Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:00 | 01/07/2025 GMT+7

Hợp nhất Cà Mau - Bạc Liêu tạo bước ngoặt lịch sử để mở rộng không gian phát triển

aa
Ngày 30/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu.
Giá trị tâm linh gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
Cà Mau: ấm áp nghĩa tình hậu phương với biển đảo

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Tham dự có ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh…

Hợp nhất Cà Mau - Bạc Liêu tạo bước ngoặt lịch sử để mở rộng không gian phát triển
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mới tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - đã công bố Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Cà Mau; Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Cà Mau; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban của HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 55 đồng chí; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 20 người (9 từ Bạc Liêu, 11 từ Cà Mau). ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (cũ), được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thủ tướng Chính phủ chỉ định đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mới. Về HĐND tỉnh Cà Mau mới, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hợp nhất Cà Mau - Bạc Liêu tạo bước ngoặt lịch sử để mở rộng không gian phát triển
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, việc hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu không chỉ là sự kiện hành chính đơn thuần, mà là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ cho vùng cực Nam Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại cũng đã công bố các Nghị quyết, Quyết định về việc sáp nhập các xã, phường trong toàn tỉnh. Sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau có diện tích gần 8.000 km², dân số hơn 2,6 triệu người, gồm 64 đơn vị hành chính cấp xã (55 xã và 9 phường). Trung tâm hành chính - chính trị đặt tại số 2, đường Hùng Vương, phường Tân Thành. Tỉnh Cà Mau mới sẽ giáp tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khẳng định, việc hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu không chỉ là sự kiện hành chính đơn thuần, mà là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ cho vùng cực Nam Tổ quốc.

Theo ông Lê Minh Hoan, việc tổ chức lại bộ máy tinh gọn, mở rộng địa giới hành chính không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý mà còn phát huy tốt tiềm năng liên kết vùng, tăng năng lực cạnh tranh, phục vụ người dân tốt hơn. Đây là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới, thực tiễn của Đảng, Nhà nước trong phát triển vùng và địa phương. “Chủ trương phân cấp, phân quyền sâu hơn đến cấp cơ sở, cấp thực thi, vận hành trực tiếp các chương trình, đề án là cơ hội để địa phương phát huy tính năng động, chủ động. Cán bộ, công chức, viên chức cơ sở không chỉ dựa vào các tiêu chí cứng, mà cần có sự sáng tạo dựa vào đặc điểm của mỗi nơi. Không gian phát triển cấp xã không chỉ là không gian sản xuất, mà còn là không gian tích hợp văn hoá, xã hội, nâng cao năng lực cộng đồng”, ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, ông yêu cầu ngay ngày 1/7, tất cả các công việc thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp xã phải được triển khai thực hiện đồng bộ, không để chậm trễ, ngắt quãng, không để sót việc. Tất cả vì mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, tạo dựng hình ảnh, tác phong của người cán bộ “từ phục vụ hành chính sang phục vụ Nhân dân, kiến tạo sự phát triển”.

Với tinh thần trách nhiệm cao với quê hương xứ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan kỳ vọng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bà con Nhân dân toàn tỉnh sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, hăng say lao động, chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. “Kể từ hôm nay, Cà Mau không còn xa lắm, mà là mũi thuyền xé són, mở đầu cho một hành trình phát triển mới” - Phó Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng.

Phát biểu nhận nhận vụ, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - nhấn mạnh: Việc hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, vận hành hệ thống chính quyền 2 cấp không chỉ là sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Trung ương cho sự phát triển dài hạn, tạo bước ngoặt lịch sử để mở rộng không gian phát triển, tạo động lực và nguồn lực mới cho địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định quyết tâm sẽ cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và toàn hệ thống chính trị của tỉnh luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ cách mạng mới, bức phá, tăng tốc phát triển, đưa tỉnh Cà Mau cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

* Tối cùng ngày tại hai đầu cầu Cà Mau và Bạc Liêu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Cà Mau (mới), với chủ đề: “Cà Mau: Đoàn kết phát triển - Vững bước tương lai”.

Hợp nhất Cà Mau - Bạc Liêu tạo bước ngoặt lịch sử để mở rộng không gian phát triển
Tiết mục nghệ thuật “Trên quê hương Minh Hải" do tốp ca múa biểu diễn tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, Cà Mau tối 30/6.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 phần: “Âm vang giai điệu tự hào”, “Chung một dòng sông” và “Khát vọng vươn xa”, tái hiện hành trình hình thành, phát triển, hội nhập của hai tỉnh. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc Nam Bộ như: Dạ cổ hoài lang, Tình anh bán chiếu... kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại. Các video clip giới thiệu thành tựu hai tỉnh và công trình trọng điểm sau hợp nhất cũng được trình chiếu, góp phần lan tỏa niềm tin và kỳ vọng vào một chặng đường phát triển mới. Đặc biệt, màn pháo hoa rực rỡ khép lại đêm nghệ thuật trong không khí hân hoan, thể hiện niềm tự hào, khát vọng và sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh trước thời khắc chuyển giao lịch sử - chính thức hợp nhất thành tỉnh Cà Mau từ ngày 1/7/2025.

Khởi động dự án đánh giá tín chỉ xanh tại Cà Mau Khởi động dự án đánh giá tín chỉ xanh tại Cà Mau
Dự án đánh giá tính khả thi để thiết kế đề xuất vận động dự án tín chỉ Carbon xanh tại tỉnh Cà Mau năm 2024-2025 được khởi động ngày 12/3. Dự án do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau chủ trì thực hiện, tổ chức Cứu trợ trẻ em Nhật Bản (thông qua Tổ chức Save the Children International - Văn phòng đại diện tại Việt Nam) tài trợ.
Cà Mau nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào Cà Mau nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào
Chiều 31/3 tại Khăm Muồn (Lào), tỉnh Cà Mau đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
Thông điệp nhân văn từ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam Thông điệp nhân văn từ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam
Từ ngày 6 đến 8/5, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. Đây là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế ý nghĩa diễn ra nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lan tỏa “Hành trình 100 năm nghề muối - Đời người” tại Bạc Liêu

Lan tỏa “Hành trình 100 năm nghề muối - Đời người” tại Bạc Liêu

Tối 6/3, tại Quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khai mạc Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025, với chủ đề “Hành trình 100 năm nghề muối - Đời người”.
Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/3 với nhiều hoạt động nổi bật

Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/3 với nhiều hoạt động nổi bật

Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 “Hành trình 100 năm nghề muối - Đời người” với chủ đề “Nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam” (Festival) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức được diễn ra tại Bạc Liêu ngày 6/3- 8/3.
Thêm điều kiện thuận lợi để lao động tỉnh Bạc Liêu sang Hàn Quốc làm việc thời vụ

Thêm điều kiện thuận lợi để lao động tỉnh Bạc Liêu sang Hàn Quốc làm việc thời vụ

Ngày 21/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác đưa lao động tỉnh sang làm việc thời vụ tại huyện Uiseong (USal), tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc.

Các tin bài khác

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Cuba

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Cuba

Việt Nam và Cuba thúc đẩy hợp tác toàn diện, duy trì tình đoàn kết đặc biệt qua các hoạt động hợp tác, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa.
Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80

Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80

Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Nhà nước Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hoa Kỳ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài.

Đọc nhiều

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (9-11/10), Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến thăm.
Đà Nẵng đón sinh viên Thái Lan học tiếng Việt

Đà Nẵng đón sinh viên Thái Lan học tiếng Việt

Ngày 06/10, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và Trường Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) tổ chức lễ chào mừng ba tân sinh viên Thái Lan đến học tập tại thành phố trong khuôn khổ dự án giáo dục "Chương trình tiếng Việt chuyên sâu cho sinh viên Thái Lan".
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; Tổng thống Putin báo tin chiến thắng năm 2025... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 08/10.
Trao tặng sách cho học sinh Saint Petersburg (Liên bang Nga)

Trao tặng sách cho học sinh Saint Petersburg (Liên bang Nga)

Trong chuyến thăm và làm việc với một số cơ quan, đơn vị giáo dục và văn hóa của thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) mới đây, Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng nhiều đầu sách cho Trường Trung học phổ thông số 488. Chuyến thăm diễn ra trước thềm Ngày Nhà giáo 5/10 tại Liên bang Nga.
Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Ngày 7/10, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và tuyên truyền quản lý biên giới, biển đảo cho lãnh đạo các Sở, ngành, xã, phường trong tỉnh.
Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Lúc 11 giờ 00, ngày 07/10, Nhà giàn DK1/9 (Cụm Ba Kè), thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và hỗ trợ một ngư dân gặp nạn trên biển.
Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Hai bên trao đổi các nội dung hợp tác thực chất trong thời gian tới như tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, tập huấn chung, huấn luyện chuyên môn, phối hợp xử lý các tình huống trên biển.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Phiên bản di động