Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:45 | 14/07/2024 GMT+7

Hợp tác giáo dục gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào

aa
Việt Nam là quốc gia đào tạo cho sinh viên, cán bộ và lưu học sinh Lào nhiều nhất trên thế giới. Lưu học sinh Lào nghiên cứu, học tập tại Việt Nam được giúp đỡ tận tình về vật chất lẫn tinh thần, qua đó giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Lưu học sinh Lào, Campuchia tự tin vào đại học khi thành thạo tiếng Việt
Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào có nhiều chuyển biến tích cực

Chính sách nhân văn

Xayyachack Mathmany (đến từ tỉnh Savannakhet, Lào) là lưu học sinh đang học tiếng Việt để chuẩn bị xét tuyển vào chuyên ngành đào tạo tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Xayyachack Mathmany cho biết, ở Việt Nam em được các thầy, cô giáo cùng các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Việc được hỗ trợ kinh phí đào tạo đã giúp gia đình em và các lưu học sinh yên tâm học tập, hoàn thành tốt khóa học để trở về đóng góp, cống hiến cho nước nhà.

Xayyachack Mathmany là một trong số 241 lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Thấu hiểu hoàn cảnh các lưu học sinh, sinh viên Lào học tập xa nhà, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong sinh hoạt và học tập, bố trí học tập chuyên ngành theo nguyện vọng đăng ký, bố trí sinh hoạt tại khu ký túc xá riêng biệt, tổ chức bếp ăn tập thể, động viên khen thưởng kịp thời.

Trường Cao đẳng Thái Nguyên đã tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay 2567 - Lào và Chol Chnam Thmay 2568 - Campuchia cho các em lưu học sinh Lào, Campuchia đang sinh sống và học tập tại Trường
Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay 2567 - Lào và Chol Chnam Thmay 2568 - Campuchia cho các em lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại trường vào tháng 4/2024. (Ảnh: tnc.edu.vn)

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã đào tạo khoảng 1.100 học sinh, sinh viên của hai nước bạn Lào và Campuchia. Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã ra Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết quy định cụ thể chế độ hỗ trợ kinh phí cho sinh viên Lào, Campuchia tham gia chương trình đào tạo dài hạn để thi tuyển hoặc xét tuyển vào hệ cao đẳng tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên, có ngành nghề, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu đào tạo, học tập của lưu học sinh hai nước.

Chính sách đã được thực hiện từ nhiều năm nay, với trên 100 lưu học sinh được hỗ trợ hằng năm. Riêng năm 2024 có 144 lưu học sinh được hỗ trợ (trong đó 70 lưu học sinh Lào và 74 lưu học sinh Campuchia).

Theo đó, mỗi lưu học sinh, sinh viên Lào, Campuchia theo học chương trình đào tạo dài hạn hệ cao đẳng (bao gồm cả khóa học dự bị tiếng Việt để thi tuyển hoặc xét tuyển vào hệ này) tại các cơ sở đào tạo trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên (chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của Chính phủ Việt Nam, các địa phương và cơ quan, tổ chức khác của Việt Nam từ ngân sách Nhà nước), được hỗ trợ kinh phí trong 1 khóa học.

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cơ sở đào tạo: 3,1 triệu đồng/người/tháng, do cơ sở đào tạo lập dự toán, thanh quyết toán theo quy định; thời gian hỗ trợ theo tháng học thực tế, không vượt quá chương trình đào tạo được phê duyệt của cơ sở đào tạo.

Bên cạnh đó, mỗi lưu học sinh được hỗ trợ sinh hoạt phí, mức hỗ trợ: 3,7 triệu đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo tháng học thực tế, không vượt quá chương trình đào tạo được phê duyệt của cơ sở đào tạo; được hỗ trợ trang cấp cá nhân ban đầu, kinh phí cấp qua cơ sở đào tạo để hỗ trợ cho lưu học sinh, được cấp một lần cho cả khóa học (bao gồm quần áo, cặp sách, chăn màn, chậu rửa và vật dụng cần thiết khác); mức hỗ trợ 5,38 triệu đồng/người/khóa học và hỗ trợ chi phí đi lại, mức hỗ trợ 4 triệu đồng/người/khóa học... Tổng kinh phí hỗ trợ trong năm 2024 khoảng 22 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với các năm học trước.

Trao đổi với phóng viên báo Thái Nguyên, ông Nguyễn Năng Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên cho biết, Nghị quyết góp phần khích lệ, động viên, tạo điều kiện cho các lưu học sinh Lào, Campuchia tích cực học tập, nâng cao kiến thức. Đây là nội dung quan trọng nhằm tạo cơ sở trong triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo từ ngân sách tỉnh cho lưu học sinh Lào, Campuchia. Đồng thời góp phần tăng cường hợp tác đào tạo và vun đắp tình hữu nghị, củng cố quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Lào, Campuchia cũng như quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên với nước bạn.

Tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào học tập

Cùng với các trường đại học, cao đẳng ở Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục khác có đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam cũng luôn giành sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh Lào trong quá trình học tập tại Việt Nam, giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Lưu học sinh Lào khám phá vườn vải ở Lục Ngạn, Bắc Giang (Ảnh: Thành Luân).
Lưu học sinh Lào khám phá vườn vải ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Thành Luân).

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Việt Nam đang đào tạo nguồn nhân lực cho Lào nhiều nhất so với các nước trên thế giới với hơn 10.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở 54 tỉnh, thành.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào đang theo học tại Việt Nam năm học 2023 - 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ đào tạo năm học 2024 - 2025 vào ngày 12/7, ông Khamtanh Somvong, Tham tán Giáo dục Văn hóa Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cho biết: thời gian qua, các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành, các trường của Việt Nam đã giúp đỡ tận tình về mặt vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào nghiên cứu học tập. Các lưu học sinh Lào đã nhiệt tình học tập, rèn luyện chăm chỉ và quyết tâm học tập, vượt qua trở ngại.

Ông đề nghị các cơ sở đào tạo Việt Nam tăng kiểm tra đầu vào, đánh giá lại kiến thức và xem xét lưu học sinh Lào giống như sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, tuyển chọn người có khả năng và kiến thức thật sự, có đạo đức và đủ điều kiện. Bộ giáo dục hai nước cùng cải cách, nâng cao chương trình giảng dạy tiếng Việt cơ bản cho lưu học sinh trước khi sang Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc ghi nhận công tác đào tạo lưu học sinh Lào tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực và chất lượng ngày càng được nâng lên. Các lưu học sinh có sự nỗ lực chuyên cần học tập rèn luyện, nhiều em được khen thưởng, số em tốt nghiệp tỷ lệ cao. Ông kêu gọi các trường cung cấp nhiều hơn các suất học bổng cho lưu học sinh Lào, đồng thời tin tưởng việc đào tạo nguồn nhân lực cho Lào trong giai đoạn tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp, đáp ứng được kỳ vọng của hai nước.

Lưu học sinh Lào dưới mái ấm gia đình Việt Lưu học sinh Lào dưới mái ấm gia đình Việt
Lưu học sinh Lào: hiểu, yêu Việt Nam từ những chuyến đi trải nghiệm Lưu học sinh Lào: hiểu, yêu Việt Nam từ những chuyến đi trải nghiệm
Minh Thái (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam

Nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng vừa có cuộc làm việc với Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Hai bên trao đổi về hợp tác giáo dục và công tác tuyển chọn, đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam.
Chuẩn bị điều kiện để đưa tiếng Lào vào giảng dạy tại trường phổ thông Việt Nam

Chuẩn bị điều kiện để đưa tiếng Lào vào giảng dạy tại trường phổ thông Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang chuẩn bị các điều kiện để có thể đưa tiếng Lào thành một trong 8 ngoại ngữ được giảng dạy tại các trường phổ thông của Việt Nam. Bước đầu sẽ triển khai thí điểm cho học sinh khu vực biên giới, sau đó mở rộng khi chuẩn bị đủ nguồn giáo viên.
Đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị đặc biệt trong lưu học sinh Lào tại Việt Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị đặc biệt trong lưu học sinh Lào tại Việt Nam

Ngày 16/5 tại Thái Nguyên, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý lưu học sinh Lào năm học 2024-2025 và triển khai kế hoạch năm học 2025-2026. Tại Hội nghị, Đại sứ quán đề nghị các cơ sở đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào trong lưu học sinh.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Phiên bản di động