trong thời gian qua, nhiều mô hình phòng, chống tệ nạn mại dâm được triển khai tại Quảng Ninh và Khánh Hòa đều mang lại những kết quả khả quan và không ngừng được mở rộng. Hầu hết các đối tượng tham gia hoạt động bán dâm được tiếp cận đều chuyển đổi việc làm, hòa nhập cộng đồng và sống có ích cho xã hội.

Khánh Hòa: CLB Niềm tin mang đến tương lai tươi sáng cho người lầm lỡ

Những năm gần đây, để hạn chế tệ nạn mại dâm, Khánh Hòa triển khai nhiều mô hình phòng, chống mại dâm trên địa bàn gồm: hỗ trợ sinh kế, tái hòa nhập cộng đồng; chuyển đổi giáo dục, chữa trị và hỗ trợ người bán dâm.

Năm 2011, Khánh Hòa thực hiện mô hình chuyển đổi giáo dục, chữa trị và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng. Mô hình tập trung vào các nội dung: giới thiệu dịch vụ khám chữa bệnh STLs; tư vấn tâm lý, pháp lý, kỹ năng sống; hỗ trợ học nghề.... Đến nay, tỉnh thành lập được 4 câu lạc bộ Niềm tin, mỗi nhóm có 15 – 20 thành viên tham gia. Qua đó, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền, tư vấn chính sách, quản lý giám sát và hỗ trợ người bán dâm, người hoàn lương hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định. Đồng thời, can thiệp kịp thời để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm tới xã hội.

hieu qua tu mo hinh phong chong te nan mai dam ta i dia phuong

Tại các địa phương, chị em từng hành nghề bán dâm được tạo điều kiện học nghề, hòa nhập cộng đồng

Sau 4 năm thực hiện mô hình chuyển đổi giáo dục, chữa trị và hỗ trợ, Khánh Hòa giúp cho 22 người bán dâm có việc làm mới, 160 người được vay vốn. Các câu lạc bộ in ấn, cấp phát 4000 tời rơi, 1000 cuốn sổ tay hỗ trợ phòng, chống tệ nạn mại dâm tại địa bàn, xây dựng pano tuyên truyền.

Mô hình hỗ trợ sinh kế, tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm ở tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ cho 53 người vay vốn với tổng số tiền 1.021 tỷ đồng. Trong đó, có 21 người bán dâm hoàn lương được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội địa phương. Theo kết quả khảo sát thì 95% đối tượng đã sử dụng nguồn vay đúng mục đích để phát triển kinh doanh, chăn nuôi và làm nghề. Sau 5 năm, thu nhập kinh tế của những người này đều ổn định.

Thời gian qua, Khánh Hòa triển khai hiệu quả các mô hình phòng, chống tệ nạn mại dâm, góp phần ngăn ngừa việc tái phạm trong nhóm hành nghề mại dâm hoàn lương. Đồng thời, cung cấp thêm kiến thức, chăm sóc sức khỏe bản thân, hỗ trợ vay vốn, học nghề để họ lao động và sống có ích cho xã hội.

Quảng Ninh: Hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

Quảng Ninh là một trong những tỉnh có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến mại dâm. Thời gian qua, tỉnh tích cực triển khai các mô hình nhằm hạn chế tệ nạn xã hội này như: mô hình phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ người bán dâm hoàn lương ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn HIV, bệnh lây truyền qua đường tình dục.

hieu qua tu mo hinh phong chong te nan mai dam ta i dia phuong

Nhiều địa phương đẩy mạnh phong trào tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội

Các mô hình sau khi triển khai thành lập được 2 câu lạc bộ, thu hút 60 hội viên tham gia sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú. Nhóm tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn mại dâm. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, tạo dư luận lên án mạnh mẽ người hành nghề mại dâm. Qua đó, mọi người có ý thức hơn trong việc tố giác đối tượng môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; chung tay vận động cảm hóa người phạm tội.

Năm 2013, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Quảng Ninh xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm giai đoạn 2012 – 2015 ở thành phố Hạ Long. Sau 3 năm thực hiện đã mở rộng hoạt động tại 20 phường và thành lập được nhóm Tự lực Hạ Long Xanh. Nhóm tiến hành khảo sát gần 500 đối tượng là những nhân viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm nhằm nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Kết quả cho thấy, nhu cầu cơ bản của chị em là: cung cấp bao cao su miễn phí; tư vấn tâm lý, cách phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục; khám bệnh lây qua đường tình dục; điều trị HIV/AIDS đối với người nghiện ma túy; đào tạo nghề có cơ hội tìm việc làm ổn định.

Tự lực Hạ Long Xanh tích cực tiếp cận các đối tượng hành nghề mại dâm hoàn lương. Qua đó, nhóm hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, khám sức khỏe và giáo dục để người bán dâm thay đổi nhận thức, chuyển đổi nghề nghiệp, hòa nhập cộng đồng. Các thành viên giúp gần 1000 người được tư vấn tâm lý, cung cấp bao cao su miễn phí. 185 chị em tham gia sinh hoạt chuyên đề thông qua các cuộc họp nhóm, giới thiệu việc làm cho 40 người và hỗ trợ 45 người khám, điều trị một số bệnh lây qua đường tình dục.

Minh Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét

Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 29/6. Theo đó, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông

Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai 16/6, thời tiết vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-80mm, có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3h.
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều

Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều

Hơn 25 triệu thuê bao di động chưa được xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNeID và có nguy cơ bị khóa một chiều sau ngày 15/6 nếu không hoàn tất thủ tục theo quy định. Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân khẩn trương kiểm tra, xác nhận thông tin để bảo đảm quyền lợi và tránh gián đoạn liên lạc.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động