Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Điểm sáng thu hút, phát triển hội viên
Đầu tháng 1/2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Tại buổi gặp mặt, các hội viên đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và những ký ức lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại hòa bình và tái thiết đất nước Campuchia.
![]() |
| Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) gặp mặt kỷ niệm 45 năm giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, tháng 1/2024. (Ảnh: KT) |
Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình Nguyễn Trung Chuyển, dù được thành lập chưa đầy 2 năm (từ tháng 7/2022) song Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Vũ Thư là hội thành viên có đông hội viên nhất, hoạt động sôi nổi. Từ chỗ ban đầu chỉ có 13 hội viên, đến nay Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Vũ Thư đã có 18 chi hội với 402 hội viên, nhận đỡ đầu 4 sinh viên Campuchia. Hàng năm, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia huyện Vũ Thư đều xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực gắn với các sự kiện kỷ niệm ngoại giao, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, phối hợp với nhiều Hội ở các huyện, thành phố để tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại chung.
Nhờ dẫn đầu phong trào thi đua, tại buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, Ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tặng Bằng khen cho tập thể và chủ tịch Hội.
Không chỉ đối với huyện Vũ Thư, bằng nhiều cách làm chủ động, linh hoạt, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đã phát triển tổ chức Hội và hội viên tới cấp xã ở các huyện, thành phố. Cụ thể, Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tiếp đó Hội tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu các ban liên lạc hội đồng đội của các quân khu, quân đoàn, mặt trận, các trung đoàn, sư đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Bình để phổ biến điều lệ Hội và nghị quyết chuyên đề. Từ đó các ban liên lạc đã tuyên truyền, vận động các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia tham gia Hội.
"Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội như: thăm, tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ hy sinh tại Campuchia; tặng quà cho thương binh, sinh viên Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh được Hội nhận đỡ đầu; tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; chúc thọ, mừng thọ hội viên cao tuổi; phúng viếng hội viên và tứ thân phụ mẫu của hội viên khi qua đời... Nhờ đó, hội viên ngày càng gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào xây dựng Hội", ông Nguyễn Trung Chuyển cho biết.
Các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội cấp tỉnh, huyện, thành phố đã phát huy dân chủ, tâm huyết với công tác hội trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm của các ủy viên Ban Thường vụ, nhất là người đứng đầu tổ chức Hội nhằm phát huy sự đoàn kết và năng lực trong công tác Hội.
Bên cạnh đó, Hội cũng thường xuyên thực hiện tuyên truyền, thi đua khen thưởng và công tác nghĩa tình trong nội bộ, khơi dậy được niềm vinh dự, tự hào của các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia để họ tự nguyện tham gia Hội, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương.
![]() |
| Ông Nguyễn Trung Chuyển (thứ hai, từ phải qua) thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình nhận Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động Hội năm 2023 của Trung ương Hội, tháng 1/2024. (Ảnh: Đinh Hòa) |
"Kết quả, năm 2021, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình chỉ có 8 chi hội trực thuộc và 370 hội viên. Đến hết năm 2023, Hội đã thành lập được 81 chi hội và phát triển hơn 1.700 hội viên, trong đó có 114 cựu chuyên gia, 1.586 cựu quân tình nguyện. Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình là một trong 3 hội thành viên của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã thành lập được 100% chi hội hoặc cơ sở để thành lập chi hội ở cấp huyện, thị trực thuộc (bên cạnh tỉnh Phú Thọ và Quảng Ninh)", ông Nguyễn Trung Chuyển nói.
| Công tác tổ chức, xây dựng Hội luôn là một trong những trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Theo ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội, năm 2024 Hội sẽ tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội ở các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội có phẩm chất, tâm huyết, có năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng phát triển Hội và hội viên, lấy lực lượng cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia làm nòng cốt đi đôi với phát triển Hội từ các lực lượng khác trong các tổ chức, đoàn thể xã hội, nhất là từ thế hệ trẻ trong Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân có tâm huyết, có điều kiện tham gia góp sức xây dựng Hội và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương
Phát huy vai trò doanh nghiệp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Các tin bài khác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pursat
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






