Hiệu quả từ việc thực hiện các chính sách giảm nghèo tại Mường Chà (Điện Biên)
Trao đổi với PV ông Nguyễn Minh Phú, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Một trong những biện pháp quan trọng được huyện triển khai trong chính sách giảm nghèo là việc thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững. Căn cứ vào nhu cầu hỗ trợ của hộ nghèo, hàng năm các xã đều tổ chức cấp cây, con giống nhằm tạo điều kiện giúp người dân vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao nguồn thu nhập. Ðáng chú ý, các mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn cũng được huyện chú trọng nhân rộng, như: Mô hình trồng dứa, dong riềng, chăn nuôi đại gia súc...
Một trong những điển hình về hiệu quả của việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và bỏ qua thế độc canh về cây lương thực đó là mô hình trồng cây dứa tại các xã như: Na Sang, Sa Lông và Mường Mươn đã đem lại hiệu quả cao so với những cây trồng khác. Cây dứa trước đây được người dân trồng một cách tự phát manh mún nhỏ lẻ, nhưng sau khi nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây dứa mang lại, huyện đã triển khai trồng dứa trên diện rộng, thay thế loại cây trồng truyền thống như: lúa nương, ngô sắn…
Hiện nay, cây dứa đã trở thành một trong những loại cây trồng chủ lực, mang lại lợi nhuận cao, từng bước giúp cho người dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Trong những năm tới, huyện tiếp tục xây dựng thương hiệu cho dứa Mường Chà, đồng thời, phối hợp cùng với các Hợp tác xã tìm thị trường tiêu thụ ổn định, hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn Vietgap để trái dứa được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao giá trị. Bên cạnh đó, để kích thích sự phát triển bền vững từ việc trồng cây dứa, huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến dứa tại địa phương, tạo ra sản phẩm mới có giá trị cao hơn, góp phần nâng cao thương hiệu, tăng thu nhập cho người dân.
![]() |
| Cây dưa đang trở thành cây xóa đói giảm nghèo của huyện Mường Chà |
Là huyện vùng cao, biên giới có điều kiện kinh tế khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo cao, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) xác định xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu. Để hoàn thành nhiệm vụ này huyện Mường Chà đã nâng cao công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nắm được chủ trương, chính sách về giảm nghèo; thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ Nhà nước; chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao năng suất; chỉ đạo làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện còn triển khai tốt các chương trình dự án về giảm nghèo như: Chương trình 135 CP, Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển vùng của dự án Tầm nhìn thế giới.v.v.
Trong giai đoạn 2016 - 2019, toàn huyện đã có hơn 600 hộ được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, tổng số lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề là trên 1.000 người. Các chính sách về giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe các dân tộc được thực hiện kịp thời, hiệu quả; bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy… Nhờ đó, diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần người dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; quốc phòng - an ninh được giữ vững.
"Đối với những chính sách dân tộc, bằng các chương trình mục tiêu, các dự án của Đảng, Nhà nước thực hiện trên địa bàn trong những năm qua đã góp phần rất quan trọng trong việc cải thiện đời sống kinh tế, vật chất và tinh thần cho bà con các dân tộc trên địa bàn huyện. Bộ mặt nông thôn miền núi của huyện ngày càng đổi mới và phát triển, các công trình về cơ sở hạ tầng, điện, nước, giao thông đã từng bước đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Các mô hình thực hiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp người dân biết áp dụng, đưa giống cây trồng, vật nuôi vào phát triển kinh tế gia đình góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện". Ông Nguyễn Minh Phú nói.
Trong thời gian tới, để tiếp tục giảm tỉ lệ hộ nghèo, huyện Mường Chà sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các cấp và chính quyền địa phương cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục tìm ra nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, sát thực giúp người dân thoát nghèo bền vững.
Tin bài liên quan
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





