Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:22 | 15/05/2025 GMT+7

Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình

aa
Tổ chức giao lưu dịp lễ Tết, vận động hội viên đỡ đầu lưu học sinh khó khăn, hỗ trợ kịp thời về học tập và đời sống… là những việc làm thiết thực của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình (Hội) nhằm đồng hành cùng gần 300 lưu học sinh Lào tại địa phương.
9 tập thể và cá nhân nhận bằng khen tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình lần thứ II
Mẹ Hỏm đã hy sinh vì bộ đội Việt Nam

Trường Đại học Y Dược Thái Bình là nơi thường xuyên tiếp nhận gần 300 lưu học sinh Lào sang học tập. Theo báo cáo của Hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đã duy trì quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để hỗ trợ các em về vật chất và tinh thần.

Hội được nhà trường tạo điều kiện tiếp xúc trực tiếp với Ban cán sự sinh viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn trong học tập và sinh hoạt của lưu học sinh Lào, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời hoặc kiến nghị phù hợp với các đơn vị liên quan. Vào các dịp lễ truyền thống như Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, Tết Nguyên đán Việt Nam, Ngày Nhà giáo, Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Hội đều phối hợp với trường tổ chức các chương trình giao lưu, chúc mừng, động viên lưu học sinh, tạo không khí thân thiện, gần gũi như một gia đình chung.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ cho lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 12/8/2021. (Ảnh: Báo Thái Bình)
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ cho lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 12/8/2021. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lưu học sinh Lào không thể về nước, Hội đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình hỗ trợ kinh phí chăm lo, giúp các em yên tâm học tập tại Việt Nam.

Một điểm sáng trong nhiệm kỳ là chương trình "Ươm mầm hữu nghị", trong đó nhiều hội viên tự nguyện nhận đỡ đầu lưu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, đã có 6 em được đỡ đầu. Có trường hợp lưu học sinh bị tai biến hai lần, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, gia đình từ Lào sang chăm sóc trong điều kiện ngôn ngữ bất đồng, cuộc sống hết sức khó khăn. Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự sinh viên và Trường Đại học Y Dược Thái Bình vận động hỗ trợ gần 30 triệu đồng, giúp lưu học sinh có điều kiện điều trị, phục hồi sức khỏe. Sau 6 tháng, em đã khỏi bệnh và trở về quê hương. Một lưu học sinh khác bị ung thư cũng được Hội hỗ trợ 30 triệu đồng điều trị tại Bệnh viện K, sau đó hoàn tất việc học và trở về nước công tác.

Bên cạnh chăm lo đời sống, Hội còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cho lưu học sinh Lào, giúp các em hiểu sâu sắc về lịch sử đoàn kết giữa hai dân tộc, yên tâm học tập và là cầu nối lan tỏa tình hữu nghị khi trở về quê hương.

Giao lưu hữu nghị giữa lưu học sinh Lào với cộng đồng địa phương là hoạt động được Hội chú trọng. Thông qua sự phối hợp với trường, chính quyền và đoàn thể các cấp, nhiều chương trình như thi đấu thể thao hữu nghị, biểu diễn văn nghệ, giao lưu ẩm thực, sinh hoạt câu lạc bộ đã được tổ chức, giúp các em hòa nhập với môi trường sống tại Thái Bình, đồng thời thắt chặt quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước.

Đặc biệt, dịp lễ Tết truyền thống, Hội đã vận động gia đình hội viên đưa lưu học sinh Lào về quê ăn Tết cùng, tạo cơ hội để các em trải nghiệm văn hóa Việt, cảm nhận tình cảm chân thành của người dân địa phương.

Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Đức Hạnh (thứ ba từ trái sang), cùng gia đình hai con đỡ đầu người Lào. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Từ nền tảng quan hệ hữu nghị nhân dân, Hội đã tham mưu hiệu quả để khôi phục và phát triển quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xayabury (Lào). Nhờ đó, tỉnh Thái Bình đã tổ chức các đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Lào; hỗ trợ xây dựng một trường học trị giá 5 tỷ đồng, trao tặng 30 bộ máy vi tính và nhận 8 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ tỉnh bạn sang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Hội cũng chủ động tổ chức hoặc tham gia nhiều hoạt động hữu nghị, gồm: giao lưu với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng; tham gia các ngày lễ lớn của bạn; tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt - Lào thu hút hàng trăm lượt tham gia, trong đó có gần 100 sinh viên Lào...

Dù không thuộc nhóm hội đặc thù và không được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, Hội vẫn duy trì hoạt động ổn định và từng bước mở rộng tổ chức tại cơ sở. Đến nay, Hội đã thành lập được 5 tổ chức hội thành viên tại 65% huyện, thành phố, với tổng số 1.250 hội viên.

Với nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao, Hội đã được Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tặng Bằng khen; nhiều cán bộ, hội viên tiêu biểu cũng được ghi nhận và khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Ngày 16/5, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.
Giao lưu Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết
Triển lãm ảnh tại Lào: Chuyện kháng chiến của Việt Nam và tình đoàn kết Việt - Lào Triển lãm ảnh tại Lào: Chuyện kháng chiến của Việt Nam và tình đoàn kết Việt - Lào
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lớp dự bị tiếng Việt dành cho người nước ngoài khóa 2024–2025 của Trường Đại học Tân Trào vừa có chuyến giao lưu, học tập tại Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Thông qua các tiết học thực hành, trò chơi ngôn ngữ và hoạt động trao đổi học thuật, các lưu học sinh Lào có cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Việt, hiểu thêm về văn hóa cũng như môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam.
Ông Lê Hữu Thuần giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Lê Hữu Thuần giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 16/5 tại Thái Bình, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Hữu Thuần, Phó Chủ tịch thường trực nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.
Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Ngày 20/4, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Chương trình giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn" nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục, giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Lào.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động