Hơn 100 công trình “Ánh sáng vùng biên” được triển khai trong giai đoạn 2019-2022
| Nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), các đơn vị trong BĐBP đã triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp về chống khai thác IUU, cũng như xác định công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC). |
| Ban Tổ chức cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện" đã trao 28 giải thưởng cho các tác giả/nhóm tác giả trong tổng số hơn 6.200 bài dự thi. Hơn cả một cuộc thi, “Kỷ vật kể chuyện” góp phần vun đắp, nuôi dưỡng tình cảm hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. |
Năm 2019, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trương chỉ đạo các Đồn Biên phòng nghiên cứu công trình, mô hình, việc làm giúp dân nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào biên giới, bờ biển, trong đó có mô hình “Ánh sáng vùng biên”.
Đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với xã Thượng Hóa khảo sát trục đường ở bản Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục để xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng. Công trình thí điểm đầu tiên này có chiều dài 2,5km, sử dụng 40 cột/bóng bằng điện lưới, kinh phí đầu tư trên 31 triệu đồng.
Sau khi hoàn thành, công trình đưa vào sử dụng đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn mới của bản Mò O Ồ Ồ thay đổi rõ rệt; cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương vui mừng, phấn khởi, mong muốn nhân rộng thêm ở các bản, làng khác. Từ thành công đó, cuối tháng 8/2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình “Ánh sáng vùng biên” trong tỉnh để mỗi thôn, bản khó khăn có ít nhất một công trình này.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thi công công trình “Ánh sáng vùng biên” ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. (Ảnh: Nhân dân) |
Sau 3 năm thực hiện mô hình, đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi, vận động nguồn kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng, trích từ nguồn quỹ, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ hơn 350 triệu đồng, huy động hơn 3.500 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ và hơn 1.000 ngày công lao động của các tổ chức quần chúng, nhân dân địa phương thực hiện 101 công trình, với chiều dài gần 97 km, trong đó 5 công trình đang trong quá trình hoàn thiện.
Bộ đội biên phòng Quảng Bình cũng xây dựng 1 công trình tặng bà con bản Na Chắt, cụm bản Lằng Khằng, tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, nêu khó khăn và kiến nghị giải pháp nhằm phát huy hiệu quả mô hình.
![]() |
| Nhờ có điện chiếu sáng công cộng, trẻ em khu vực vùng sâu Quảng Bình có nơi vui chơi vào ban đêm. (Ảnh: Nhân dân) |
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Đoàn Ngọc Lâm chúc mừng, biểu dương thành tích và kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện các chương trình, mô hình tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nổi bật là mô hình “Ánh sáng vùng biên”.
Ông Đoàn Ngọc Lâm cũng đề nghị, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, làm tốt chức năng tham mưu, phát huy vai trò chuyên trách trong bảo vệ biên giới; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường đổi mới công tác dân tộc, vận động quần chúng nhân dân, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín ở khu vực biên giới...
![]() |
| Trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Ánh sáng vùng biên”, giai đoạn 2019-2022. (Ảnh: QĐND) |
Dịp này, UBND tỉnh Quảng Bình đã trao bằng khen tặng 3 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen cho 11 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Ánh sáng vùng biên”, giai đoạn 2019-2022.
| Dọc dải biên cương, cư dân hai bên biên giới có mối quan hệ khăng khít; một bộ phân dân cư có quan hệ thân tộc, dòng họ lâu đời. Tình nghĩa đó được vun đắp thêm từ việc Nhân dân hiểu rõ và thực hiện hiệu qua chủ trương tăng cường giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ lẫn nhau của Đảng, Nhà nước ta. |
| Từ ngày 7 đến 16/11, hơn 500 ngư dân đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam đã được tuyên truyền, phổ biến về kiến thức pháp luật. |
Tin bài liên quan
Hộ gia đình khó khăn ở Quảng Bình được viện trợ bộ lọc nước
Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng: Lan tỏa nghĩa tình đến đoàn viên, người lao động tại Quảng Bình
Thêm khoảng 9 triệu USD vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ Quảng Bình rà phá bom mìn
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam







