Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Đức tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 25 năm thành lập
Tham dự buổi gặp mặt có Tiến sỹ Phạm Hùng Tiến, Phó Giám đốc quốc gia Viện FNF (Đức) tại Việt Nam; ông Lê Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh.
![]() |
| Các đại biểu dự gặp mặt, toạ đàm. |
Tại đây, các đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Đức tỉnh Bắc Giang, toạ đàm cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về Cộng hoà Dân chủ Đức trước đây và Liên bang Đức ngày nay; truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Đức tỉnh Bắc Giang (Hội).
Ngày 03/02/1955, Việt Nam và Cộng hoà Dân chủ Đức trước đây thiết lập quan hệ ngoại giao; ngày 23/9/1975 Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức thiết lập quan hệ ngoại giao; ngày 03/10/1990 sát nhập thành Cộng hoà Liên bang Đức ngày nay. Hiện nay, ở Cộng hoà Liên bang Đức có khoảng 150.000 người Việt Nam đang sinh sống, trong đó 20% đã nhập quốc tịch Đức. Nhìn chung, kiều bào ở Đức có cuộc sống tương đối ổn định, đa số theo diện làm công ăn lương hoặc buôn bán nhỏ. Thế hệ người Việt thứ hai ở Đức hội nhập khá thành công, được chính quyền sở tại đánh giá cao so với các cộng đồng nhập cư ở Đức. Tỉnh Bắc Giang có khoảng 40 ngàn người đã từng nghiên cứu, học tập và làm việc tại nước Đức trở về.
Nhằm đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của những người yêu mến nước Đức trong tỉnh, ngày 27/7/1999 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc giang đã ban hành Quyết định số 181/QĐ- CT cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Cộng hoà Liên bang Đức tỉnh Bắc Giang.
Khi mới thành lập, Hội có 04 chi Hội với gần 60 Hội viên; sau 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội đã có 12 chi hội thành viên với gần 200 hội viên; góp phần làm cầu nối thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Cộng hoà Liên bang Đức và Việt Nam, trên cơ sở những định hướng về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước. Phát huy lợi thế của các chi hội thành viên và mối quan hệ của các cá nhân; Hội luôn có những hoạt động ý nghĩa như: Phối hợp cùng với các chuyên gia Đức tại Bắc Giang lập hồ sơ xin hỗ trợ thực hiện các dự án nhỏ sửa chữa, nâng cấp cho các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo tại những xã khó khăn; dạy tiếng Đức cho những người có nhu cầu sang Đức học tập, làm việc, đoàn tụ gia đình; hỗ trợ pháp lý, tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục cho các chương trình sang Đức cũng như hỗ trợ cho người Đức tại Việt Nam; đặc biệt là duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức Đức tại Việt Nam như: FES, FNF, GIZ trong tổ chức các hội thảo, hội nghị, phân tích đánh giá chỉ số PCI và biện pháp nâng cao PCI... góp phần thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang.
Bên cạnh các hoạt động hữu nghị truyền thống, Hội thường xuyên quan tâm giúp đỡ hội viên trong cuộc sống. Cán bộ, hội viên và gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ sở và các hoạt động đối ngoại nhân dân do Trung ương Hội và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức.
![]() |
| Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký LHHN tỉnh và ông Nguyễn Cường, Chủ tịch Hội trao Giấy khen cho các cá nhân. |
Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực -Tổng Thư ký, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã ghi nhận những thành tích, kết quả mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Đức tỉnh đã đạt được trong 25 năm qua; để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới; thời gian tới Hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội; phát huy mối quan hệ của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao lưu nhân dân để kết nối, tìm hiểu, nắm tình hình người Bắc Giang ở Cộng hoà Liên bang Đức hiện nay góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh hợp tác quốc tế cấp địa phương của tỉnh Bắc Giang với các địa phương nước ngoài, giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án Kết nối, thu hút, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng Bắc Giang giai đoạn 2021-2030. Gắn các hoạt động của Hội với các chi hội có nhiều hoạt động liên quan đến các doanh nghiệp, doanh nhân của nước Đức, thông qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quảng bá hình ảnh con người, quê hương Bắc Giang với bạn bè Đức; đưa hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng cụ thể, thực chất hơn, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...
Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân.
| Không kể ngày nắng hay mưa, ông Dương Quang Kiến vẫn lặng lẽ trông coi, quét dọn, chăm sóc tỉ mỉ cho hơn 217 phần mộ là các liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh vì tinh thần quốc tế cao cả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc tại xã Đào Mỹ (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). |
| Theo tổng hợp của ngành chức năng, đến nay, Bắc Giang tiêu thụ hơn 20.000 tấn vải thiều. Trong đó, hơn 14.000 tấn tại thị trường nội địa còn lại xuất khẩu sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản… Việc tiêu thụ diễn ra thuận lợi mang lại niềm vui cho người trồng vải. |
Tin bài liên quan
Cộng đồng người Việt tại Đức: Xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện với bạn bè quốc tế
Hyundai Care Day 2025 khởi động thành công tại Bắc Giang
Bắc Giang xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Các tin bài khác
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan: thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân
Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria
Đọc nhiều
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Hơn 4 tỷ đồng cải thiện nhà ở cho người dân An Giang và Đồng Tháp
Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ nhân dân Palestine vì hòa bình và tự do
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








