Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:22 | 06/01/2024 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam, Lào chung tay kết nối, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp trẻ hai nước

aa
Nhấn mạnh phát triển kinh tế là một lĩnh vực hợp tác quan trọng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam và Lào phối hợp kết nối, thúc đẩy các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ hai nước hợp tác, đầu tư.
Lễ đón trọng thể Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngày 6/1 tại Hà Nội, đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đã đến chào Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon nhân dịp lãnh đạo Lào thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Đắc Vinh
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhận thức sâu sắc về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane trực tiếp đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, vượt lên mọi chông gai thử thách, quan hệ đó đã trở thành quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có, trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc, là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước.

Trải qua gần 50 năm phát triển, đến nay Hội hữu nghị Việt Nam - Lào có 49 tổ chức thành viên, trong đó có 10 tổ chức trực thuộc và 39 tổ chức Hội ở các tỉnh, thành phố. Ngày 9/10/2023 vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông cho biết: từ tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào đối với hai Hội hữu nghị, thời gian tới Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tập trung tiếp tục thúc đẩy các hoạt động về hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Lào. Tăng số lượng, nâng cao chất lượng đào tạo du học sinh Lào tại Việt Nam. Đổi mới các hình thức tiếp nhận du học sinh Lào; tăng cường vận động các gia đình Việt Nam nhận đón, nuôi dưỡng các em; thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo ở các địa phương có chung đường biên giới. Đặc biệt, tháng 12/2023, Việt Nam đã quyết định nâng định mức chi đào tạo học sinh Lào (diện Hiệp định).

Hội cũng thúc đẩy các hoạt động để tổ chức Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ hai nước tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn bó sâu sắc hơn nữa. Phối hợp, tạo điều kiện để Hội cựu chiến binh hai nước thường xuyên gặp gỡ, giao lưu. Tích cực vận động doanh nhân hai nước đầu tư, phát triển kinh tế ở Việt Nam, Lào.

Trong năm 2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ cùng Hội hữu nghị Lào - Việt Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, trong đó có Hội Doanh nhân trẻ hai nước tổ chức hội nghị/tọa đàm để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội đầu tư, đồng thời lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đang đầu tư tại mỗi nước. Từ đó kiến nghị với hai Quốc hội, Chính phủ tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức một số hoạt động cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam và sinh viên Việt Nam tìm hiểu về quan hệ hai nước. Tổ chức đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sang Lào để trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho các cá nhân, tổ chức Lào có thành tích trong xây dựng, phát triển quan hệ hai nước thời gian qua.

Ông Nguyễn Đắc Vinh mong muốn thời gian tới Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thủ tướng và Chính phủ Lào đối với các hoạt động của Hội nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu hai nước chụp hình lưu niệm tại cuộc gặp Thủ tướng Sonexay Siphandon
Đoàn đại biểu hai nước chụp hình lưu niệm tại cuộc gặp Thủ tướng Sonexay Siphandon. (Ảnh: Đinh Hòa)

Nhất trí với những trao đổi, đề xuất của ông Nguyễn Đắc Vinh, Thủ tướng Sonexay Siphandon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Ông đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam trong việc làm cầu nối hợp tác, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước, đặc biệt là giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, Thủ tướng Sonexay Siphandon mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tăng cường phối hợp, trao đổi các bài học kinh nghiệm trong giáo dục thế hệ trẻ, nhất là thanh niên và phụ nữ.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo... nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của hai nước, Thủ tướng Lào đề nghị Hội hữu nghị hai nước thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ông mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào có thể kết nối để nhiều doanh nghiệp trẻ Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Lào. Bên cạnh đó, thông qua Hội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước sẽ hỗ trợ nhau nhiều hơn, nhất là hỗ trợ Lào nghiên cứu chế biến các sản phẩm chất lượng cao.

Báo chí Lào nêu bật thành tựu hợp tác Lào - Việt Nam Báo chí Lào nêu bật thành tựu hợp tác Lào - Việt Nam
Hun đúc tình yêu đất nước qua Hun đúc tình yêu đất nước qua "Tiết học biên giới"

Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào

Ngày 27/01 tại Hà Nội, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đến chào Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, nhân dịp lãnh đạo Lào thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80

10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80

Sau 10 năm triển khai, Chương trình "Gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào" tại Trường Hữu nghị 80 đã trở thành một mô hình giàu giá trị nhân văn, góp phần chăm lo toàn diện cho lưu học sinh Lào và bồi đắp nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Gần 1.000 lưu học sinh đã tìm thấy "mái ấm thứ hai" trong những gia đình Việt Nam nghĩa tình.
Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Ngày 26/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khóa V. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân phải trực tiếp tham gia vun đắp, làm sâu sắc nội hàm "gắn kết chiến lược" - khuôn khổ mới trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động