Hội xuân Giáp Thìn 2024: Tôn vinh 100 độc bản, thể hiện linh vật rồng
![]() |
| Tác phẩm gốm phù điêu của nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng (Ảnh: Người đưa tin). |
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Hội Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/1 đến ngày 1/2 (tức ngày 16 - 22 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
“Hội Xuân Giáp Thìn - 2024” là hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng đất nước đổi mới, chào xuân Giáp Thìn. Sự kiện góp phần giới thiệu, tôn vinh giá trị những nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của cộng đồng 54 dân tộc anh em ở khắp vùng miền trong cả nước.
Hội Xuân gồm các hạng mục triển lãm:
“Vũ điệu Bách Long” gồm 3 nội dung: Rồng đắp phù điêu trên các dáng độc bình khác nhau với nhiều kích cỡ khổ lớn. Tiếp đó là “Rồng hóa” bằng cách điệu vóc dáng qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông gắn với bốn loại cây - tùng, cúc, trúc, mai. Sau cùng là điêu khắc rồng mang thông điệp, thể hiện khát vọng bình yên, gửi gắm ước về những điều may mắn, tốt đẹp “thiên thời địa lợi” trong năm mới Giáp Thìn.
Triển lãm tranh “Hóa Rồng”, trưng bày bộ sưu tập tranh vẽ rồng trên chất liệu mo cau nhiều nhất Việt Nam của họa sỹ Hoàng Trúc; tác phẩm tranh vẽ về rồng của nhiều họa sĩ; hình ảnh rồng trên tà áo dài Việt Nam xưa và nay.
Triển lãm “Chợ phiên di sản” trưng bày sản phẩm của các địa phương đang phát triển du lịch di sản văn hóa; thư pháp sen và rồng chào đón năm Giáp Thìn như một cách sáng tạo nhằm tôn vinh di sản văn hóa dân tộc.
Bên cạnh đó là trưng bày giới thiệu gốm với chủ đề “Tinh hoa từ trời đất”. Trong đó, làng nghề gốm Hương Canh (Vĩnh Phúc) giới thiệu những sản phẩm gốm sành đặc trưng thô, mộc có màu đất nung cháy. Đó là sản phầm gốm gia dụng nổi tiếng lâu đời, gốm thủ công mỹ nghệ và gốm xây dựng với phù điêu, họa tiết trang trí phong phú, đa dạng.
Câu lạc bộ làng nghề Gốm sứ Giang Cao trưng bày, giới thiệu sản phẩm đa dạng chủng loại, màu sắc, độc đáo. Nhiều dòng gốm đang thu hút khách hàng trong, ngoài nước như gốm men giả đá, men rạn, men co, men ngọc... thể hiện trên lọ hoa, tượng, con giống, mảng tranh gốm, đồ thờ; gốm ứng dụng cho kiến trúc và mỹ thuật, nổi bật là ngói âm dương và nghệ thuật mosaic gốm (nghệ thuật ghép mảnh gốm).
Cùng với đó là trưng bày sản phẩm gốm Chu Đậu (Hải Dương) với nét đẹp hoàn hảo từ dáng vẻ, chất men, họa tiết, hoa văn trang trí... được vẽ, khắc, họa, đắp nổi hài hòa, tinh xảo. Họa tiết, hoa văn trên gốm Chu Đậu thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam...
| Triệt phá cơ sở sản xuất rượu linh vật giả nhãn mác nước ngoài Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý một cơ sở sản xuất, sang chiết rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. |
| Linh vật năm Nhâm Dần liên tiếp xuất hiện khiến người dân thích thú Càng gần đến ngày Tết Nguyên đán 2022, hình ảnh biểu tượng linh vật "ông hổ" đang dần xuất hiện thường xuyên hơn. Nhiều địa phương đã cầu kỳ chuẩn bị những tiểu cảnh "ông hổ" với đủ nét thần thái oai hùng, mềm mại, duyên dáng khiến người dân không khỏi trầm trồ. |
Tin bài liên quan
Thương hiệu sáng tạo từ hình tượng rồng để hút khách
Du xuân qua những địa danh rồng
Ảnh: Phiên chợ Âm Dương "mua may, bán rủi" độc đáo nhất đất Bắc, mỗi năm chỉ mở một lần
Các tin bài khác
Không gian "Việt Nam Hạnh phúc" tại Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh
Sắc màu Việt Nam rực rỡ tại World EXPO 2025 Osaka
Bến Tre được bình chọn là điểm đến hấp dẫn ven sông ở châu Á
Du khách Australia: Người Việt Nam đã làm cho kỳ nghỉ của chúng tôi hoàn hảo hơn
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






