Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia triển khai công tác, nhiệm vụ đến năm 2020
Tham dự Hội nghị có: ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký phụ trách Liên hiệp; ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chính sách Liên hiệp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia; ông Ibnu Hadi, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam và các thành viên trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia.
Đại hội đã báo cáo kiện toàn nhân sự Hội, bầu bổ sung 10 nhân sự vào Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia nhiệm kỳ 2015-2020).
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Tiến cho biết, trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia đã có bước phát triển mọi mặt bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, đến an ninh quốc phòng, giáo dục. Quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Bên cạnh đó, hai nước cũng là những đối tác lớn của nhau, phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh - quốc phòng, du lịch…
|
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, ông Lê Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Hội, Phó trưởng Ban Á – Phi (Liên hiệp) trình bày Báo cáo kết quả công tác Hội giai đoạn 2015-2017 và phương hướng công tác đến năm 2020.
Về công tác giai đoạn 2015-2017, Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực như: tuyên truyền, giới thiệu, thông tin cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam và Indonesia về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa, những thành tựu xây dựng của hai nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Indonesia, cũng như sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; hỗ trợ và làm cầu nối thúc đẩy sự hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học kỹ thuật, y tế, thể thao…; tổ chức trao đổi thông tin và phối hợp tổ chức hội thảo cùng với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam. Qua đó, góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Indonesia, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Nhìn chung, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia đã rất tích cực, chủ động và đạt được nhiều thành công trong việc khôi phục các hoạt động của Hội sau một thời gian dài gặp khó khăn, đặc biệt trong việc thiết lập mối quan hệ với phía Hội hữu nghị Indonesia – Việt Nam và duy trì, củng cố mối quan hệ với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam bày tỏ thái độ trọng thị và thường xuyên chủ động liên hệ cũng như đề xuất các kế hoạch hợp tác với phía Hội. Đây là dấu hiệu rất tích cực tạo tiền đề cho việc thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.
Về phương hướng đến năm 2020, định hướng công tác lớn của Hội trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh nội dung và hình thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội.
Trong đó, tập trung tổ chức và chủ động phối hợp với Đại sứ quán Indonesia, Hội hữu nghị Indonesia – Việt Nam tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, giáo dục, thanh thiếu niên; Đẩy mạnh trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, tài liệu tạo điều kiện để nhân dân có hiểu biết thêm về Indonesia và các thành viên của Hội có cơ hội triển khai các hoạt động với các đối tác Indonesia; Thúc đẩy quan hệ với các bộ, ngành để tiếp cận với Indonesia để trao đổi các hoạt động hợp tác và hữu nghị, tìm kiếm các đối tác.
|
Hội thảo Hợp tác Việt Nam - Indonesia là một trong những hoạt động nổi bật do Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia tổ chức
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh vị trí và vai trò quan trọng của các Hộị hữu nghị nhân dân nói chung và Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia nói riêng trong việc thúc đẩy giao lưu hợp tác hữu nghị nhân dân hai nước, qua đó hậu thuận về chính trị cho đối ngoại Đảng.
Đứng trước vai trò quan trọng đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia cần thực sự đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị nhân dân có chiều sâu giữa hai quốc gia thông qua việc tiếp tục phối hợp tích cực với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, Hội hữu nghị Indonesia – Việt Nam; các hoạt động trao đổi đoàn và nhất là thông qua
Bày tỏ vinh dự được tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia, Đại sứ Ibnu Hadi đánh giá cao, trân trọng những đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia trong thời gian qua. Đồng thời, ông cảm ơn Liên hiệp, Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia đã hợp tác, ủng hộ rất tích cực các công việc, hoạt động của Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam.
Đại sứ Ibnu Hadi chia sẻ, trong thời gian tới, hai nước sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng. Đặc biệt, từ ngày 22-24/8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm Indonesia, hai nước sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác về an ninh quốc phòng, giáo dục, du lịch… Đại sứ hy vọng Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia sẽ ủng hộ tích cực để chuyến thăm đạt được kết quả tốt nhất.
Thùy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
GS.TS. Phùng Hồ Hải - Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận giải thưởng Humboldt 2026 từ Đại sứ quán Đức
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Đọc nhiều
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Đã chọn con đường dựng xây đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước khó khăn
Nhật Bản viện trợ 15 tỷ đồng cho trẻ em dân tộc thiểu số Tuyên Quang và Lai Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




