Trang chủ Việt Nam hôm nay
13:56 | 14/10/2023 GMT+7

Hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

aa
Ngày 14/10 tại Không gian sáng tạo, Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) đã diễn ra cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” do Sở Văn hóa thể thao Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.
Trung Thu ấm áp cho các em thiếu nhi Việt Nam tại Lào
Triển lãm “Thành xưa, phố cũ”: hình ảnh về lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023). Cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 300 thiếu nhi (từ 6 đến 15 tuổi) tại Thủ đô và thiếu nhi quốc tế đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Trong đó có gần 50 thiếu nhi đến từ các đại sứ quán, trường quốc tế với nhiều quốc tịch khác nhau như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Mexico, Nam Phi, Nga, Nigeria, Kazastan, Philippin, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ…

Hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”
Hơn 300 thiếu nhi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết cuộc thi có ý nghĩa quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô nghìn năm tuổi, thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục về tình yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình và nhân loại, ước mơ về một thế giới hòa bình ổn định cùng phát triển.

bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc cuộc thi.
Bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc cuộc thi.

Cuộc thi cũng là nơi giúp các em thiếu nhi khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật. Các em có thể vẽ về các đề tài mà các em quan tâm yêu thích, về con người và cuộc sống, về hòa bình, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Hà Nội, thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường xung quanh, chống chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật…

“Hòa bình có ý nghĩa rất thiêng liêng, nó mang lại hạnh phúc cho toàn nhân loại. Người dân Thủ đô Hà Nội chúng ta sẽ cùng bạn bè thế giới, bắt đầu từ chính những mầm non, chung tay gìn giữ danh hiệu cao quý được UNESCO trao tặng - Thành phố vì hòa bình”, bà Trần Thị Phương chia sẻ.

Bạn Park Eun Seo, Trường quốc tế song ngữ Horizon
Em Park Eun Seo (Hàn Quốc), Trường quốc tế song ngữ Horizon (Hà Nội) đang thực hiện bài thi của mình.

Em Park Eun Seo, Trường quốc tế song ngữ Horizon vừa qua đã cùng gia đình chuyển từ Hàn Quốc đến Việt Nam sinh sống và học tập. Eun Seo cho biết: “Với em, Hà Nội là thủ đô phát triển và sôi động nhưng người dân lại dành sự trân trọng cho những giá trị cuộc sống, thiên thiên, con người và hòa bình. Cuộc thi là cơ hội để em được chia sẻ về tình yêu Hà Nội, lòng biết ơn vì sự chào đón ấm áp và những nụ cười vui vẻ người dân Hà Nội luôn dành cho em”.

Ủng hộ con tham gia cuộc thi, chị Alexandra (Nga) cho biết, trên cương vị là người nước ngoài đến sống tại Việt Nam, cuộc thi là ý tưởng rất hay giúp con chị phát triển tình yêu với nơi con đang sống.

Hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”
Vợ chồng chị Alexandra (Nga) - anh Mauro (Italia) chụp cùng con gái Sofia và bức tranh "I love Hanoi". Bức tranh của Sofia đạt giải Ba cuộc thi.

“Chúng tôi muốn động viên con tham gia cuộc thi để con có thể hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Tôi và chồng thích đi vòng quanh thế giới và trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. Sofia được sinh ra tại Việt Nam và từng ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn chọn đưa con quay lại Việt Nam vì muốn chọn một môi trường an toàn để con phát triển. Chúng tôi có kế hoạch sẽ sống lâu dài ở đây”, chị Alexandra chia sẻ.

Hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”
Bài thi của em Nguyễn Tâm Minh, học sinh lớp 9 trường Quốc tế Pháp với ý tưởng về một đêm trăng tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tại cuộc thi, các em thiếu nhi sẽ trực tiếp hoàn thiện bài thi vẽ trong thời gian 90 phút. Tranh được vẽ trên khổ giấy A3 bằng các loại màu tự chọn như: màu nước, màu sáp, màu bột, sơn dầu, bút dạ, bút màu… Phần dự thi đánh giá qua các tiêu chí: đúng chủ đề, mang thông điệp rõ ràng, tạo cảm xúc và hiệu ứng tốt, chuyển tải được ý nghĩa cuộc thi; bố cục tranh cân đối, hài hòa; màu sắc đẹp, ấn tượng; tính sáng tạo…

Thiếu nhi Thủ đô và quốc tế vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”
Bài thi của em Shakhova Alexandra học sinh lớp 8 Trường Đại sứ quán Nga với ý tưởng về một cô gái Hà Nội đội nón lá thu hoạch sen tại hồ Tây (Hà Nội).

Đánh giá về chất lượng bài thi năm nay, họa sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội, Trưởng ban Giám khảo cho biết các bài thi được hoàn thiện rất tốt, có sự sáng tạo qua từng bài thi, thể hiện được cái nhìn về Hà Nội - thành phố vì hòa bình dưới con mắt của các em thiếu nhi.

Thiếu nhi Thủ đô và quốc tế vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”
Em Ngô Thị Hà An, học sinh trường THCS Ái Mộ (Hà Nội) đạt giải Nhất cuộc thi.

Căn cứ vào kết quả đánh giá của Ban Giám khảo là các họa sĩ uy tín của Thủ đô, cuộc thi đã chọn ra 56 tác phẩm nhận giải, trong đó có: 01 Giải Nhất, 05 Giải Nhì, 10 Giải Ba, 20 Giải Khuyến khích, 10 Giải Khuyến khích chuyên đề, 10 Giải phụ.

Thiếu nhi Việt Nam tích cực hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh Việt Nam - Cuba Thiếu nhi Việt Nam tích cực hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh Việt Nam - Cuba
Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động diễn ra từ ngày 1/6-1/8/2023. Thiếu nhi các tỉnh thành trên cả nước đang tích cực hoàn thiện tác phẩm chuẩn bị cho cuộc thi.
Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi vẽ tranh Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em vẽ Nhật Bản - Em vẽ Việt Nam"
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Nhật Bản - Em vẽ Việt Nam”.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vẽ Hà Nội - sắc màu hòa bình qua lăng kính thiếu nhi thế giới

Vẽ Hà Nội - sắc màu hòa bình qua lăng kính thiếu nhi thế giới

Ngày 05/8 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội: Thành phố vì hòa bình” năm 2025. Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).
Quê hương Việt Nam qua tranh vẽ của thiếu nhi kiều bào Nhật Bản

Quê hương Việt Nam qua tranh vẽ của thiếu nhi kiều bào Nhật Bản

Ngày 18/5, tại thành phố Osaka (Nhật Bản), Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp Trường Việt ngữ Cây Tre tổ chức Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Quê hương Việt Nam". Hơn 60 em nhỏ cùng gần 200 gia đình người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản đã tham gia chương trình.
Tô thắm tình hữu nghị Việt - Nga qua từng nét vẽ

Tô thắm tình hữu nghị Việt - Nga qua từng nét vẽ

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt và Phân viện Puskin tại Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ VIII.

Các tin bài khác

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết số 80-NQ/TW có tới 10 lần dùng từ hiện đại khi xác định phương hướng phát triển của các lĩnh vực văn hóa và đây là yêu cầu phát triển của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.
Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026

Báo chí cần chủ động, sáng tạo, thuyết phục và nhân văn để dẫn dắt thông tin, góp phần vào sự phát triển mới của đất nước năm 2026.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động