Trang chủ Kinh tế
14:16 | 26/02/2025 GMT+7

Hoa Sen Group đặt mục tiêu lãi 400 - 500 tỷ đồng, dự kiến mua lại 50 - 100 triệu cổ phiếu quỹ

aa
Tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, Hoa Sen Group dự kiến trình cổ đông 2 kịch bản kinh doanh niên độ 2024-2025 với mục tiêu doanh thu từ 35.000 - 38.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 - 500 tỷ đồng.
Tập đoàn Hoa Sen dự chi tối đa 5.000 tỷ đồng cho lĩnh vực mới, trong đó có bất động sản
Hoa Sen rót thêm 200 tỷ đồng cho dự án khách sạn ở Yên Bái
Hoa Sen Group đặt mục tiêu lãi 400 - 500 tỷ đồng, dự kiến mua lại 50 - 100 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, mã HSG) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ tài chính 2024 - 2025 (từ 1/10/2024-30/9/2025), dự kiến tổ chức vào ngày 18/3 tới đây tại TP.Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu được công bố, Hoa Sen dự kiến trình cổ đông 2 phương án kinh doanh tùy thuộc vào diễn biến thị trường. Ở kịch bản thứ nhất, tập đoàn đặt mục tiêu tiêu thụ 1,8 triệu tấn sản phẩm, thu về 35.000 tỷ đồng doanh thu thuần và ghi nhận 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Ở kịch bản thứ hai, sản lượng tiêu thụ mục tiêu là 1,95 triệu tấn, doanh thu thuần 38.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng.

Như vậy, ở cả hai kịch bản trên, Hoa Sen Group đều đưa ra các mục tiêu thấp hơn so với thực hiện trong niên độ tài chính 2023 - 2024. Trong niên độ vừa qua, công ty ghi nhận sản lượng tiêu thụ hơn 1,94 triệu tấn, tăng 35% so với niên độ trước, doanh thu đạt 39.272 tỷ đồng, tăng 24% và lợi nhuận sau thuế đạt 515 tỷ đồng, gấp 17 lần cùng kỳ.

Hoa Sen Group đặt mục tiêu lãi 400 - 500 tỷ đồng, dự kiến mua lại 50 - 100 triệu cổ phiếu quỹ

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2024 - 2025 của HSG

Theo nhận định của ban lãnh đạo tập đoàn, năm 2025, môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều thách thức, đặc biệt là những bất ổn từ căng thẳng thương mại khi Mỹ bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực chính trị. Xuất khẩu tôn - thép có nguy cơ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến thị phần của doanh nghiệp.

Cùng với đó, trong nước nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, trong khi nguồn cung tôn - thép đang dư thừa, làm gia tăng áp lực cạnh tranh và thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trước bối cảnh tình hình khó khăn và có nhiều thách thức, lãnh đạo Hoa Sen cho biết sẽ tập trung vào việc triển khai các giải pháp chiến lược để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Công ty sẽ tiếp tục triển khai lộ trình tái cấu trúc với định hướng tập trung vào ba lĩnh vực chính.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống (tôn, thép) sẽ do công ty mẹ nắm vai trò chủ đạo, với các công ty con và nhà máy sản xuất do công ty mẹ sở hữu 100% vốn hoặc giữ quyền chi phối.

Mảng nhựa sẽ do Công ty CP Nhựa Hoa Sen đảm nhiệm, hướng đến trở thành công ty liên kết trong tương lai với tỷ lệ sở hữu của Hoa Sen dưới 50%.

Ở mảng kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng và nội thất, Hoa Sen có kế hoạch thành lập Công ty CP Hoa Sen Home trong giai đoạn 2025 - 2026 với tỷ lệ sở hữu trên 99%. Doanh nghiệp sẽ từng bước chuyển giao phần vốn trong 5 năm tiếp theo. Nếu điều kiện thị trường thuận lợi, hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết Hoa Sen Home.

Hiện tại, Hoa Sen đang vận hành nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại Bà Rịa – Vũng Tàu, có diện tích 16,7 ha và công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm. Đây là cơ sở sản xuất tôn - thép lớn nhất miền Nam và thuộc nhóm quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Hoa Sen sở hữu nhà máy tại Nghệ An với diện tích 45 ha, công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm và nhà máy tại Bình Định phục vụ khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ở phía Bắc, tập đoàn đang mở rộng sản xuất tại KCN Thanh Liêm, Hà Nam.

Mới đây, dự án đầu tư mở rộng nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định với tổng vốn đầu tư 2.333 tỷ đồng cũng vừa được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp quyết định chủ trương đầu tư. Dự án được thực hiện trên phần diện tích 9,1 ha thuộc 21,8 ha thuộc dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định hiện hữu.

Ở mảng đầu tư bất động sản, Hoa Sen cho biết dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng tại Yên Bái do Công ty CP Hoa Sen Yên Bái làm chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện từng phần của công trình, để nhanh chóng đưa vào hoạt động. Trong năm 2024, HĐQT cũng đã xúc tiến đầu tư một số dự án tiềm năng tại Đồng Nai nhằm đón đầu cơ hội từ sân bay Long Thành.

Dự kiến mua lại 50-100 triệu cổ phiếu quỹ

Cũng tại ĐHĐCĐ sắp tới, Hoa Sen dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu quỹ. Theo công ty, mục đích là nhằm có biện pháp dự phòng để bảo vệ lợi ích của cổ đông trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn.

Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại là 50 - 100 triệu đơn vị, hoặc mức tối đa thuộc phạm vi thẩm quyền mà công ty được phép mua lại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành (30% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành). Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nguồn vốn dự kiến sử dụng để thực hiện giao dịch là từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn khác theo quy định pháp luật. Thời gian triển khai dự kiến ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào sự cần thiết và diễn biến của thị trường chứng khoán để quyết định thời điểm hợp lý, trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Ngoài ra, công ty dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức niên độ tài chính 2023 - 2024 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

Tập đoàn Hoa Sen dự chi tối đa 5.000 tỷ đồng cho lĩnh vực mới, trong đó có bất động sản Tập đoàn Hoa Sen dự chi tối đa 5.000 tỷ đồng cho lĩnh vực mới, trong đó có bất động sản
Hoa Sen rót thêm 200 tỷ đồng cho dự án khách sạn ở Yên Bái Hoa Sen rót thêm 200 tỷ đồng cho dự án khách sạn ở Yên Bái
Hoàng Hà
Nguồn:

Tin bài liên quan

LPBank dự định chia cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền, thành lập LPBank AMC

LPBank dự định chia cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền, thành lập LPBank AMC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, LPBank sẽ trình bày kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt gần 15.000 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng này cũng đề xuất chia cổ tức tiền mặt lên tới 25%, mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong khối ngân hàng hiện nay.
Củng cố nguồn lực, ngân hàng đẩy mạnh trả cổ tức, tăng vốn “khủng”

Củng cố nguồn lực, ngân hàng đẩy mạnh trả cổ tức, tăng vốn “khủng”

Các ngân hàng đang đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn với những đợt chia cổ tức "khủng", nhằm củng cố tiềm lực tài chính và đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn.
Vietcombank chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ 49,5%

Vietcombank chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ 49,5%

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 55.890 tỷ đồng lên 83.557 tỷ đồng và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.

Các tin bài khác

Khát vọng công nghệ Việt và câu chuyện CT Group

Khát vọng công nghệ Việt và câu chuyện CT Group

Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, Đảng và nhà nước ta nhất quán khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Tinh thần ấy đang được hiện thực hóa sinh động qua những doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi và cạnh tranh trực diện trên thị trường quốc tế. Câu chuyện CT Group và Chủ tịch Trần Kim Chung là một minh chứng tiêu biểu cho sự chuyển động ấy trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Việt Nam mua “siêu máy” xạ trị proton nghìn tỷ công nghệ mới nhất thế giới

Việt Nam mua “siêu máy” xạ trị proton nghìn tỷ công nghệ mới nhất thế giới

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trở thành đơn vị đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống xạ trị Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất tích hợp AI, mở ra khả năng điều trị ung thư theo tiêu chuẩn quốc tế với độ an toàn và hiệu quả cao.
Việt Nam vươn mình trên bản đồ tài chính toàn cầu

Việt Nam vươn mình trên bản đồ tài chính toàn cầu

Việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng không phải là quyết định ngắn hạn, mà là chiến lược dài hạn, mang tầm nhìn chiến lược quốc gia, nhằm đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế tài chính toàn cầu.
Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

8,02% là mức tăng trưởng GDP của năm 2025 vừa qua. Đây là con số mà, nếu từ đầu năm thì những ai luôn có cái nhìn tươi sáng về kinh tế Việt Nam cũng phải hoài nghi. Vậy trong thành quả chung này, chính sách tiền tệ có vai trò gì và đóng góp thế nào? Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Thanh Hà về nội dung trên cũng như những định hướng lớn cho năm 2026 này.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động