Học cách phát triển sinh kế bền vững ở vùng cao
Từ hoài nghi đến vai trò tổ trưởng
Theo thông tin từ tổ chức Oxfam tại Việt Nam, trước khi tham gia dự án, sinh kế của gia đình chị Dung không ổn định. Chồng đi làm ăn xa, con còn nhỏ, một mình chị cáng đáng công việc gia đình. Dù làm nhiều việc trong nhà và ngoài đồng, nhưng không có thu nhập riêng, chị từng chịu áp lực tâm lý nặng nề.
Khi dự án về làng, chị Dung ban đầu chưa thực sự tin tưởng. Những mô hình hỗ trợ trước đây chủ yếu dừng ở việc cấp con giống, thiếu hướng dẫn kỹ thuật và quản lý. Tuy nhiên, thông qua các buổi tập huấn về mô hình sinh kế và lập kế hoạch, chị dần thay đổi suy nghĩ và quyết định tham gia, coi đó là cơ hội để học hỏi và thử làm khác đi.
![]() |
| Chị Lương Thị Dung chăm sóc đàn gia cầm tại nhà. (Ảnh: Oxfam tại Việt Nam) |
Tổ hợp tác Cây gạo làng Kháo được thành lập, lấy tên từ chính ngôi làng có cây gạo cổ thụ gắn bó với đời sống cộng đồng. Tổ có 30 thành viên, phần lớn là phụ nữ lớn tuổi. Khi cần chọn tổ trưởng, không ai dám nhận vì lo không đủ khả năng quản lý. Chị Dung đã xung phong đảm nhiệm vai trò này, dù chưa có kinh nghiệm, nhưng tin vào những kiến thức đã được học và tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Trên cương vị tổ trưởng, chị vừa mở rộng quy mô chăn nuôi của gia đình, vừa đứng ra kết nối các thành viên. Nhận thấy nhiều người gặp khó khăn trong đi lại và tiếp cận công nghệ, chị chủ động sắp xếp hỗ trợ phương tiện, ghép người biết đi xe với người không biết, đồng thời vận động tổ chức họp và tập huấn ngay tại hội trường thôn để mọi người thuận tiện tham gia.
Để tổ hợp tác hoạt động ổn định, chị Dung đặt ra nguyên tắc công bằng và minh bạch. Các vấn đề đều được đưa ra bàn bạc thống nhất trong các cuộc họp hằng tháng. Khi số mô hình được dự án hỗ trợ có hạn, việc lựa chọn người nhận được thực hiện bằng hình thức bốc thăm, tạo sự đồng thuận và giữ vững tinh thần đoàn kết trong tổ.
Biết tính toán để sinh kế bền hơn
Một thay đổi lớn đối với chị Dung là thói quen ghi chép và lập kế hoạch. Trước đây, việc chăn nuôi chủ yếu theo kinh nghiệm, không theo dõi chi phí hay lãi - lỗ. Nay, mọi khoản chi cho con giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh và thời điểm xuất bán đều được ghi lại cụ thể.
Nhờ đó, chị có thể đánh giá hiệu quả từng lứa nuôi, điều chỉnh kỹ thuật và chi phí cho phù hợp. Việc theo dõi sát sao cũng giúp chị chủ động phòng bệnh. Trong khi nhiều hộ xung quanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đàn gà của gia đình chị vẫn ổn định nhờ tiêm phòng sớm và tăng liều phòng theo kinh nghiệm rút ra từ các lứa trước. Những kinh nghiệm này được chị chia sẻ lại cho các thành viên trong tổ hợp tác.
Có thêm thu nhập từ chăn nuôi, chị Dung dần chủ động hơn trong chi tiêu gia đình, giảm sự phụ thuộc trước đây. Chị mạnh dạn tìm đầu ra cho sản phẩm qua mạng xã hội hoặc bán trực tiếp tại chợ. Việc có nguồn thu riêng giúp chị tự tin hơn trong giao tiếp và công việc.
Hiện nay, điều chị trăn trở là duy trì hoạt động của tổ hợp tác khi dự án kết thúc. Chị vận động các thành viên dành lại một phần tiền bán sản phẩm để tái đàn, coi đó là vốn sản xuất cho lứa sau. Tổ hợp tác tiếp tục phát huy lợi thế mua chung con giống, thuốc thú y với chi phí thấp hơn, hỗ trợ tiêm phòng và giữ mối khách hàng nhờ nguồn hàng ổn định.
"Tham gia Tổ hợp tác có nhiều cái lợi. Nếu tôi nuôi 1.000 con, tôi không thể bán một mình. Tổ hợp tác chúng tôi cùng nhau mua con giống, mua thuốc (vì mua số lượng nhiều sẽ rẻ hơn mua lẻ), và hỗ trợ nhau tiêm phòng. Nhà này đến hộ nhà kia, một người bắt gà, một người tiêm, sẽ nhanh hơn. Khi có khách mua, tôi sẽ ưu tiên bán cho các cô các chị khác; hoặc nếu khách cần ship, tôi vào nhà họ lấy gà rồi ship. Nhờ vậy, chúng tôi giữ được nguồn khách hàng thường xuyên, như anh chủ quán ăn dưới này. Sự khác biệt của tổ hợp tác chính là: nguồn hàng ổn định, giữ được mối khách", chị Dung nói.
Theo chị Dung, điểm khác biệt lớn nhất của dự án là sự quan tâm thực chất. Không chỉ hỗ trợ ban đầu, dự án còn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tư vấn kỹ thuật, kịp thời hỗ trợ khi phát sinh vấn đề. Chính sự đồng hành đó đã tạo niềm tin và động lực để người dân vùng cao từng bước thay đổi cách làm, hướng tới sinh kế bền vững hơn.
| Dự án "Công bằng cho tất cả" (Fair for All) do Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ và thực hiện bởi Oxfam tại Việt Nam. Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội tham gia và góp phần phát triển kinh tế xanh, xây dựng chuỗi giá trị bền vững và bao trùm hơn, trong đó các cộng đồng dễ bị tổn thương – đặc biệt là phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế – có thể tiếp cận với các cơ hội sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường. Một số kết quả nổi bật sau 5 năm (2021-2025): 10 sáng kiến dự án do cộng đồng và đối tác dẫn dắt. 92 mô hình sinh kế trong chăn nuôi, trồng trọt. 5 mô hình kinh doanh thay thế hướng tới kinh tế xanh, tuần hoàn. 380.801 người dân tiếp cận và tham gia các hoạt động đảm bảo quyền lợi của cộng đồng và các cơ hội về kinh tế (trong đó có 155.943 phụ nữ). 4 sáng kiến giám sát cộng đồng được triển khai với sự tham gia lập kế hoạch, thực hiện và điều hành của 70 thành viên là người dân sinh sống tại các cộng đồng (bao gồm 51 nữ, 19 nam). |
Tin bài liên quan
Oxfam tại Việt Nam hỗ trợ phụ nữ Dao Đỏ phát triển dược liệu gắn với tri thức bản địa
Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là đối tác phát triển có trách nhiệm
Oxfam lan tỏa tri thức bản địa, mở đường sinh kế bền vững
Các tin bài khác
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng UNESCO bảo vệ đa dạng văn hóa trong kỷ nguyên số
Bảo hộ công dân - Nhiệm vụ quan trọng và nhân văn
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Điểm tựa của người lao động
Đọc nhiều
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







