Hội Việt – Mỹ: mong muốn đưa nghệ thuật truyền thống Việt Nam sang Mỹ
|
Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Mỹ chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Trần Ngọc)
Trong năm 2017, Hội Việt – Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ với Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ và các tổ chức, cá nhân liên quan, đóng góp vào thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam và Mỹ nói riêng, quan hệ hai nước nói chung. Cụ thể, Hội đã trao đổi thông tin với tổ chức “Dự án hai phía” (The 2 Sides Projects – 2SP). Vào tháng 05/2017, nhân dịp ngày cựu chiến binh Mỹ, dự án 2SP đã mời đoàn gồm đại diện lãnh đạo Hội và 03 con của liệt sỹ Việt Nam đi Mỹ dự giao lưu với con các tử sỹ Mỹ và dự Liên hoan phim tài liệu về đề tài binh sỹ và chiến tranh. Hoạt động này được báo chí Mỹ và Việt Nam đưa tin rộng rãi, được dư luận Mỹ, trong đó có cựu chiến binh, gia đình của tử sỹ Mỹ ủng hộ và hoan nghênh, góp phần tạo dư luận cho chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 05/2017 vừa qua cũng như hoạt động liên quan đến quan hệ Việt – Mỹ trong năm 2017.
Chương trình trao đổi đoàn giữu Hội Việt - Mỹ và 2SP đã phản ánh sự thay đổi về chất trong quan hệ nhân dân Việt – Mỹ, nhất là liên quan đến các gia đình KIA, MIA Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam. Hai nhóm đối tượng đặc biệt này đã chuyển từ hận thù, mặc cảm sang sẻ chia, đồng cảm và làm bạn. Chương trình về giao lưu con cái và thân nhân các gia đình tử sỹ Mỹ và liệt sỹ Việt Nam sẽ là một hình mẫu cho biểu tượng và hoạt động hòa giải, phát triển quan hệ giữa hai nước Việt – Mỹ.
Thông qua các đoàn ra và đoàn vào, Hội Việt –Mỹ đã vận động bạn bè, đối tác quan tâm ủng hộ nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam khoảng 100 ngàn đô la, hơn 50 triệu đồng, xe đạp, bút sách, đồ dùng học tập, đồ chơi cho học sinh và trẻ em nghèo vượt khó.
Bên cạnh đó, hưởng ứng Năm cao cấp APEC 2017, Hội Việt – Mỹ triển khai tổ chức một số cuộc gặp gỡ giao lưu nhân nhân dân, tọa đàm trao đổi thông tin giữa bạn bè nước ngoài và các cá nhân , tổ chức của Việt Nam, tiêu biểu như Tọa đàm “Việt – Mỹ, đối tác toàn diện: Hợp tác và giao lưu nhân dân’’, Tọa đàm “Việt – Mỹ đối tác toàn diện: Nỗ lực mới để giải quyết vấn đề da cam, bom mìn, bộ đội Việt Nam hy sinh’’, Tọa đàm “Hồ Chí Minh và Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ’’.
|
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 Hội Việt – Mỹ. (Ảnh: Trần Ngọc)
Từ những kết quả đạt được, Hội đã vạch ra phương hướng hoạt động trong năm 2018. Sắp tới, Hội đặt mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Việt – Mỹ lần thứ IV. Liên quan đến các hoạt động đối ngoại tại chỗ, Hội sẽ tổ chức Kỷ niệm 45 năm ký kết Hiệp định Paris 1973 gắn với 50 năm Mậu Thân và tưởng niệm Mỹ Lai, nhìn lại 5 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ.
Cũng tại Hội nghị Tổng kết, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho công tác của Hội vào năm 2018. Ông Nguyễn Hải Giang, Tổng Biên tập Tạp chí Việt – Mỹ cho biết: Tạp chí chuẩn bị ra mắt phiên bản điện tử. Khi đó, Tạp chí Việt – Mỹ sẽ ra định kỳ 1 tháng/số thay vì 2 tháng/ số như hiện giờ. Ông Nguyễn Hải Giang cũng chia sẻ, Tạp chí Việt – Mỹ mong muốn hợp tác với hãng hàng không Việt Nam Airline để đưa tờ tạp chí này lên các chuyến bay của hãng. Trong phiên thảo luận, các đại biểu cũng đề xuất đưa một số loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như: múa rối nước, quan họ... sang Mỹ.
Trần Ngọc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Mở rộng hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Australia trên nhiều lĩnh vực tiềm năng
Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam được triển khai chu đáo
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
"Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị"
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





