Hơn 80 dự án từ 19 quốc gia tham gia tranh Giải thưởng quốc tế Ngôi nhà thụ động (Passive House) năm 2021
DARMSTADT, ĐỨC – Newsaktuell – Công ty Passive House (tạm dịch Ngôi nhà thụ động) của Đức đang kỷ niệm 30 năm thành lập. Dự án đầu tiên mang tính đột phá của Công ty do Giáo sư Wolfgang Feist thực hiện đã mở đường cho các tòa nhà có hiệu quả năng lượng cao. Các tòa nhà của Công ty Passive House tiêu thụ ít năng lượng hơn một cách đáng kể để sưởi ấm và làm mát và do đó, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khí hậu toàn cầu.
Tiêu chuẩn Nhà thụ động đang dẫn đầu trong việc giảm đáng kể tỷ trọng phát thải CO2 của lĩnh vực xây dựng, vốn được đánh giá chiếm tới 40% lượng phát thải CO2 trên toàn cầu. Nhiều năm qua, Giải thưởng Nhà thụ động quốc tế đã được tổ chức và thu hút nhiều kiến trúc sư, công ty kiến trúc trên khắp thế giới tham gia. Giải thưởng Ngôi nhà thụ động năm 2021 đã được khởi xướng và tính đến thời điểm này, đã có hơn 80 dự án đến từ 19 quốc gia tham gia dự thi.
Lễ công bố và trao giải cho người chiến thắng Giải thưởng năm nay sẽ được thực hiện bởi Viện Nhà thụ động trong khuôn khổ Hội nghị Nhà thụ động quốc tế (International Passive House Conference) lần thứ 25 sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới đây.

Tòa nhà thụ động (Passive House) đầu tiên trên thế giới đã có 30 năm tuổi. Nhà vật lý xây dựng, Giáo sư Wolfgang Feist (ảnh bên phải) và gia đình đã xây dựng dự án thử nghiệm này vào đầu những năm 1990. Hiện tại, tòa nhà ở Darmstadt, Đức (ảnh bên trái) đã được trang bị hệ thống điện mặt trời trên mái và được chứng nhận là Ngôi nhà thụ động vào năm 2015. © Bản quyền của Peter Cook, có thể sử dụng miễn phí

Các dự án quốc tế được xây dựng theo tiêu chuẩn Nhà thụ động: (ảnh trên bên trái) tòa nhà chung cư với hệ thống điện mặt trời trên mái ở Seoul, Hàn Quốc. (ảnh trên bên phải) Khu Nhà thụ động ở Nidderau, Đức: phần lớn trong số hơn 120 ngôi nhà ở đây đều được trang bị hệ thống điện mặt trời và tự tạo ra năng lượng tái tạo. (ảnh dưới, bên trái) Bể bơi trong Nhà thụ động ở Bamberg, Đức và (ảnh dưới, bên phải): Vườn ươm Rocking Horse ở Aberdeen, Scotland.© Bản quyền: Viện Nhà thụ động) và nhiếp ảnh gia Graeme MacDonald (Đại học Aberdeen); có thể sử dụng miễn phí.
Giáo sư Wolfgang Feist giải thích: “Tất nhiên, tôi rất vui vì sự phát triển này: nhìn thấy sự tiến bộ từ tòa nhà dân cư thử nghiệm đầu tiên đến các dự án và quận trên toàn thế giới được thiết kế theo tiêu chuẩn Ngôi nhà thụ động. Song, nếu không có cam kết lớn hơn từ phía các chính phủ, thì sẽ có rất ít tiến bộ trong việc xây dựng các tòa nhà thụ động mang lại hiệu quả năng lượng, thân thiện với môi trường”.
Thông tin về Giải thưởng Passive House
Hiện tại, 30 năm sau khi Tòa nhà thụ động đầu tiên được xây dựng, rất nhiều nhà trẻ, trường học, nhà thi đấu thể thao, siêu thị, bể bơi trong nhà, bảo tàng và toàn bộ khu dân cư theo tiêu chuẩn Nhà thụ động đã mọc lên trên khắp thế giới. Các tòa nhà này góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, chống lại biến đổi khí hậu một cách hiệu quả và bình đẳng xã hội. Mức độ thoải mái với tiên nghị sống cao là một phần thưởng thêm cho Nhà thụ động.
Tính đến thời điểm này, có hơn 80 dự án đến từ 19 quốc gia tham gia dự thi tranh Giải thưởng Ngôi nhà thụ động năm 2021. Việc trao Giải thưởng này với trọng tâm đặc biệt là năng lượng tái tạo sẽ được thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị Ngôi nhà thụ động Quốc tế lần thứ 25. Hội nghị sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Wuppertal, Đức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự kiến, sẽ có 16 bài thuyết trình về các chủ đề xây dựng đi kèm với năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường.
https://passivehouseconference.org
Hình ảnh có sẵn tại AP Images (http://www.apimages.com) –
#PassiveHouse
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bỏ “Su cóc” sang xe điện chở hàng VinFast EC Van: Bí quyết kiếm tiền của dân giao hàng
Vinhomes Green Paradise 1 năm bứt tốc, 3 tầng cảm xúc: Người Cần Giờ tự hào, người Sài Gòn ngỡ ngàng, thế giới trầm trồ
Cách Tân Hoàng Minh kể chuyện chế tác bất động sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




