Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:57 | 31/07/2024 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ: nhịp cầu vững chắc cho quan hệ hai nước

aa
Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ là tổ chức tiên phong trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Với việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, xuất bản sách giới thiệu về Ấn Độ... Hội đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ: sâu sắc và ngày càng mở rộng

Thành lập ngày 11/11/1982, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ mang ý nghĩa chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia. Tại lễ ra mắt, Hội đã nhận được nhiều điện chúc mừng từ các tổ chức xã hội Ấn Độ, đặc biệt là điện mừng của cố Thủ tướng Indira Gandhi. Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm nhiều thành phần đa dạng như: các nhà hoạt động chính trị, xã hội, tôn giáo, khoa học, văn nghệ sĩ và doanh nghiệp, cùng Câu lạc bộ hữu nghị Việt - Ấn.

Diễn viên Ấn Độ biểu diễn tại Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 11. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)
Diễn viên Ấn Độ biểu diễn tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 11. (Ảnh: TXVN)

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức hữu nghị Ấn Độ để tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa rộng khắp ở cả hai nước. Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ nhất do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AISPO) tổ chức thành công vào năm 2007, tạo tiền đề thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân tổ chức luân phiên tại hai nước. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong các liên hoan hữu nghị tại các bang Ấn Độ và các tỉnh, thành phố Việt Nam đã thu hút hàng nghìn người tham dự, từ đó nhanh chóng và hiệu quả lan tỏa sự hiểu biết về văn hóa của nhau.

Gần đây nhất, vào tháng 12/2023, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 11 với chủ đề “Tăng cường hữu nghị ở mọi cấp trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ” được tổ chức trọng thể tại thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hà Minh Huệ nhấn mạnh rằng, sự tham dự đông đảo của các đại biểu đại diện nhiều tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và các tổ chức hòa bình, đoàn kết và hữu nghị của hai nước đã làm nên một diễn đàn trao đổi cởi mở, thân tình, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Các chi hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại các cơ quan, tổ chức Việt Nam cũng đã nhân rộng và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như: giới thiệu và hướng dẫn múa cổ điển Ấn Độ; xuất bản giáo trình về văn hóa Ấn Độ; duy trì quan hệ gắn bó với các trường đại học Ấn Độ như Đại học Jawaharlal Nehru, Học viện Nghệ thuật quốc gia Ấn Độ; tổ chức triển lãm sách về Ấn Độ và trao đổi kinh nghiệm về công tác thư viện với các đối tác Ấn Độ.

Hàng năm, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, gặp mặt thân mật, nói chuyện, hội thảo, triển lãm và chiếu phim tại Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Ấn Độ. Hội còn phối hợp với các nhà xuất bản Việt Nam để xuất bản tem và sách giới thiệu về Ấn Độ như cuốn "Tự truyện" của cố Thủ tướng Indira Gandhi, cuốn "Phát hiện Ấn Độ" của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru, sách giới thiệu về Mahatma Gandhi và thơ Tagore.

Hội cũng tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu từ nhiều lĩnh vực của Ấn Độ đến thăm Việt Nam và duy trì quan hệ hợp tác tốt với Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2022).
Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức, tháng 1/2022. (Ảnh: Nhân Dân)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022) diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ khẳng định: "Là lực lượng nòng cốt trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cùng với các hội hữu nghị của Ấn Độ đã có nhiều đóng góp xứng đáng trong 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao hai nước".

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều sáng kiến hay, cách làm mới với hình thức đa dạng, phong phú đã được triển khai để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Nhiều chương trình giao lưu văn hóa, hội chợ triển lãm, hội nghị hội thảo giới thiệu về truyền thống lịch sử, phong tục tập quán, về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước đã được tổ chức. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đã được biên tập, biên dịch và xuất bản. Các cơ quan truyền thông của hai nước đã tăng cường đưa nhiều tin bài, hình ảnh về đất nước và con người của nhau.

Kế thừa các kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết trong thời gian tới, các hội hữu nghị của hai nước sẽ tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hình thức hoạt động. Trong kỷ nguyên của xã hội thông tin hiện nay, các Hội sẽ phát huy tối đa tiện ích của các nền tảng số, tăng cường gặp mặt, giao lưu văn hóa nghệ thuật theo hình thức trực tuyến, xây dựng các thư viện số, bảo tàng số, du lịch số của nhau. Các Hội cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyển chọn và dịch các sách, tài liệu, tác phẩm văn học sang ngôn ngữ của Việt Nam và Ấn Độ để văn hóa và tri thức của mỗi nước đến với đông đảo quần chúng.

Ông cũng lưu ý cần ưu tiên tạo điều kiện cho các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên, học sinh - những chủ nhân tương lai của hai nước. "50 năm qua, quan hệ hữu nghị hai nước đã được vun đắp bởi nhiều thế hệ. Trong 50 năm tới, sự hiểu biết lẫn nhau và sự gắn kết của thế hệ trẻ hai nước sẽ có ý nghĩa quyết định để tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Giới thiệu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tới sinh viên Đà Nẵng Giới thiệu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tới sinh viên Đà Nẵng
Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10: Điểm nhấn giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10: Điểm nhấn giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ
Minh Thái (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và bang Tây Bengal, Ấn Độ

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và bang Tây Bengal, Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 6-8/7, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giữa Việt Nam và bang Tây Bengal của Ấn Độ.
Chú trọng phát triển quan hệ của thế hệ trẻ Việt Nam - Ấn Độ

Chú trọng phát triển quan hệ của thế hệ trẻ Việt Nam - Ấn Độ

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ gợi mở tại buổi tiếp Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12, ngày 17/12 tại Hà Nội.
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12 sẽ diễn ra tại Việt Nam

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12 sẽ diễn ra tại Việt Nam

Từ ngày 16-21/12/2024, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12 sẽ diễn ra tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Đây là hoạt động thường niên do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) tổ chức.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động