Hơn 17.000 học sinh Lào Cai được tham gia tiết học trải nghiệm kiến thức về sức khỏe sinh sản
![]() |
| Các em học sinh hào hứng tham gia tiết học trải nghiệm Rung Chuông Vàng với chủ đề “Tuổi vị thành niên đồng hành cùng với kiến thức về Sức khỏe sinh sản”. (Ảnh: Save the Children in Vietnam) |
Các em học sinh đã tham gia trả lời 24 câu hỏi liên quan tới các chủ đề về tuổi dậy thì; tình yêu & hôn nhân; tình dục an toàn; các biện pháp tránh thai; mang thai & kết hôn; giới, giới tính; và xâm hại tình dục trẻ em.
Nhiều em học sinh đã bày tỏ sự thích thú khi được tham gia tiết học trải nghiệm vui, kịch tính, mang lại cho các em nhiều kiến thức bổ ích.
“Cháu thấy hoạt động này rất hay. Cháu học được cách bảo vệ bản thân, biết cách nhận biết bệnh (qua đường tình dục) và biết dấu hiệu mang thai” – một bạn học sinh của trường THCS Tân Dương, huyện Bảo Yên, chia sẻ.
Đây là chuỗi hoạt động nằm trong hợp phần Phát triển thanh thiếu niên của chương trình Phát triển Cộng đồng lấy Trẻ em làm trọng tâm tại tỉnh Lào Cai. Hợp phần tập trung vào tăng cường cơ hội có được giai đoạn chuyển tiếp mạnh khỏe và thành công từ tuổi dậy thì thành người trưởng thành cho thanh thiếu niên, thông qua việc tập trung nâng cao kiến thức và phát triển các kỹ năng chuyển đổi cho thanh thiếu niên về sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng nghề nghiệp.
![]() |
| Tiết học trải nghiệm Rung Chuông Vàng là chuỗi hoạt động nằm trong hợp phần Phát triển thanh thiếu niên của chương trình Phát triển Cộng đồng lấy Trẻ em làm trọng tâm tại tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Save the Children in Vietnam) |
Cũng trong tháng 11/2021, Save the Children in Vietnam đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức ba lớp tập huấn Phương pháp Tăng cường Kỹ năng đọc – viết cho học sinh tiểu học cho 130 chuyên viên phụ trách tiểu học và cán bộ quản lý của các trường thuộc 8 huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai và Sapa.
Các lớp tập huấn đặc biệt chú trọng việc thực hành, ứng dụng các phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động học vào những bài học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, ưu tiên khối lớp 1 và lớp 2. Hình thức tập huấn mới cũng được áp dụng thử nghiệm trong chuỗi tập huấn lần này và được thầy cô đánh giá hiệu quả cao. Trong đó, học viên tham gia hai ngày trên lớp, cùng nhau thiết kế các bài giảng cụ thể trong chương trình giáo dục phổ thông có ứng dụng kỹ năng được chia sẻ và thực hành trên lớp học. Sau đó, học viên mang những bài giảng đã cùng nhau thiết kế và thực hành trên lớp tập huấn đến với các em học sinh và lớp học tại Si Ma Cai. Hình thức thực hành minh họa trên học sinh thực mang lại cho các học viên rất nhiều trải nghiệm thực tế và thú vị.
![]() |
| Hình ảnh tại ;ớp tập huấn Phương pháp Tăng cường Kỹ năng đọc – viết cho học sinh tiểu học cho 130 chuyên viên phụ trách tiểu học và cán bộ quản lý. (Ảnh: Save the Children in Vietnam) |
Chuỗi tập huấn đã nhận được những phản hồi tích cực từ giáo viên thuộc các trường trong và ngoài dự án. Đây là một trong những nỗ lực của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong lĩnh vực phát triển giáo dục tiểu học nhằm giúp trẻ em dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng đọc – viết và có điều kiện học tập tốt nhất.
Tin bài liên quan
Oxfam tại Việt Nam hỗ trợ phụ nữ Dao Đỏ phát triển dược liệu gắn với tri thức bản địa
Gần 243.000 lượt trẻ em ở Nghệ An được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
IFRC hỗ trợ 695 hộ dân ở Lào Cai khắc phục hậu quả sau mưa bão
Các tin bài khác
GNI: Trao hàng ngàn lon sữa cho trẻ em Thanh Hóa
WHO hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp thuốc giải độc tới Việt Nam
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông: Sẵn sàng đáp ứng hỗ trợ qua đường dây nóng
Hợp tác Nam – Nam thúc đẩy quyền và công lý cho phụ nữ, trẻ em gái
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








