Hộ chiếu Nhật Bản, Singapore giữ vị trí cuốn sổ thông hành quyền lực số 1 thế giới suốt 5 năm
| Từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học. |
| Từ ngày 11/12, khách sử dụng hộ chiếu, sổ thông hành du lịch biên giới được thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân II), thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. |
Theo Henley Passport Index, chỉ số về hộ chiếu được thiết lập dựa trên dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), trong suốt 5 năm, hộ chiếu Nhật Bản và Singapore đã giữ vững vị trí cuốn sổ thông hành quyền lực số 1 thế giới.
![]() |
| Singapore giữ vững hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong nhiều năm. |
Vị trí số 1 là hộ chiếu 6 nước Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Singapore và Tây Ban Nha. Công dân các nước này có thể được miễn thị thực khi tới 194 điểm đến trên khắp thế giới. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi chỉ số hộ chiếu Henley bắt đầu theo dõi các quyền tự do đi lại toàn cầu trong 19 năm nay.
Vị trí thứ 2 là hộ chiếu Phần Lan và Thụy Điển, Hàn Quốc, công dân các nước này có thể được miễn thị thực khi đến 193 nước khác trên khắp thế giới.
Vị trí thứ 3 là hộ chiếu Áo, Đan Mạch, Ireland và Hà Lan với 192 điểm đến miễn thị thực.
Vị trí thứ 4 là hộ chiếu Bỉ, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha và Anh, công dân các nước này có thể được miễn thị thực khi tới 191 nước khác.
Vị trí thứ 5 là hộ chiếu Hy Lạp, Malta và Thụy Sĩ, công dân các nước này có quyền miễn thị thực tới 190 điểm đến.
Vị trí thứ 6 là hộ chiếu Úc, New Zealand, Séc và Ba Lan với quyền miễn thị thực tới 189 nước.
Vị trí thứ 7 là hộ chiếu Mỹ, Canada, Hungary, công dân các nước này có quyền miễn thị thực tới 188 điểm đến.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất là quốc gia có chỉ số tăng cao nhất trong thập kỷ qua, bổ sung thêm 106 điểm đến miễn thị thực kể từ năm 2014 và giành được vị trí thứ 11 trong năm nay.
![]() |
| Hộ chiếu các nước |
Christian H. Kaelin - Chủ tịch của Henley & Partners và là người tạo ra chỉ số hộ chiếu - cho biết, khi xu hướng chung trong 2 thập kỷ qua là hướng tới tự do đi lại nhiều hơn thì khoảng cách di chuyển toàn cầu của chỉ số chênh lêch rõ hơn.
“Số lượng điểm đến trung bình mà du khách có thể miễn thị thực đã tăng gần gấp đôi từ 58 điểm vào năm 2006 lên 111 điểm vào năm 2024. Tuy nhiên, các quốc gia được xếp hạng hàng đầu hiện có thể đi du lịch miễn thị thực nhiều hơn 166 điểm đến so với Afghanistan, quốc gia nằm ở cuối bảng xếp hạng với 28 quốc gia không cần thị thực. Syria chỉ được miễn thị thực tới 29 điểm đến; Iraq 31 và Pakistan là 34", ông Kaelin nhận định.
| Đây là lần thứ năm liên tiếp, Nhật Bản được xếp vị trí cao nhất trong bản xếp hạng những tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. |
| Ngày 18/9, truyền thông Nga dẫn thông tin từ Cổng thông tin pháp lý chính thức của Liên bang Nga cho biết: Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về hộ chiếu kỹ thuật số, quy định trình tự sử dụng loại hộ chiếu mới thay cho hộ chiếu giấy truyền thống. |
Tin bài liên quan
Mất giấy tờ tuỳ thân khi đang ở nước ngoài cần làm gì?
Việt Nam miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 12 nước
Singapore có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







